Vợ trẻ Johnny Depp nhún nhường vì sợ ngồi tù 11 năm

Leslie,
Chia sẻ

Amber Heard - vợ rẻ Johnny Depp dường như không thể vờ như không có gì xảy ra khi bị buộc tội nặng tại Úc.

Cách đây không lâu, Amber Heard đã gây tranh cãi khi mang trái phép hai chú chó cưng là Pistol và Boo sang Úc thăm Johnny Depp. Khi bị mời về nước, vợ trẻ của Cướp biển Ca-ri-bê đã có cách hành xử không hay khi đùa cợt rằng cô không muốn quay lại Úc nữa. Ở thời điểm ấy, Amber Heard khá cứng đầu và dường như không nao núng vì biết chồng sẽ bảo vệ mình bằng mọi giá.

Amber Heard - Vợ trẻ Johnny Depp
Amber Heard từng vô tư mang thú cưng sang Úc và bỏ qua hàng loạt quy định tại đây.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, Amber Heard đã bất ngờ khẳng định cô sẽ đến tham dự phiên tòa xét xử vụ kiện tại Brisbane. Chồng cô - Johnny Depp cũng sẽ có mặt với tư cách là nhân chứng của sự việc. 

Nguyên nhân là bởi sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng, nằm ngoài sức tưởng tượng của Amber Heard. Được biết, theo quy định được ban hành tại đây, vợ trẻ Johnny Depp có nguy cơ đối diện với mức án tối đa là 10 năm tù giam và chi 102.000 đô tiền phạt cho tội danh mang động vật trái phép, và 1 năm tù cùng 10.200 đô cho tội danh giả mạo giấy tờ. Vì thế, dù hùng hồn phát ngôn "không muốn quay lại Úc" nhưng dường như Amber Heard đã phải nhún nhường hơn trước khi cho biết: "Ý định của tôi là bào chữa cho các tội danh này, và nó sẽ là việc được bàn luận tại tòa án, tôi không có ý làm giảm tầm quan trọng của pháp luật bằng bất kì hình thức nào. Tôi mong sớm được tham dự (phiên tòa), song do quyết định cuối cùng là của tòa án nên tôi sẽ không đưa ra thêm bất kì phát ngôn nào".

Amber Heard - Johnny Depp
Amber Heard "rủ chồng" tuân thủ pháp luật khi sự việc nghiêm trọng hơn.

Buổi sáng cùng ngày, luật sư Amber Heard đã phủ nhận hai tội danh mà tòa án đưa ra cho nữ diễn viên. Vị luật sư cũng cho hay Amber Heard đã không tham dự phiên tòa trước đó vì lịch trình làm việc không phù hợp và xin dời ngày xét xử đến đầu năm 2016.
Chia sẻ