Viện Nhi TW quá tải vì nắng nóng

,
Chia sẻ

Đợt nóng cao điểm nhất từ đầu mùa hè năm nay khiến nhiều trẻ nhỏ, người già phải nhập viện. Viện Nhi Trung ương, viện Lão khoa hầu như trong tình trạng quá tải cả ngày lẫn đêm.

Bệnh viện quá tải vì người nhập viện tăng mạnh

Thời tiết nắng nóng cao điểm lên tới 39-40 độ C, dễ đổ bệnh nhất là người già và trẻ nhỏ. Sáng 8/6, số bệnh nhân mới vào khám và nhập viện tại Bệnh viện Nhi TƯ tăng mạnh, trung bình có khoảng 1.800 – 2.100 lượt trẻ đến khám mỗi ngày, tăng gần gấp đôi so với những ngày bình thường.

Quá tải ở bệnh viện Nhi Trung ương (Nguồn: Dân trí)

Tại khoa Nhi Bệnh viện Đà Nẵng, mỗi ngày có hơn 400 trẻ nằm điều trị tại bệnh viện trong khi ngày thường chỉ chừng 250 đến 300 bệnh nhân.

Đông bệnh nhân nhất là các khoa Sơ sinh, Tiêu hóa, Hô hấp, đặc biệt trẻ bị viêm đường hô hấp, sốt siêu vi do nắng nóng rất nhiều. Tất cả các dãy ghế chờ ở bệnh viện đều trong tình trạng kín chỗ, chưa kể các trường không có chỗ ngồi nên phải đứng thậm chí ngồi bệt la liệt ở dãy hàng lang chờ đến lượt khám trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại. Bệnh nhi quá tải khiến các bác sỹ phải làm việc hết công suất. Hầu như lúc nào bệnh viện cũng phải có người túc trực suốt đêm để thăm khám cho bệnh nhân.

Tình trạng quá tải này lại gây ra tiềm ẩn lớn vì rất dễ lây nhiễm chéo bệnh tật ở trẻ đến khám.

Trong số hàng nghìn trẻ nhi nhập viện, đáng nói là trẻ cảm nắng, viêm đường hô hấp phần lớn là do cha mẹ chống nắng không đúng cách. Những chiếc áo chống nắng kín mít, chất liệu không thấm mồ hôi chính là thủ phạm khiến mồ hôi trẻ đổ nhiều thấm ngược trở lại gây viêm phổi. Bởi vậy mới có tình trạng, trẻ tuy sốt cao 39-40 độ C mà lưng và bụng thì lại lạnh toát.

Một tình trạng khác cũng đáng phản ánh đó là việc cha mẹ thấy con sốt thường tự ý cho trẻ dùng thuốc hạ sốt mà không có kê đơn. Khi cho trẻ uống lại không tuân thủ đúng liều lượng, thấy con ngưng sốt là có thể ngừng cho con uống thuốc ngay dẫn đến tình trạng kháng thuốc, dùng nhiều loại thuốc mà không hiệu quả, lâu dứt bệnh.

Bác sỹ khuyến cao, cha mẹ không nên tự ý dùng thuốc cho con khiến trẻ dễ kháng thuốc

Tại Viện Lão khoa quốc gia, bệnh nhân cao tuổi nhập viện khám, điều trị đã tăng khoảng 20% - 30% so với những ngày thường, tức là có khoảng 80-100 ca, cao điểm lên đến trên 150 ca.

Người già nhập viện nhiều nhất vì các bệnh tim mạch, viêm đường hô hấp, sốt cao, tụt huyết áp, chóng mặt, nhức đầu, …

Theo các bác sỹ, đợt nắng nóng này khiến người dân dễ đổ bệnh hơn bao giờ hết vì ngoài nhiệt độ cao trong khi độ ẩm không khí lại rất thấp, chỉ khoảng 40 - 60%, nhiệt độ ban đêm và ban ngày chênh lệch nhau không đáng kể. Kiểu thời tiết này rất khắc nghiệt và độc hại khiến dễ cảm nắng, say nắng, trẻ nhỏ đổ nhiều mồ hôi trộm dễ cảm lạnh.

"Nếu không có việc cần thiết, người dân, đặc biệt là các cháu nhỏ, không nên ra đường. Mọi người nên uống nhiều nước để thích nghi với thời tiết", ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nói.

Lưu ý phòng chống bệnh tật mùa nóng:

- Hạn chế đi ra đường vào những giờ nắng nóng cao điểm.

- Uống nhiều nước để cơ thể thích ứng với thời tiết nắng nóng.

- Không ăn các loại thực phẩm nắng nóng và nhiều dầu mỡ.

- Lưu ý, khi trẻ sốt, cần cho trẻ đến khám tại các cơ sở ý tế. Uống thuốc theo kê đơn và tuân chỉ theo liều lượng thuốc vì có hiện tượng, phụ huynh muốn cho con dứt bệnh nhanh nên cho trẻ uống nhiều loại thuốc cùng một lúc mà không biết rằng, dù tên biệt dược có thể khác nhau, nhưng có thể cùng một số thành phần, nếu dùng kết hợp sẽ gây quá liều.
 
Nếu trẻ sốt cao, muốn hạ nhiệt độ cho trẻ tuyệt đối không nên chườm khăn lạnh ngay vì cơ thể trẻ không thích nghi được với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột mà nên dùng khăn ấm, để khăn nguội lạnh từ từ hạ nhiệt độ cho trẻ.

- Vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, mở cửa thông thoáng khí, không nấu than, hút thuốc trong nhà...  phòng bệnh hô hấp.

- Đối với người già, cơ thể chậm phản ứng với sự thay đổi nhiệt độ cũng cần có chế độ chăm sóc đặc biệt như: tăng cường ăn uống tăng sức đề kháng, nghỉ ngơi ở những nơi thoáng mát, không ra ngoài nắng…

L.A

Chia sẻ