Văn Mai Hương lại khóc đến nghẹn giọng vì cậu bé nghèo hát dân ca

Leslie Salmon - Ảnh: Leon Trần,
Chia sẻ

Trong đêm Gala 1 Vietnam Idol Kids, Văn Cường lại "đốn tim" khán giả vì "Còn thương rau đắng mọc sau hè".

Tối qua (5/6), đêm Gala 1 Vietnam Idol Kids - Thần tượng âm nhạc nhí đã kết thúc phát sóng. Trong tập này, khán giả được nhìn thấy sự bùng nổ của 3 tài năng nhí: "Cậu bé hát đám cưới" Văn Cường, "Bánh rán" Bảo Trân và "thần đồng chơi 14 nhạc cụ" Jayden. Đặc biệt, ở tiết mục của Văn Cường, Văn Mai Hương và Isaac đã nghẹn ngào không nói được hết câu vì quá xúc động.

vietnam idol kids
Isaac - Văn Mai Hương - Tóc Tiên

vietnam idol kids
MC Thảo My

Văn Cường được giao nhiệm vụ kết đêm Gala Vietnam Idol Kids đầu tiên, và cậu bé đã chọn Còn thương rau đắng mọc sau hè để thể hiện nỗi nhớ quê nhà. Vừa cất tiếng hát, Văn Cường đã khiến cả khán phòng vỡ òa xúc động, và mẹ cậu bé đã không thể ngừng rơi nước mắt dưới hàng ghế khán giả. Kết thúc tiết mục này, Văn Mai Hương, Isaac lẫn Tóc Tiên đều "đứng hình" và không nói lên lời.

vietnam idol kids

vietnam idol kids
Văn Cường

vietnam idol kids
Văn Mai Hương rơi nước mắt khi Văn Cường cất tiếng hát, Tóc Tiên và Isaac cũng rưng rưng nghẹn ngào.

vietnam idol kids
Cả ba vị giám khảo đứng lên vỗ tay khi Văn Cường hoàn thành tiết mục của mình.

Im lặng một lúc, Văn Mai Hương nói: "Cô không biết phải nói sao vì cô đang rất xúc động. Khi con cất tiếng hát, cô không biết từ đâu mà con có được những xúc cảm khiến con hát hay như vậy... Nhân tiện trên truyền hình, xin phép được gửi lời cám ơn đến mẹ của Cường vì cô biết mẹ đã theo sát con từ những vòng loại. Lần nào gặp mẹ con, cô cũng rất cảm động và muốn cám ơn vì mẹ đã sinh ra con, một em bé hát với xúc cảm như vậy trên sân khấu. Con hát quá hay...". Nói đến đây, nữ giám khảo nghẹn ngào bật khóc và lấy tay lau vội nước mắt. 

vietnam idol kids
Đang nhận xét, Văn Mai Hương nức nở vì không kiềm chế được cảm xúc.

Tóc Tiên đã nhận xét rằng tài năng của Văn Cường là không còn gì để bàn cãi và nói thêm: "Cô dùng đúng từ miền Nam là con hát buồn nẫu ruột luôn, buồn dễ sợ buồn!... Hôm nay con đã thể hiện một bài hát tròn trịa, có thể nói là tròn trịa nhất từ đầu chương trình tới giờ".

Về phần giám khảo Isaac, dù có chút ít thời gian chuẩn bị phần nhận xét nhưng anh vẫn vô cùng lúng túng. Anh vừa nói vừa nuốt nước mắt vào trong: "Cường à, người ta có thể học hát được nhưng có những thứ không bao giờ học được, đó là cảm xúc! Nó có thể chạm tới từng ngõ ngách, từng kí ức sâu xa của người khác. Vì dù từng xa quê nên bài hát này đem lại cho chú nhiều cảm xúc... 

