Văn Mai Hương "hứng đá" vì bị cho rằng giả tạo

L.N,
Chia sẻ

Có lẽ cũng vì vô tình mà nữ ca sĩ trẻ Văn Mai Hương đã bị cộng đồng mạng cho rằng giả tạo, câu like, đánh bóng tên tuổi khi chia sẻ thông tin về cậu bé đánh giày cần được cứu giúp nhưng vào 5 năm trước.

Cách đây vài tiếng nữ ca sĩ của hàng loạt bài hit đình đám như "Nếu như anh đến", "Chuyện tình nàng thơ" đã chia sẻ thông tin về cậu bé đánh giày bị bệnh tim cần giúp đỡ, nếu không cậu bé có thể chết bất cứ lúc nào trên hè phố khi cơn đau tim ập đến trên trạng cá nhân cùng trang mạng dành cho người hâm mộ.

Văn Mai Hương
Á quân Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2010

Văn Mai Hương đã đăng tải dòng chia sẻ cùng link dẫn bài viết: "Cuộc sống còn quá nhiều mảnh đời bất hạnh... Đọc mà mình cứ khóc mãi... Giúp đỡ em nhé mọi người. Lá lành đùm là rách nhé...".

Tuy nhiên khi chia sẻ thông tin có lẽ Văn Mai Hương không biết tin tức này đã được đăng tải từ năm 2009 và nhân vật trong bài viết cũng đã được giúp đỡ từ năm 2010. Ca phẫu thuật của cậu bé đã được các bác sĩ Bệnh viện tim Hà Nội thực hiện thành công vào tối 12/4/2010 sau 6 tiếng đồng hồ. Trái tim lỗi nhịp của cậu bé đánh giày - Nguyễn Văn Sao đã được trở về trạng thái bình thường một cách tốt đẹp.


Văn Mai Hương

Thông tin Văn Mai Hương chia sẻ là tin cũ từ năm 2009 và bị nhiều người cho rằng nữ ca sĩ giả tạo 

Văn Mai Hương
Nhiều người tỏ ra bức xúc trước sự vô tình của Văn Mai Hương

Văn Mai Hương

Thậm chí có bạn đọc còn dành những lời lẽ nặng nề cho việc chia sẻ thông tin nhưng không "đọc kỹ" của Văn Mai Hương 

Một bạn đọc bức xúc về sự "vô tình không biết" của Văn Mai Hương và dành những lời chỉ trích khá nặng nề: "Thật chẳng hiểu sao đêm hôm bới ở đâu ra được cái tin từ tận năm 2009 để khóc thuê ra cái vẻ con người nhân ái, xong chỉ vài tiếng cũng đã được gần 700 lượt share xong bạn nào cũng kiểu "ôi cuộc đời còn nhiều mảnh đời bất hạnh" rồi"đọc mà khóc không dừng được"...".

Nhưng sau tất cả những lời chỉ trích thì có lẽ đây chỉ là sự vội vàng muốn chia sẻ thông tin, muốn đồng cảm với người cần giúp đỡ của Văn Mai Hương cũng như một số người trẻ, vì vậy điều này cũng thật sự không đáng trách và cũng không cần dùng những lời lẽ nặng nề chỉ trích lòng tốt của họ.
Chia sẻ