Tỷ phú 1 tuổi thay ghế ông Dũng "lò vôi" là trái luật

Theo Đất Việt,
Chia sẻ

Các luật sư cho rằng con trai của đại gia Huỳnh Uy Dũng không thể trở thành đại gia nhỏ tuổi nhất Việt Nam bởi di chúc chỉ có hiệu lực khi người lập di chúc qua đời.

Di chúc chỉ có hiệu lực khi người lập di chúc qua đời

Những ngày vừa qua, dư luận đang xôn xao việc đại gia Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi"), ông chủ của khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương đã để lại chúc thư nhượng toàn bộ tài sản cho đứa con Huỳnh Hằng Hữu mới 1 tuổi của mình với người vợ thứ hai. Như vậy, cậu bé Huỳnh Hằng Hữu đã trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất trong lịch sử các đại gia của Việt Nam.

Tuy nhiên, trước thông tin này, nhiều luật sư đã lên tiếng cho rằng việc lập di chúc là của cá nhân ông Dũng, theo quy định của pháp luật Việt Nam, di chúc chỉ có hiệu lực khi người lập di chúc qua đời.

Luật sư Hồ Nguyên Lễ - Trưởng Văn phòng luật sư Tín Nghĩa (TP.Hồ Chí Minh) cho biết: Pháp luật quy định cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Việc ông Dũng lập di chúc cho đứa con một tuổi là hoàn toàn hợp pháp và hợp lý.

Tuy nhiên, đây chỉ là di chúc chưa có hiệu lực pháp luật nên cậu bé 1 tuổi chưa thực sự là chủ sở hữu của khối tài sản này. Vậy việc gọi đứa trẻ này là đại gia là không hợp lý.

Tỷ phú 1 tuổi thay ghế ông Dũng
Ông Huỳnh Uy Dũng cùng vợ con trong buổi lễ công bố di chúc hôm 21/9

Luật sư Trần Thu Nam – Trưởng văn phòng luật sư Tín Việt, và cộng sự khẳng định hiệu lực pháp luật của di chúc chỉ có được khi người lập di chúc qua đời, trong trường hợp này là ông Huỳnh Uy Dũng.

Thực tế, ông Dũng vẫn là chủ sở hữu của toàn bộ số tài sản ấy. Trong suốt thời gian còn sống, ông Dũng hoàn toàn có quyền từ bỏ di chúc, hoặc thay đổi bất cứ lúc nào.

Sau này, khi đứa trẻ đã đến tuổi trưởng thành, dù là 18, 28, hay 38 tuổi nhưng người lập di chúc chưa qua đời, đứa trẻ vẫn không có quyền sở hữu nào với số tài sản được kê trong di chúc.

“Nên nhớ đây là bản di chúc, không phải hợp đồng tặng cho” – Luật sư Nam khẳng định.

Trẻ 1 tuổi không được phép làm chủ tịch hội đồng quản trị

Trả lời trên báo chí, ông Huỳnh Uy Dũng cho biết đã lập một hội đồng giám sát theo dõi công việc và giữ gìn tài chính. Con trai Huỳnh Hằng Hữu sẽ là ông chủ nhỏ nhất nhưng chức vụ to nhất – Chủ tịch HĐQT, ông Dũng làm Tổng giám đốc, tiếp theo là vợ của ông cùng 7 nhân sự khác là các thành viên của Hội đồng giám sát.

Ngoài ra còn có hai nhân viên kế toán và một luật sư để giám sát công việc. Như vậy, ông Dũng đã chuẩn bị cho con mình làm chủ tịch HĐQT ngay từ lúc 1 tuổi khi bản di chúc vẫn chưa có hiệu lực.

Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Thanh Điệp – trưởng Văn phòng Luật sư Khang Dân cho biết:

“Bé 1 tuổi không thể làm Chủ tịch Hội đồng quản trị được. Nếu đứa bé này muốn trở thành chủ tịch HĐQT hay thành viên góp vốn gì đó của công ty thì căn cứ vào luật doanh nghiệp, công dân Việt Nam phải đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự mới được pháp luật đồng ý chấp nhận, điều này đã được quy định trong luật doanh nghiệp.

Tỷ phú 1 tuổi thay ghế ông Dũng
Con trai 1 tuổi Huỳnh Hằng Hữu của đại gia Huỳnh Uy Dũng

Thứ hai, người lập di chúc chưa qua đời, bản di chúc chưa thể có hiệu lực, thì làm sao lại công nhận tài sản cho một đứa bé 1 tuổi này được.

Điều này hoàn toàn không đúng với pháp luật Việt Nam. Kể cả người lập di chúc qua đời, thì đến trước 18 tuổi, đứa bé này dù được hưởng tài sản nhưng việc quản lý vẫn phải thông qua một người khác có quyền giám hộ hợp pháp như mẹ đứa trẻ, hay người thân hoặc người được chỉ định trong bản di chúc cho đến khi 18 tuổi."

Như vậy, những từ như tỷ phú, hay đại gia nhỏ tuổi dùng trong trường hợp đứa bé này là không chính xác và việc chuyển quyền chủ tịch HĐQT cho đứa bé này cũng là trái pháp luật.

Ông Huỳnh Uy Dũng cho tiền để con xây đền, chùa

Chia sẻ trên báo chí, ông Huỳnh Uy Dũng cho biết ông không cho tiền đứa con của mình để cậu bé tiếp tục làm giàu hay sống hưởng thụ, xa hoa. Nhiệm vụ của cháu bé là sẽ tiếp tục làm những việc tốt đẹp nhất, thánh thiện nhất. Trên đời này có hàng nghìn việc tốt để làm, tuy nhiên, ông Dũng chọn việc xây đền và để cho con trai tiếp tục giữ gìn là vì muốn văn hóa Việt được sống mãi, qua nhiều thế hệ được lưu truyền mãi mãi.

Theo ông Huỳnh Uy Dũng việc này rất khó hơn nhiều, vì khi xây dựng những ngôi đền thì phải nuôi dưỡng và giữ gìn cho thật tốt để thể hiện lòng biết ơn đối với đồng bào, dân tộc. Đó là cả một quá trình xây dựng và gìn giữ chứ không phải như những việc từ thiện khác chỉ cho rồi thì hết.

Được biết ông Dũng đã xây dựng một ngôi đền tại khu du lịch Đại Nam. Mục tiêu của ông và cả đứa con 1 tuổi nối nghiệp ông là phải xây 17 ngôi đền khắp cả nước, miền Bắc 5 ngôi, miền Trung 6 ngôi, miền Nam 6 ngôi.

Tỷ phú Bill Gates tự tay làm việc thiện, không cho con nhiều tiền Bill Gates là một trong những người giàu nhất thế giới. Nhưng ông và vợ mình Melinda không muốn dành hết tài sản của mình cho 3 đứa con. "Tôi không nghĩ việc cho con cái thừa kế tài sản là một ý hay. Điều này không tốt cho cả chúng lẫn xã hội”, Gates chia sẻ. Năm 1994, họ thành lập tổ chức từ thiện Bill &Melinda Gates Foundation. Tổ chức này hiện có tài sản lên tới 37 tỷ USD.

Tỷ phú Bill Gates cho biết: “Nếu muốn làm từ thiện, tự tay tôi sẽ làm, còn các con tôi, nếu muốn giàu có hay làm việc tốt, tự tay chúng sẽ phải làm”.


Chia sẻ