Vở cải lương chứa ca từ nhạy cảm, khán giả chê dung tục, nhà sản xuất nói gì?

Ngọc Thanh/VTC News,
Chia sẻ

Nhà sản xuất "Học viện cải lương" đưa ra phản hồi trước loạt ý kiến trái chiều xung quanh trích đoạn vở diễn "Thế giới ảo" có những ca từ bị cho là dung tục.

Tập 8 chương trình Học viện cải lương đang nhận phải nhiều tranh cãi khi một tiểu phẩm xuất hiện những ca từ chứa nhiều yếu tố nhạy cảm.

Theo đó, trong vở diễn Thế giới ảo (tác giả Dunal Trần), 2 thí sinh Bảo Ngọc và Thái Hùng Thiện có những câu hát gây tranh cãi.

Cụ thể, thí sinh Bảo Ngọc hát: “Sao anh không sử dụng bao cao su, để giờ đây sự việc mới tầy huầy”. Đối đáp lại, thí sinh Thái Hùng Thiện hát: “Sao em không quyết liệt ngăn lại, hoặc là em phải siêng uống thuốc ngừa thai để cho mọi thứ an bày”...

Vở cải lương chứa ca từ nhạy cảm, khán giả chê dung tục, nhà sản xuất nói gì? - Ảnh 1.

Thí sinh Bảo Ngọc và Thái Hùng Thiện trong tiết mục gây tranh cãi.

Sau khi lên sóng, nhiều khán giả tranh cãi gay gắt trước những ca từ nhạy cảm của tiết mục. Họ cho rằng những từ ngữ trong tiết mục là phản cảm, dung tục và không phù hợp để đưa vào một tác phẩm cải lương. Nhiều người cũng tỏ ý không hài lòng khi chương trình được phát sóng trên truyền hình nên khó có thể kiểm soát được độ tuổi của khán giả.

Chia sẻ với VTC News, đại diện nhà sản xuất Học viện cải lương cho biết đã nắm được những phản ứng trái chiều của khán giả về tác phẩm xuất hiện trong tập 8.

Giải thích về ý nghĩa của đoạn cải lương, nhà sản xuất nói đoạn trích kể về những người trẻ có quan niệm yêu cuồng sống vội, nên dẫn đến hậu quả có thai ngoài ý muốn. Thông qua đây, chương trình muốn cảnh báo giới trẻ về thực trạng trên, cũng như đề cao sự quan tâm đúng mực của gia đình, đặc biệt trong bối cảnh xã hội ngày nay.

Nhà sản xuất chia sẻ: "Trong tình huống này, các nhân vật rơi vào trạng thái bối rối, căng thẳng, phản ánh hiện thực của cuộc sống. Vì thế, tác giả Dunal Trần chọn cách thể hiện trực diện, không né tránh. Điều này phù hợp với diễn biến tâm lý thật của con người. Vì thế, ngôn ngữ cũng cần mang tính hiện thực.

Hơn nữa, trong việc giáo dục giới tính, nhất là vấn đề sức khoẻ sinh sản của người vị thành niên thì cần gọi tên đúng các hình thức, biện pháp, nhân tố… để mọi người có thể nắm, hiểu rõ. Việc thể hiện các nội dung này vào kịch bản không dễ, vì để cân bằng giữa tính hiện thực và nghệ thuật. Tuy nhiên, theo chúng tôi, việc đi thẳng vào vấn đề vẫn là lựa chọn tốt nhất, sau khi suy xét nhiều yếu tố", nhà sản xuất khẳng định.

Đại diện chương trình cũng cho biết bên cạnh những bình luận tiêu cực, cũng có nhiều khán giả cởi mở, đón nhận bình thường.

"Nhìn rộng ra thì đây là lời cảnh tỉnh trước rất nhiều hiện trạng trong cuộc sống liên quan đến cuộc sống của người trẻ như nghiện game, sức khỏe sinh sản, mối quan hệ gia đình, bạn bè… Đoạn trích được lan truyền chỉ là một phần của tác phẩm lớn. Vì thế, hy vọng khán giả sẽ có cái nhìn cởi mở, đủ đầy hơn", nhà sản xuất nói thêm.

Trích đoạn cải lương gây tranh cãi

Học viện cải lương là chương trình truyền hình thực tế gồm 12 tập, với tổ hợp gồm đào tạo - tranh tài - trình diễn, hướng đến xây dựng hình ảnh nghệ sĩ cải lương thế hệ mới, không chỉ làm nghề, mà còn làm văn hoá.

Chương trình xây dựng theo dạng học viện có Viện trưởng là NSND - Tiến sĩ nghệ thuật Bạch Tuyết. Nghệ sĩ cải lương Châu Thanh, Thanh Hằng cùng “thầy đờn” - nhạc sĩ, NSND Thanh Hải đồng hành xuyên suốt với thí sinh trong chương trình.

Ngoài 4 gương mặt gạo cội, chương trình còn có sự góp mặt của diễn viên Hứa Vĩ Văn, ca sĩ Thu Phương, Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Ngọc Châu, ca sĩ Phương Mỹ Chi…

Chia sẻ