Vĩnh Long: Dụ thiếu nữ 14 tuổi bán dâm rồi cưỡng hiếp giữa đường, nam thanh niên lãnh án tù

Minh Anh,
Chia sẻ

Thấy thiếu nữ 14 tuổi cần tiền, Tới dụ dỗ em đến nhà trọ để vui vẻ với mức giá 300.000 đồng. Tuy nhiên, khi đi giữa đường, Tới đã khống chế rồi thực hiện hành vi cưỡng hiếp thiếu nữ này.

Ngày 27/9, TAND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thành Tới (SN 1989, ngụ ấp Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Vĩnh Long: Dụ thiếu nữ 14 tuổi bán dâm rồi cưỡng hiếp giữa đường, nam thanh niên lãnh án tù - Ảnh 1.

Mức án 3 năm 6 tháng tù dành cho bị cáo Tới.

Nạn nhân là em S. (14 tuổi, ngụ địa phương). 

Theo cáo trạng, tối 14/10/2016, Tới đến một quán cà phê ở ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ để tìm nữ phục vụ để vui vẻ qua đêm. Tại đây, Tới quen biết và thỏa thuận mua dâm với em S. mức giá 300.000 đồng. Cả hai đồng ý đến nhà trọ vui vẻ.

Tuy nhiên, khi chở S. đi được giữa đường thì Tới nảy sinh dục vọng, không đưa vô nhà trọ mà tìm đến một con đường vắng ở xã Thạnh Quới để cưỡng hiếp S. 

Thấy vậy, S. chống cự, kêu cứu thì bị Tới tát vào mặt và dùng tay bịt miệng S. lại để thỏa mãn dục vọng. Thấy có người đi đường, S. la hét thì được giải cứu, sau đó đến công an trình báo.

Đến ngày 15/10/2016, Tới đến Công an xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ để đầu thú. Trong quá trình điều tra Tới đã thành khẩn khai báo, gia đình Tới cũng đã bồi thường cho phía bị hại 35 triệu đồng theo yêu cầu.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tới thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên HĐXX quyết định tuyên phạt Tới 3 năm 6 tháng tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Chia sẻ