Vợ thống đốc Mỹ đi làm bồi bàn để kiếm tiền mua ô tô mới

,
Chia sẻ

Bà Ann LePage - vợ thống đốc bang Maine của Mỹ đang làm bồi bàn bán thời gian tại nhà hàng McSeagull 3 ngày mỗi tuần vào bữa trưa để tiết kiệm tiền mua một chiếc Toyota Rav4 mới.

Vợ thống đốc Mỹ đi làm bồi bàn để kiếm tiền mua ô tô mới

Mùa hè này, vợ thống đốc bang Maine, Mỹ Paul LePages có một công việc mới: Bà làm bồi bàn cho một nhà hàng địa phương với mục tiêu là dành dụm tiền để mua xe ô tô mới.

Mục đích đi làm thêm là để mua xe mới, nhưng chồng bà Ann - tức thống đốc bang Paul LePage lại nói đùa rằng vợ mình đi làm là để kiếm thêm thu nhập, hỗ trợ cho mức lương 70.000 USD/năm – mức lương thống đốc thấp nhất tại các bang ở Mỹ của ông.

“Càng là phu nhân của thống đốc, tôi càng muốn làm thêm thật chăm chỉ để cho mọi người thấy rằng mình có thể làm việc”, bà Ann LePage trả lời phỏng vấn tờ AP. Bà cũng chia sẻ thêm rằng bồi bàn là công việc bà đã ao ước làm từ rất lâu rồi.

Bản thân phía nhà hàng McSeagull đã có những nhận xét rất tích cực về người "nhân viên" đặc biệt của mình. Anh Jackie Barnicoat – quản lý nhà hàng McSeagull nói rằng: “Công việc khá mệt mỏi nhưng bà ấy không từ bỏ. Tôi ước ai cũng có thể như Ann”.

Theo Cafebiz/Trí thức trẻ

Chia sẻ