Tuyển sinh ĐH 2024: Bộ GD&ĐT khuyên thí sinh rà soát điểm ưu tiên

Diệu Tú - Nguyễn Dũng,
Chia sẻ

Rà soát điểm ưu tiên là việc quan trọng, ảnh hưởng đến kết quả đỗ và trượt đại học sau này của thí sinh. Nếu thấy chưa đúng hoặc sai với quyền lợi ưu tiên lẽ ra cần được hưởng, thí sinh cần đề nghị với trường THPT mình học để chỉnh sửa ngay.

Đó là lời khuyên của TS Nguyễn Mạnh Hùng - chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT tại ngày tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng 2024 do báo Tuổi Trẻ tổ chức phối hợp cùng Vụ Giáo dục Đại học và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM ngày 20/7.

Tuyển sinh ĐH 2024: Bộ GD&ĐT khuyên thí sinh rà soát điểm ưu tiên - Ảnh 1.

Chuyên gia tư vấn các trường đang tư vấn cho thí sinh tại ngày hội

Tại ngày hội, nhiều thí sinh bày tỏ băn khoăn không biết chọn trường nào, ngành nào để phù hợp với bản thân mình, nhất là mức điểm trúng tuyển giữa các trường.

Chia sẻ với thí sinh tại ngày hội, GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo - Phó Giám đốc ĐH Kinh tế TPHCM cho rằng, nguyên tắc hàng đầu để thí sinh ưu tiên chọn ngành là ước mơ và sở thích.

“Điều quan trọng nhất khi đặt nguyện vọng thi đại học là thí sinh cần ưu tiên lựa chọn ngành học và trường đại học mà bản thân thực sự yêu thích và có năng lực theo đuổi. Không nên đặt nguyện vọng theo xu hướng hay chạy theo điểm chuẩn của các trường đã đậu sớm”, ông Bảo nói.

GS Bảo khuyên thí sinh nên cân nhắc kỹ lưỡng và đăng ký nhiều nguyện vọng thi đại học theo thứ tự ưu tiên. Việc này sẽ giúp thí sinh tăng cơ hội đỗ vào trường mong muốn và tránh bỏ lỡ cơ hội học tập tại những trường đại học chất lượng.

Bắt đầu từ 18/7-30/7, thí sinh đăng ký nguyện vọng không giới hạn số lần trên hệ thống. Từ ngày 31/7-8/8 các em vào mạng nộp lệ phí xét tuyển. 20/7 là ngày cuối cùng cấp tài khoản đăng ký xét tuyển cho thí sinh tự do, nếu chưa có tài khoản, thí sinh cần khẩn trương liên hệ các đơn vị tiếp nhận do Sở GD-ĐT quy định để được cấp tài khoản.
Chia sẻ