Vụ bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đến mang thai: Đã bắt giam nghi phạm

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ việc em N.K.H (SN 2007, học lớp 3) tố người hàng xóm là ông T. xâm hại tình dục nhiều lần dẫn đến mang thai. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với H.T.T (SN 1979).

Tối 31-3, trao đổi với chúng tôi, Công an hình sự tỉnh Vĩnh Long cho rằng dựa vào các chứng cứ mà gia đình cung cấp cũng như kết quả điều tra ban đã cho thấy có đầy đủ cơ sở chứng minh T. là đối tượng hãm hiếp bé H. dẫn đến việc em có bầu.

Trước đó, vào sáng cùng ngày công an hình sự tỉnh Vĩnh Long cũng đã ra thông báo, quyết định khởi tố vụ án Hiếp dâm trẻ em. Nhưng do lúc đó T. còn phải nằm bệnh viện để điều trị do uống thuốc dưỡng cây tự tử, nên công an phải túc trực để theo dõi đối tượng này.

Trao đổi với chúng tôi tối 31-3, bà C. (bà ngoại bé H.) cho biết: "Mấy ngày nay tối cứ thấp thỏm không yên, sợ ông T. nằm viện lâu sẽ ảnh hưởng đến vụ việc. Giờ nghe tin nó vừa xuất viện đã bị bắt tạm giam, tôi vui lắm. Mong mọi việc nhanh chóng được làm rõ để trả lại sự công bằng cho bé H.".

Vụ bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đến mang thai: Đã bắt giam nghi phạm - Ảnh 1.

Bà ngoại bé H. vui mừng trước tin ông T. bị bắt tạm giam

Trước đó, ngày 27-3-2017, trong lúc tắm rửa cho H., bà C. thấy bé có dấu hiệu bất thường, bị tổn thương vùng kín nên đã gặng hỏi thì tá hỏa biết được bé H. bị ông T. xâm hại tình dục nhiều lần. Sau đó bà đã đưa bé H. đi khám ở bệnh viện thì biết được bé đã mang thai 4-5 tuần tuổi. Sự việc nhanh chóng được gia đình bà báo lên lực lượng công an huyện Bình Tân, sau đó phối hợp cùng tỉnh Vĩnh Long để giải quyết vụ việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Chia sẻ