Vợ chồng giằng co tới động thai, mẹ chồng chỉ trách mắng con dâu nhưng điều bất ngờ là phản ứng của cư dân mạng

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Trong lúc giằng co với chồng khiến cô gái đang bầu có những dấu hiệu bị động thai. Thế nhưng, mẹ chồng lại mắng cô vì không biết giữ gìn khiến cô gái tức giận vì bị đối xử bất công.

Người ta thường nói, bát đĩa trong chạn còn có lúc xô, huống hồ vợ chồng chung sống với nhau khó tránh khỏi chuyện va chạm. Thế nhưng, khi vợ mang thai mà cả hai vẫn giằng co tới mức động thai thì lại là chuyện lớn.

Mới đây, một người vợ đã lên mạng chia sẻ câu chuyện của mình nhằm giãi bày tâm sự và hy vọng nhận được những chia sẻ đồng cảm từ các mẹ bỉm sữa khác. Nhưng điều không ngờ là cô gái này lại nhận về vô số chỉ trích.

Trong tình huống mẹ bầu này chia sẻ thì lỗi lầm cũng không phải của cô ấy, thậm chí còn có phần đáng thương nhưng vẫn đáng trách nhiều hơn. Cụ thể, câu chuyện được đăng tải trong nhóm kín như sau:

Vợ chồng giằng co tới động thai, mẹ chồng chỉ trách mắng con dâu nhưng điều bất ngờ là phản ứng của cư dân mạng - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

"Em đang bầu 14 tuần mà hôm qua 2 vợ chồng em giằng co nhau, đúng là giận quá mất khôn không nghĩ cho con. Từ đêm đến giờ em đau bụng, tử cung co thắt mà cảm giác mỏi bụng dưới kinh khủng, đi vệ sinh em cũng không dám đi. Chồng em thì cãi nhau xong bỏ đi đêm cũng không thèm về.

Em có kể với mẹ chồng thì bà mắng em té tát, bảo không biết giữ gìn, không biết nhường nhịn chồng. Giờ không đi được thì tìm các liên lạc tìm chồng về đi.

Bà còn dọa em, cháu bà mà có mệnh hệ gì bà không để yên cho em. Các chị cho em ý kiến với. Con trai bà cũng sai mà. Con em, em cũng xót, em bị, em cũng đau mà thái độ của mẹ chồng thế là sao?

Thế nhưng, đáp lại tâm sự của nàng dâu là những phản ứng dữ dội của hội chị em. Bởi lẽ, lúc này việc quan trọng nhất, được ưu tiên lên hàng đầu đó chính là sức khỏe của thai nhi chứ không phải mẹ chồng có đối xử bất công hay không, chồng có trẻ con, vô tâm hay không. Thế nên, đông đảo chị em tỏ ra ngạc nhiên trước sự thiếu hiểu biết của mẹ trẻ kia, giật mình lên tiếng:

"Trời, mom liều thật ngồi đó mà viết lên tâm sự, khám luôn đi chứ!"

Nhận về nhiều lời chỉ trích, bà mẹ trẻ này cũng giải thích thêm: "Hôm vợ chồng em giằng co là thứ 7, đêm đó bắt đầu đau bụng, có ra cả dịch nữa nhưng em không đi khám được vì bệnh viện đóng cửa, không làm việc chủ nhật."

Vợ chồng giằng co tới động thai, mẹ chồng chỉ trách mắng con dâu nhưng điều bất ngờ là phản ứng của cư dân mạng - Ảnh 2.

Hai vợ chồng giằng co mạnh dẫn tới động thai. (Ảnh minh họa)

 Tưởng được cảm thông, ai ngờ những chỉ trích nhận về lại càng nhiều thêm: 

"Khám tư luôn lúc nào mà họ chẳng khám."

Thành viên khác thì hốt hoảng lên tiếng: "Ôi trời, có những biểu hiện rõ rệt như vậy rồi mà mẹ nó vẫn còn ngồi đó than trách mẹ chồng với chồng được sao? Đi khám ngay lập tức đi. Không đùa được đâu nhé."

"Nguy hiểm tới thai nhi thật chứ không đùa đâu mà chậm trễ được mom ơi!"

"Sao lại thiếu kiến thức tới trầm trọng vậy trời? Không giữ gìn được thì ngay khi có dấu hiệu là phải đi khám luôn đi chứ còn chờ đợi gì?"

"Sao vợ chồng bạn bất cẩn vậy. Mà thôi, cũng bỏ qua chuyện đó đã, bạn mau đi khám đi kẻo nguy hiểm thật đó!"

Mặt khác, cũng có một số ý kiến bênh vực bà bầu trẻ này nhưng cũng không quên chỉ ra lỗi sai của cô ấy.

"Thực ra đó là chuyện muôn thuở rồi mà, mẹ nào mà chẳng bên con trai họ chứ ai bênh con dâu? Chồng mom thì trẻ con và chấp nhặt quá. Ngay từ khi cãi nhau, giằng co cũng không chịu nhường nhịn một chút, tới khi chấm dứt cuộc cãi cọ thì lại bỏ nhà đi. Thôi, cứ đi khám đi mom ạ, lỡ có chuyện gì thì ân hận cả đời đó!"

"Gia đình bạn buồn cười ghê. Mẹ chồng cũng vô tâm, lại thích đổ lỗi. Chồng thì chấp nhặt và cố chấp. Bạn thì thiếu hiểu biết, trẻ con. Cuối cùng, vẫn chỉ có em bé trong bụng là khổ nhất thôi. Không đi khám luôn đi còn ngồi đó mà than thở, tâm sự ai đúng ai sai? Cuộc tình dù đúng dù sai thì trong trường hợp này người tổn thương nhất vẫn là em bé nhé!"

Vợ chồng giằng co tới động thai, mẹ chồng chỉ trách mắng con dâu nhưng điều bất ngờ là phản ứng của cư dân mạng - Ảnh 3.

Có những dấu hiệu đau bụng, tử cung co bóp nhưng mẹ trẻ vẫn lì không đi khám. (Ảnh minh họa)

Quả thật, trong trường hợp này có lẽ không nên phân xử rõ ràng ai đúng, ai sai. Bởi điều đó đã không còn quan trọng nữa, việc cần ưu tiên hàng đầu là nên đi kiểm tra xem thai nhi có bị ảnh hưởng gì không. Hy vọng bà mẹ trẻ này sẽ rút ra được bài học, đã làm mẹ rồi thì cũng cần phải trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe mang bầu thật tốt, ai đời có những dấu hiệu nguy hiểm vậy rồi vẫn ở lì nhà không đi khám bao giờ.

Chia sẻ