Vào dậy thì: Cả Tôm - Tép nhà Hồng Nhung và nhóc Subeo nhà Hồ Ngọc Hà đều ngại khi mẹ làm điều này

Thanh Hương,
Chia sẻ

Đây là tâm lý chung của những đứa trẻ bước vào tuổi dậy thì.

Khi bước vào tuổi dậy thì, trẻ bắt đầu có sự thay đổi về tâm sinh lý, bắt đầu quan tâm đến ngoại hình, sự riêng tư hơn,... Nếu khi còn nhỏ trẻ thoải mái ôm hôn cha mẹ thì khi lớn hơn trẻ bắt đầu ngại ngùng và nhiều khi từ chối khi cha mẹ muốn thể hiện tình cảm. Hay nhiều đứa trẻ cũng thấy khó chịu khi cha mẹ chụp ảnh của mình rồi tự ý đăng lên mạng xã hội,...

Nhiều ngôi sao khi có con vào tuổi dậy thì cũng gặp những tình huống này. Cách đây không lâu, diva Hồng Nhung chia sẻ những bức ảnh đón sinh nhật bên các con. "Tối sinh nhật của mẹ ngay sau giờ học nhóm của các con với bạn bè, thế nên, tiệc không thể nào tuyệt hơn, khi tràn đầy tiếng cười, tiếng hát, tiếng đàn của tất cả các con!", giọng ca "Giọt sương trên mí mắt" hạnh phúc chia sẻ.

Đáng chú ý, Hồng Nhung đã chia sẻ lại một khoảnh khắc cực kỳ hài hước, đó là khi cô muốn "mi" con gái một cái nhưng bé Tép đã tránh mẹ với biểu cảm cực hài. Biểu cảm của cậu bé Tôm đứng đằng sau cũng "đặc sắc" không kém khiến nhiều người cười chảy nước mắt.

"Cho mi cái nào! "No no!" Lớn rồi, không phải là baby mẹ nhé! Anh hai kiểu: "Ôi dời!", Hồng Nhung mô tả lại cảm xúc của các con.

Vào  dậy thì: Cả Tôm - Tép nhà Hồng Nhung và nhóc Subeo nhà Hồ Ngọc Hà đều ngại khi mẹ làm điều này- Ảnh 1.

Hồng Nhung và các con trong buổi tiệc sinh nhật

Nhìn bức ảnh, nhiều cư dân mạng không khỏi bật cười nhận xét: Tôm và Tép đã lớn nên không thích mẹ ôm hôn là điều dễ hiểu. Một số cư dân mạng cũng cho biết, con họ khi lớn cũng luôn tỏ thái độ vùng vằng, không thích khi mẹ muốn ôm ấp, khiến mẹ nhớ lại quãng thời gian khi còn còn nhỏ xíu, được thoải mái ôm con thể hiện tình cảm.

Không chỉ Tôm, Tép nhà diva Hồng Nhung, cậu bé Subeo nhà Hồ Ngọc Hà cũng y như vậy. Trước đây, khi nhiều người thắc mắc, Subeo không còn được mẹ ôm ấp như Lisa - Leon, Hồ Ngọc Hà đã phải đăng ảnh ôm Subeo cùng tâm thư giải thích: "Xin lỗi vì mẹ chỉ muốn được ôm các con vào lòng càng nhiều càng tốt, những giây phút ấy không có gì có thể sánh bằng.

Các con càng lớn sẽ càng thấy ngại khi "bị" mẹ ôm hôn trước mọi người nhưng mẹ không làm khác được. Với mẹ, tình yêu trọn vẹn phải đậm sâu từ trái tim và cả những ôm ấp vỗ về".

Vào  dậy thì: Cả Tôm - Tép nhà Hồng Nhung và nhóc Subeo nhà Hồ Ngọc Hà đều ngại khi mẹ làm điều này- Ảnh 2.

Không chỉ vậy, Hồ Ngọc Hà cũng từng giải thích về việc ở độ tuổi mới lớn, Subeo không chịu cho bố mẹ chụp ảnh như trước. "Để chụp được bức hình có cả anh 2 khó muốn xỉu. 1 là ảnh làm mặt "xấu". 2 là ảnh chạy nhảy khắp nơi tìm đâu không thấy. Chỉ có 2 em là đang đến tuổi đặt đâu ngồi đó còn tâm trạng thì tuỳ".

Khi con bước vào tuổi dậy thì, dù buồn vì không còn được thể hiện tình cảm thoải mái với con như lúc trước nhưng cả Hồ Ngọc Hà và Hồng Nhung đều là những bà mẹ tinh tế, hiểu và tôn trọng tâm lý của con. 

Thực tế, đây cũng là điều mà các bậc cha mẹ cần để kỹ. Khi con lớn và ngày càng có nhận thức về mặt tâm sinh lý, chúng ta cần chú ý mọi hành động của mình hơn, như việc không thể hiện tình cảm quá mức với con, không vô tư thay đồ trước mặt con, hay không nên ngủ chung giường,... Điều này sẽ giúp con hình thành những nhận thức đúng đắn về mặt giới tính.

Chia sẻ