Vẻ đẹp mê hồn của chính trị gia chuyển giới đầu tiên ở Thái Lan

Nguyễn Nguyệt (Theo Chiangraitimes),
Chia sẻ

Cô Yollada “Nok” Suanyot đã vượt qua các ứng cử viên nam và giành đủ số phiếu để chính thức trở thành chính trị gia chuyển giới đầu tiên của Thái Lan.

Cuộc bỏ phiếu bầu chọn lãnh đạo địa phương ở tỉnh Nan, miền Bắc Thái Lan diễn ra vào hôm 27/5 vừa qua. Yollada đã nhận được 3.808 phiếu trong khi đối thủ “nặng ký” nhất của cô là Pawat Settayawong có 3.659 phiếu bầu. Đây là lần đầu tiên một người chuyển giới tham gia tranh cử và chiến thắng.






Nữ chính khách chuyển giới đầu tiên của Thái Lan có vẻ đẹp rất ngọt ngào.

Yollada năm nay 28 tuổi, tên thật là Kirkkong Suanyos. Năm 16 tuổi, cô đã phẫu thuật chuyển giới từ nam sang nữ. Việc Yollada tuyên bố muốn tham gia tranh cử vào hội đồng điều hành tỉnh Nan cách đây không lâu đã gây xôn xao dư luận bởi cô là người chuyển giới đầu tiên muốn chạy đua vào chính trường.


Yollada đã gây xôn xao dư luận khi tuyên bố tham gia tranh cử
vào hội đồng lãnh đạo tỉnh Nan.


Yollada nổi tiếng là một nhà hoạt động xã hội hăng hái đấu tranh đòi quyền lợi cho người chuyển giới trong nhiều năm. Cô vốn là Chủ tịch Hội người chuyển giới Thái Lan, có bằng tiến sĩ. Cô đồng thời còn điều hành một chương trình mua sắm trên truyền hình và có công ty kinh doanh đồ trang sức riêng. Yollada cũng từng là một thành viên của nhóm nhạc gồm toàn những người chuyển giới có tên Venus Flytrap, hay còn gọi là Posh Venus.




Yollada từng là thành viên của một nhóm nhạc chuyển giới.


Cô muốn trở thành người đại diện cho giới thứ ba.

Yollada cho biết muốn trở thành người đại diện cho giới thứ ba ở Thái Lan. “Tôi muốn đại diện cho những người chuyển giới và tất cả những người đồng tính trên khắp đất nước trong Quốc hội và Chính phủ. Tôi hy vọng phụ nữ và người chuyển giới sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa”, cô nói.


Yollada đã từng thành công trên nhiều lĩnh vực trước khi tham gia tranh cử.
Chia sẻ