Vì sao nhà máy xử lý rác Đà Lạt “dọa” ngưng hoạt động?

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên,
Chia sẻ

Thời gian qua, người dân thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) liên tục phản ánh nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường trên địa bàn gây ô nhiễm. Cơ quan chức năng địa phương cũng kiểm tra và xác định nhà máy này có vi phạm về lĩnh vực môi trường. Ngược lại, phía nhà máy tố chính quyền trả tiền chậm, hạ mức giá xử lý rác nên liên tục có thông báo ngưng hoạt động.

Những ngày qua, người dân trên địa bàn xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng liên tục phản ánh Nhà máy xử lý chất thải rắn trên địa bàn gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo bà Tôn Nữ Thùy Ngọc, ở xã Xuân Trường, không chỉ gây mùi hôi thối, ruồi nhặng bay khắp nơi mà nhà máy rác còn khiến nguồn nước ô nhiễm nghiêm trọng.

Vì sao nhà máy xử lý rác Đà Lạt “dọa” ngưng hoạt động? - Ảnh 1.

Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường mỗi ngày thu gom khoảng 500 tấn rác từ TP Đà Lạt

“Nước suối đã cạn kiệt rồi lại thêm nước thải đen thui nên dân không có nước dùng. Nhà máy hàng ngày cứ bới rác lên, múc ra chỗ này rồi bới sang chỗ kia sau đó đốt rác thôi chứ không hề có hệ thống xử lý gì hết trơn. Giờ rác chất lên tới núi rồi, dân chúng tôi rất khổ nhưng không ai giải quyết cho dân”, bà Ngọc nói.

Còn ông Trần Ngọc Dũng, bức xúc, Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường đã gây ô nhiễm môi trường nhiều năm nay. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng hơn.

“Mùi hôi thối và lượng rác tâp trung ngày càng nhiều nhưng chỉ có chôn lấp thôi, nếu xử lý bài bản như những nơi khác thì đã không vấn đề gì rồi. Rất mong muốn cơ quan chức năng xử lý như thế nào đó để nhà máy rác này hoạt động đúng quy định của pháp luật. Chứ nếu còn để tình trạng này xảy ra, càng ngày càng nghiêm trọng như thế này thì khu vực ở đây ô nhiễm rất nặng nề, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân”, ông Dũng cho biết.

Vì sao nhà máy xử lý rác Đà Lạt “dọa” ngưng hoạt động? - Ảnh 2.

Rác thải sau khi thu gom về nhà máy sẽ xử lý bằng cách phân loại, tách lọc và đốt

Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường do Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 28ha, tại xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt. Nhà máy chính thức hoạt động từ năm 2015 và đến năm 2021 đã tiếp nhận 100% lượng rác thải của thành phố Đà Lạt. Điều đáng nói, theo cam kết của chủ đầu tư, nhà máy sẽ áp dụng các quy trình xử lý rác hiện đại, đồng thời sản xuất phân vi sinh, gạch block, hạt nhựa, dầu DO v.v… Tuy nhiên đến thời điểm này, việc đầu tư còn rất hạn chế, vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn xử lý phân loại, tách lọc và đốt rác.

Ông Nguyễn Văn Trãi, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường chưa thực hiện đầy đủ các cam kết về môi trường. Tuy nhiên, việc tạm đình chỉ hoạt động để xử lý vi phạm là điều không thể.

“Bây giờ nếu nói cho đúng khi có vi phạm thì chúng ta buộc phải tạm dừng nhưng không thể làm động tác đó được. Thấy vi phạm thì tạm đình chỉ, không cho nhà máy hoạt động vậy mỗi ngày 400-500 tấn rác bỏ đi đâu? Rác sẽ tràn lan ngoài đường và cuối cùng chúng ta cũng sẽ phải đi xử lý. Vì vậy, chỉ vận động và khuyến khích doanh nghiệp cố gắng thực hiện cho đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường”, ông Trãi chia sẻ.

Vì sao nhà máy xử lý rác Đà Lạt “dọa” ngưng hoạt động? - Ảnh 3.

Rác phân loại còn nhiều nilong chất thành núi nhưng Công ty TNHH Năng Lượng Xanh khẳng định đây là mùn, không phải rác

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Văn Cho, Giám đốc Công ty TNHH Năng Lượng Xanh, nhà máy xử lý rác tuy có hôi thối nhưng không gây ra ô nhiễm môi trường.

“Khẳng định là bãi rác không bao giờ thơm mà buộc phải hôi, người dân ở đây chẳng qua họ nói thế này thế nọ. Nước rỉ ra từ rác là không có, vì tôi đã có hầm xử lý nước, trong khi hiện giai đoạn 1  đầu tư chưa xong. Dân nói thì đề nghị phải xem lại dân. Khẳng định là không có ô nhiễm”, ông Cho nói.

Lấy lý do UBND TP Đà Lạt chậm thanh toán tiền xử lý rác 2 tháng, cộng với giảm tiền xử lý rác từ 461.000 đồng xuống 129.500 đồng/tấn, ngày 6/6 vừa qua, Công ty TNHH Năng Lượng Xanh đã có thông báo “dọa” sẽ tạm ngưng hoạt động của nhà máy rác. Những bất cập đến từ nhiều phía đã khiến việc thu gom, xử lý rác thải tại thành phố du lịch Đà Lạt rơi vào bế tắc, nếu không được xử lý dứt điểm sẽ gây ra nguy cơ ô nhiễm lớn về môi trường là điều khó tránh khỏi.

Chia sẻ