Đây là ca khúc chú rất yêu thích khi chú từ Cần Thơ lên Sài Gòn lập nghiệp, cho nên... Chú biết là, con đã từng rất không hạnh phúc khi con còn nhỏ, nhưng chính sự không hạnh phúc đã cho con một xúc cảm mà không phải ca sĩ nào cũng có được, và nó chất chứa trong từng câu hát mà con đem đến cho mọi người. Chú chắc chắn là từ hôm nay, từ khi con bước chân lên sân khấu Vietnam Idol Kids, con sẽ được hạnh phúc, và mọi người sẽ mang lại hạnh phúc cho con".

vietnam idol kids
Isaac nghẹn ngào, Văn Mai Hương khóc - cười trong phần nhận xét.

Với tiết mục xuất sắc trên, Văn Cường lại tiếp tục dẫn đầu khi thắng áp đảo với 51,63% bình chọn khán giả và 30% bình chọn từ ban giám khảo. 

Vietnam Idol Kids đêm Gala 1: "Còn thương rau đắng mọc sau hè" - Văn Cường.

Ngoài ra, một tiết mục khác khiến khán giả "đứng ngồi không yên" chính là của Jayden. Dù không rành tiếng Việt nhưng từng câu, từng chữ trong ca khúc Quê hương do Jayden thể hiện đều chạm tới trái tim mọi người, và khán giả đã cổ vũ không ngừng cho phần trình diễn này. Ở phần nhận xét, Văn Mai Hương đã nói: "Chị chưa bao giờ ba vị giám khảo coi Jayden là thí sinh đi thi Thần tượng âm nhạc nhí cả... Chị hoàn toàn bị thuyết phục, ngày hôm nay em rất tuyệt vời!". 

vietnam idol kids

vietnam idol kids

Tóc Tiên đã tiếp lời Văn Mai Hương và dành cho Jayden những lời có cánh: "Chúng ta có một Jayden không rành tiếng Việt nhưng lại có thể truyền tải một cách trơn tru và trọn vẹn nhất cảm xúc của một bài hát tiếng Việt nhất. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người".

Bên cạnh đó, Top 10 Vietnam Idol Kids phải nói lời chia tay "anh ba khía" Đức Thanh. Đức Thanh chọn biểu diễn ca khúc Dòng máu lạc hồng, và phần trình diễn thứ 5 này khiến Isaac thích thú vì: "Mình nhỏ bé nhưng tinh thần truyền tải không hề nhỏ bé". Tiếp đến, Văn Mai Hương cũng "tung hứng" và khen ngợi cậu bé hết lời, song vì nhận được số lượt bình chọn thấp mà Đức Thanh đã phải ra về trong tiếc nuối. 

vietnam idol kids

vietnam idol kids
Đức Thanh lọt top nguy hiểm cùng Thảo Vy.

vietnam idol kids

vietnam idol kids
Giám khảo lẫn thí sinh nhí chia tay Đức Thanh.

vietnam idol kids
Trước đó, "soái ca" Gia Khiêm đã mở màn với ca khúc tươi vui là "Tôi yêu". Phong thái tự tin, năng động và đáng yêu giúp Gia Khiêm chinh phục được khán giả dễ dàng, dù có lúc cậu bé quên lời và lặng im cho qua chữ. Nếu như Văn Mai Hương tiếp tục gọi Gia Khiêm là "soái ca bản lĩnh và đáng yêu" của mình, thì Tóc Tiên đã nói: "Cô không thích biệt danh soái ca của cô Văn Mai Hương. Với cô, con là một chàng trai thật sự".

vietnam idol kids
Ở tiết mục thứ hai, Diệp Nhi ngọt ngào với "Quê tôi" khiến Isaac bồn chồn trên ghế nóng. Khi được nhận xét, anh lập tức thốt lên: "Con ơi, con dễ thương quá!". Văn Mai Hương cũng thể sự đồng tình khi nói: "Không thể không yêu con được, con quá xinh". Tuy Diệp Nhi có một chút chênh, phô trong lúc hát nhưng sự tự tin, dễ thương đã bù đắp lại khuyết điểm ấy. 

