U nang buồng trứng có gây vô sinh?

,
Chia sẻ

Em lấy chồng từ 11-2008 đến nay vẫn chưa có con. Khi siêu âm phát hiện buồng trứng có nhiều nang mỡ. Em không biết như vậy có ảnh hưởng đến việc có con không.

Lê Thị Liên Nga

Điện Biên

Trả lời:

Trước hết, tôi phải lưu ý với em rằng, u nang buồng trứng có thể gây vô sinh, sảy thai hoặc đẻ non và có khả năng chuyển thành ung thư.

Nhưng nếu được phát hiện sớm, điều trị theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, vẫn có thể khỏi bệnh và, thậm chí, sinh con.

U nang là một túi chứa đầy dịch và có thể nằm ở bất cứ nơi đâu trong cơ thể. Ở trên buồng trứng những loại u nang khác nhau có thể hình thành.

Loại u nang buồng trứng phổ biến nhất được gọi là u nang chức năng, thường xuất hiện trong suốt chu kỳ kinh nguyệt bình thường. Mỗi tháng, buồng trứng của phụ nữ mọc những u nhỏ để giữ trứng.

Khi một trứng chín, túi nứt ra để giải phóng vì thế nó có thể đi ngang qua ống dẫn trứng để thụ tinh. Sau đó túi phân huỷ.

Trong một loại u chức năng, được gọi là u có nang, túi không mở ra để giải phóng trứng và có thể tiếp tục để lớn lên. Kiểu u này thường biến mất trong vòng 1- 3 tháng.

U thể vàng, một loại u chức năng khác, hình thành khi túi không phân huỷ. Thay vào đó, túi bị chặn lại sau khi trứng được giải phóng. Thủy dịch sau đó tích tụ ở bên trong nó. Loại u này thường biến mất sau một vài tuần.

Tuy nhiên, nó có thể phát triển đến gần 10cm, có thể chảy máu hay xoắn quanh buồng trứng và gây ra đau. Những u này hầu như không liên quan đến ung thư.

Nhiều phụ nữ có u nang buồng trứng mà không có bất cứ dấu hiệu nào. Đôi khi gây ra nặng bụng, đầy hơi, đau bụng, đau lúc quan hệ, đau khi hành kinh, chảy máu bất thường.

U nang buồng trứng thường phát triển âm thầm, lặng lẽ và hầu như không có triệu chứng đặc trưng, vì vậy thường chỉ được phát hiện khi đi siêu âm ổ bụng. Khi đó, thường khối u đã lớn.

Điều trị thế nào

Em hãy theo dõi cẩn thận, chờ đợi và tái kiểm tra trong 1-3 tháng, xem liệu u có thay đổi kích thước không. Đây là lựa chọn điều trị phổ biến đối với những phụ nữ trong những giai đoạn sinh con, không có triệu chứng và có u chứa đầy thuỷ dịch. Đó cũng có thể là một lựa chọn cho những phụ nữ tiền mãn kinh.

Nếu u không biến mất, sau một vài chu kỳ, trở lên lớn hơn, trông lạ khi siêu âm, gây đau hoặc, với người đang ở giai đoạn tiền mãn kinh, có thể phẫu thuật, cắt bỏ nó và vẫn có thể có thai và sinh con.

Theo BS Hoài Hương
Tiền phong
Chia sẻ