Vân từ chối lời cầu hôn của Sơn, bà Phương tái mặt vì bị "dâu mới" gọi là osin

Shindo,
Chia sẻ

Nàng dâu Diệp của "Sống chung với mẹ chồng" làm khán giả hả hê khi liên tục dằn mặt và cãi tay đôi chem chẻm với bà Phương.

Sau 1 tuần chờ đợi, khán giả màn ảnh nhỏ cũng được theo dõi tập 31 phim truyền hình Sống chung với mẹ chồng vào tối 22/6. Ở tập phim này, khán giả được chứng kiến chuỗi những tình tiết kịch tính liên quan đến 2 nàng dâu là Vân (Bảo Thanh) và Diệp (Trang Cherry). Về phía Diệp, cô đã mang bầu lần thứ 2 và liên tục tỏ vẻ khó chịu với mẹ chồng - bà Phương (Lan Hương). Ỷ có đứa cháu đích tôn trong bụng, Diệp hết lần này đến lần khác "dằn mặt" mẹ chồng.

Vân từ chối lời cầu hôn của Sơn, bà Phương tái mặt vì bị dâu mới gọi là osin - Ảnh 1.

Diệp ngày càng chứng tỏ cô là một nàng dâu cực kỳ đanh đá

Khi đi siêu thị, Diệp mua toàn đồ đắt tiền. Đến lúc ra quầy tính tiền, Diệp lại giả vờ ốm nghẹn và để cho bà Phương thanh toán. Cầm hóa đơn đến mấy triệu đồng, bà Phương lầm bầm mắng Diệp, nhưng chẳng có ích gì cả, vì cứ mỗi lần bà Phương nói ra câu nào là Diệp lại "cãi chem chẻm" câu đó. Bà Phương bảo ăn cá chép sẽ tốt cho bà bầu, Diệp lại cãi rằng ăn cá hồi nhiều dinh dưỡng hơn. Bà Phương bảo đừng mua cả đống đồ ăn rồi chất vào tủ lạnh, Diệp lại đáp rằng cô thích mua nhiều vì sẽ đỡ tốn công.

Đến khi bà Phương với Diệp cùng đi ăn nhà hàng, cô lại gọi toàn món ăn đắt đỏ. Bà Phương tiếc tiền can ngăn thì Diệp lại bảo cô ăn nhiều vì muốn em bé có dinh dưỡng. Chẳng những vậy, Diệp còn thẳng thừng nói rằng bà Phương nên thay đổi cách ăn mặc, vì cứ quê mùa thế kia thì đi ra đường người ta sẽ bảo bà Phương là osin của Diệp. Nghe con dâu đỏng đảnh nói thế, bà Phương tím tái mặt mày. Nhưng vì đứa bé trong bụng Diệp, bà Phương mới đành nhẫn nhịn.

Vân từ chối lời cầu hôn của Sơn, bà Phương tái mặt vì bị dâu mới gọi là osin - Ảnh 2.

Vân từ chối lời cầu hôn của Sơn, bà Phương tái mặt vì bị dâu mới gọi là osin - Ảnh 3.

Vân từ chối lời cầu hôn của Sơn, bà Phương tái mặt vì bị dâu mới gọi là osin - Ảnh 4.

Diệp cãi lời bà Phương chem chẻm và gọi mẹ chồng là osin

Ở một diễn biến khác, Vân ngày càng vui vẻ và rạng rỡ. Luôn ở bên cạnh chăm sóc Vân, Sơn bộc lộ sự si mê mà anh dành cho cô. Dẫu vậy, Vân vẫn cố làm ra vẻ thờ ơ, cô chủ động giữ khoảng cách để Sơn không thể tiến lại quá gần. Một ngày nọ, mẹ Sơn hẹn Vân cùng đi lựa vải may áo dài, dù rất ngại ngùng nhưng Vân vẫn nhận lời hỗ trợ. Mục đích cuộc gặp này là vì mẹ Sơn muốn xem thử cô gái mà con trai mình hết mực yêu thương là ai. Vừa mới gặp Vân lần đầu, mẹ Sơn đã bày tỏ sự yêu thích. Bà khen ngợi Vân khéo léo, vui vẻ và còn mời cô đến nhà ăn bữa cơm.

Vân từ chối lời cầu hôn của Sơn, bà Phương tái mặt vì bị dâu mới gọi là osin - Ảnh 5.

Có được sự ủng hộ của mẹ ruột, Sơn đã quyết định cầu hôn Vân. Trong khung cảnh lãng mạn, Sơn nói lời yêu và mong muốn được Vân chấp nhận tấm chân tình. Sơn kể rằng anh và Vân đã từng gặp nhau ở 2 năm trước. Chính Sơn là người làm Vân phải nhập viên, cũng chính anh là người đưa Vân vào khách sạn ngủ khi cô say rượu đến mức quên cả đất trời. Có duyên là thế nhưng mãi đến sau này 2 người mới chính thức làm bạn cùng nhau. Sơn hy vọng Vân sẽ nhận lời làm vợ anh, Sơn muốn chăm sóc, bảo vệ Vân cho đến cuối đời. Nhưng vì mặc cảm quá khứ, Vân đã từ chối Sơn.

Vân từ chối lời cầu hôn của Sơn, bà Phương tái mặt vì bị dâu mới gọi là osin - Ảnh 6.

Vân từ chối lời cầu hôn của Sơn, bà Phương tái mặt vì bị dâu mới gọi là osin - Ảnh 7.

Đến tận giờ phút này, Vân mới biết chuyện Sơn từng cứu cô

Vân từ chối lời cầu hôn của Sơn, bà Phương tái mặt vì bị dâu mới gọi là osin - Ảnh 8.

Vân từ chối lời cầu hôn của Sơn, bà Phương tái mặt vì bị dâu mới gọi là osin - Ảnh 9.

Sơn cầu hôn Vân trong khung cảnh lãng mạn nhưng đã bị cô từ chối

Tập 32 Sống chung với mẹ chồng sẽ lên sóng vào lúc 20g45 ngày 23/6/2017 trên kênh VTV1.

Chia sẻ