Vất vả như con gái Tổng thống Mỹ chọn trường Đại học

kênh 14,
Chia sẻ

Malia Obama đã quyết định chọn Đại học Harvard là điểm đến tiếp theo trong quá trình học tập. Nhưng để đi đến được quyết định này, con gái Tổng thống Mỹ gặp không ít khó khăn.

Tổng thống Obama sắp kết thúc 8 năm đồng hành cùng nước Mỹ. Trong bối cảnh ấy, Nhà Trắng ngày 1/5 cũng đã ra thông báo rằng con gái rượu của vị Tổng thống Mỹ da màu đầu tiên sẽ nhập học vào Harvard khoá Thu 2017.

Bước vào Nhà Trắng khi chỉ mới 10 tuổi, đến nay Malia đã là cô thiếu nữ tuổi 18 xinh đẹp và đang theo học những ngày cuối cùng ở trường Trung học Sidwell Friends, cũng là ngôi trường hàng đầu tại bang Washington, nơi con cái các vị Tổng thống Mỹ trước đây từng học tập. Theo quyết định của Malia, cô bé sẽ có một năm nghỉ ngơi "gap year" rồi mới chính thức bước vào giảng đường Đại học.

 - Ảnh 1.
Cô con gái Malia của Tổng thống Obama sẽ theo học tại Đại học Harvard sau 1 năm gap year.

Malia Obama ôm giấc mơ trở thành một nhà làm phim. Cũng bởi vậy, trong năm 2015, Malia đã tham gia thực tập sản xuất bộ phim truyền hình "Girls" của đài HBO. Được biết trước đó cô con gái rượu của Tổng thống Mỹ cũng từng học việc dưới vị trí trợ lý sản xuất cho show truyền hình thực tế của đài CBS.

Thành tích học tập tốt, năng nổ các hoạt động ngoài học tập, lại có gia thế khủng, nghiễm nhiên Malia trở thành cái tên "hot" nhất trong kỳ tuyển sinh năm nay của các trường Đại học trên đất Mỹ. Malia đã đi dạo quanh một loạt các trường Đại học danh tiếng để tham khảo "bến đỗ" tiếp theo trong sự nghiệp học hành của mình, bao gồm chuỗi các trường thuộc khối Ivy League nổi tiếng miền Đông Bắc, tập hợp 8 cái tên viện, trường Đại học danh giá nhất, trong đó có cả Princeton hay Harvard.

Chưa kể, người cha quyền lực cũng đã gửi gắm Malia đến nhiều trường nghệ thuật hàng đầu như Stanford, Đại học New York. Cuối cùng, ái nữ Tổng thống chọn lựa Harvard là cánh cửa tiếp theo sau khi tốt nghiệp trung học.

 - Ảnh 2.
Malia được rất nhiều trường Đại học danh giá săn đón.

Malia Obama cuối cùng cũng đã ghi tên mình vào danh sách những đứa con Tổng thống chọn trường Đại học trong thời gian cha còn đương nhiệm. Trước đó, con gái Tổng thống Bill Clinton đã nhập học trường Stanford, hai con gái của ông George W. Bush chọn Đại học Yale và Đại học Austin làm nơi dừng chân cuối cùng.

Vốn là con của Tổng thống, gánh vác trên lưng bao kỳ vọng mong đợi không chỉ của gia đình mà còn là cả nước Mỹ, chuyện học tập của những "đứa con Tổng thống" không hề êm ái suôn sẻ, ngược lại áp lực vô cùng.

 - Ảnh 3.
Làm con gái của người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ, cuộc sống của Malia và Sasha Obama không hẳn quá dễ dàng.

Trong quãng thời gian đi học, họ phải chịu đựng sự dò xét, từng lời nhận xét đàm tiếu từ những người xung quanh, trong khi bản thân vẫn phải cố tỏ ra bình thường và phải giả vờ mình cũng chỉ là người bình thường. Bất cứ động thái hay sự bất ổn định trong kết quả học tập của những vị hậu duệ được mặc định gắn mác "ưu tú" không thể tránh khỏi ánh mắt tò mò, phán xét từ truyền thông hay bạn học.

Không chỉ các học sinh nổi tiếng, nhà trường cũng không tránh khỏi áp lực khổng lồ vì trách nhiệm đào tạo đối với con cái của Tổng thống.

Chính vì vậy, lựa chọn các trường danh giá luôn là phương án an toàn nhất dành cho họ. Học tập trong môi trường toàn những ngôi sao ưu tú, sinh hoạt giữa những kẻ có vai vế ngang ngửa nhau, con cái Tổng thống mới có thể trải nghiệm được một cuộc sống bình thường đúng nghĩa.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Obama cùng vợ dự định sẽ tiếp tục ở lại Washington cho tới khi con gái út Sasha tốt nghiệp vào năm 2019. Ông cũng cho biết mình gặp rất nhiều khó khăn khi để Malia đi học xa nhà. Đối với ông, Malia không chỉ là con gái cưng, mà còn là người bạn thấu hiểu ông nhất và Obama đã quá quen với việc có Malia bên mình.

 - Ảnh 4.
Vợ chồng Tổng thống Obama sẽ ở lại Washington tới khi cô út Sasha chính thức tốt nghiệp.

Trong khi đó, Malia đã sẵn sàng để vỗ cánh bay đi.

Chia sẻ