Mới đây, tại Hồ Nam, Trung Quốc đã xuất hiện trường hợp một cậu bé 12 tuổi mắc ung thư phổi giai đoạn cuối khiến nhiều người không khỏi lo ngại.
Để phòng tránh ung thư phổi, việc quan trọng là bạn cần chăm sóc cơ quan này mỗi ngày, thông qua những thói quen tốt sau đây.
Bác sĩ khuyên khi cơ thể bị đau, điều đầu tiên chúng ta cần xem xét là có nguyên nhân rõ ràng nào gây ra cơn đau hay không. Nếu không rõ nguyên nhân thì việc đi khám càng sớm càng tốt là rất quan trọng.
Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, việc điều trị ung thư phổi sẽ có khả năng thành công cao hơn.
Ngày 30/5, Bệnh viện Bạch Mai vừa thông tin về một trường hợp bệnh nhân ung thư phổi di căn điều trị tại bệnh viện.
Ung thư không phải là bệnh truyền nhiễm nhưng tại sao nếu trong gia đình, vợ hoặc chồng bị ung thư thì người còn lại có nguy cơ cũng mắc?
Theo các chuyên gia, mỗi sáng thức dậy mà thấy dấu hiệu này thì hãy cẩn thận với bệnh ung thư phổi.
Từng hoang mang khi biết mắc ung thư giai đoạn cuối, nữ điều dưỡng đầy nội lực đã vượt qua bạo bệnh. Tới nay, chị vẫn làm công việc yêu thích, lấy việc chăm sóc bệnh nhân là động lực chống lại bệnh tật.
Hãng dược Anh - Thụy Điển AstraZeneca hôm 9/3 cho biết, các bệnh nhân ung thư phổi được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch Imfinzi do họ phát triển đã sống lâu hơn đáng kể.
Ung thư phổi được xếp trong danh sách những bệnh lý ác tính nguy hiểm hàng đầu thế giới, vậy những ai nên tầm soát ung thư phổi?