vietnam idol kids
Tiết mục thứ ba là của tài năng nhí Thùy Anh với ca khúc "Bay qua biển đông". Đây là tiết mục mà Thùy Anh dành tặng cho bố có giai điệu mạnh mẽ. Tóc Tiên đã xuýt xoa: "Cô thấy mình đã đúng khi chọn con ở Vòng Audition", song Isaac lại nói thêm: "Giọng hát của con rất tốt nhưng cơ thể vẫn chưa được giải phóng. Chú thấy sự lo lắng trong ánh mắt của con". Nghe vậy, Văn Mai Hương đã nói đỡ cho cô bé: "Không cần nhảy nhiều con ạ, chỉ cần như thế thôi".

vietnam idol kids
Ở tiết mục thứ sáu, "bánh rán" Bảo Trân với "Sắc màu" đã làm Tóc Tiên tan chảy. Nữ giám khảo còn gọi Bảo Trân là "thiên thần bánh rán", đồng thời nhấn mạnh: "Nội lực và giọng hát của con khiến cô run lẩy bẩy. Cô biết người bất ngờ nhất hôm nay chính là chị diva Trần Thu Hà, người đã thể hiện xuất sắc bài này. Bởi hẳn chị sẽ không nghĩ sẽ có một "version" (phiên bản) mini Bảo Trân hát một bài cực kì khó, một bài mà đến người lớn còn không đủ bản lĩnh để hát lại... Nhưng con đã hiểu, diễn tả và xử lý theo cách của con, và nó quá tuyệt vời! Cô, chú ở đây đã đứng ngồi không yên. Cô dám khẳng định chắc chắn rằng 10 năm, hoặc là 5 năm nữa, sẽ có một ca sĩ Bảo Trân. Chúc mừng con".

vietnam idol kids
Tiếp đến, Thảo Vy "cháy" trên sân khấu với "Tên tôi Việt Nam". Song, chính ca khúc này đã làm Thảo Vy lộ nhiều khuyết điểm ở phần đầu vì quá trầm, không hợp giọng khiến cô bé bị mất chữ, chênh phô. Dẫu vậy, ở đoạn cuối, Thảo Vy đã thả lỏng hoàn toàn và thể hiện hết mình trên sân khấu, và cũng nhờ vậy, tiết mục này hoàn toàn được "cứu". Trong phần loại, Thảo Vy và Đức Thanh cũng là hai thí sinh chót bảng, và đây là lần thứ 2 "chị cả" Top 10 rơi vào vòng nguy hiểm vì lượt bình chọn thấp.

vietnam idol kids
Trong tiết mục thứ tám, "cô bé búp bê" Khánh Linh đã trình diễn ca khúc hoàn toàn mới là "Tôi yêu biển Việt Nam", phù hợp với quê hương của cô bé - thành phố Hải Phòng. Kết thúc phần thi của Khánh Linh, Văn Mai Hương đã bị "đơ" hoàn toàn và khẳng định nếu phải trình diễn ca khúc này, cô sẽ không thể thoải mái trên sân khấu vì sợ mắc lỗi. Nghe đến đây, Isaac trêu chọc: "Chú thấy con gan dạ hơn cô Văn Mai Hương", đồng thời nói thêm: "Con đã giới thiệu một bài hát mới rất hoàn hảo, rất xuất sắc".

vietnam idol kids
Cuối cùng, ở tiết mục thứ 9, Thiên Tùng đã chọn ca khúc nhạc dance của Nhóm 365 - "Saigon Here We Come" nhằm giúp mình khoe vũ đạo. Tuy nhiên, Isaac đã thẳng thắn nhận xét: "Tùng hôm nay năng động hơn Tùng của tuần rồi... Nhưng mà có một điều chú phải thành thật là, thường thì ca khúc của ai thì người đó sẽ hiểu ca khúc đó nhất. Chú hát ca khúc này hơn 100 lần nên chú biết, ca khúc này không dành cho ca sĩ solo mà là dành cho nhóm. Tóc Tiên lại tỏ thái độ không đồng tình bởi Thiên Tùng đã "đủ chất" để hát solo bài hát trên, song cô phải nhìn nhận một sự thật: "Con có vấn đề khá rõ về cao độ". Dẫu vậy, Thiên Tùng chính là thí sinh thứ 5 được xướng tên đi tiếp vào vòng trong.
Chia sẻ