Vẫn là thịt heo xào, nhưng thử làm kiểu Hàn ăn lạ miệng hơn hẳn!

P. Liên,
Chia sẻ

Chỉ cần thêm một vài nguyên liệu đơn giản, bạn sẽ có được món thịt xào mềm ngon lạ miệng cho bữa tối.

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau để làm thịt xào kiểu Hàn:

1. Thịt heo 500g

2. Hành hoa 2 gốc

3. Gia vị: 15g đường, 40ml nước tương, 40ml rượu nấu ăn, 90ml nước ép lê, 1 thìa tỏi băm, một chút gừng băm, một ít dầu mè, bột tiêu.

Cách làm thịt xào kiểu Hàn

Bước 1: Thịt rửa sạch rồi thái lát mỏng.

Vẫn là thịt heo xào, nhưng thử làm kiểu Hàn ăn lạ miệng hơn hẳn! - Ảnh 1.

Gốc hành rửa sạch thái nhỏ.

Vẫn là thịt heo xào, nhưng thử làm kiểu Hàn ăn lạ miệng hơn hẳn! - Ảnh 2.

Bước 2: Thêm đường, nước tương, nước ép lê, rượu nấu ăn vào thịt, trộn đều.

Vẫn là thịt heo xào, nhưng thử làm kiểu Hàn ăn lạ miệng hơn hẳn! - Ảnh 3.

Tiếp đó thêm tỏi, gừng băm, bột tiêu, gốc hành vào.

Vẫn là thịt heo xào, nhưng thử làm kiểu Hàn ăn lạ miệng hơn hẳn! - Ảnh 4.

Trộn đều nguyên liệu.

Vẫn là thịt heo xào, nhưng thử làm kiểu Hàn ăn lạ miệng hơn hẳn! - Ảnh 5.

Bước 3: Đun nóng chút dầu ăn trong chảo, đổ thịt đã ướp gia vị vào đảo đều.

Vẫn là thịt heo xào, nhưng thử làm kiểu Hàn ăn lạ miệng hơn hẳn! - Ảnh 6.

Xào cho đến khi nước trong chảo thịt cạn hết là được.

Vẫn là thịt heo xào, nhưng thử làm kiểu Hàn ăn lạ miệng hơn hẳn! - Ảnh 7.

Thành phẩm:

Chỉ là một món thịt xào thôi nhưng làm theo cách trên đây chắc chắn sẽ đem đến cho bữa tối gia đình bạn một món ăn lạ miệng. Từng miếng thịt xào mềm thơm thấm đều gia vị mặn ngọt đậm đà, ăn cùng với cơm nóng trong những ngày lạnh thì tuyệt ngon!

Vẫn là thịt heo xào, nhưng thử làm kiểu Hàn ăn lạ miệng hơn hẳn! - Ảnh 8.

Chúc bạn làm được món thịt xào kiểu Hàn thật ngon miệng nhé!
Chia sẻ