Tưởng ra nước ngoài làm việc nhẹ lương cao, lại bị ép đi lừa đảo

VŨ LỢI,
Chia sẻ

Vân lừa bán 9 người ra nước ngoài với chiêu dụ dỗ mức lương cao. Các nạn nhân sau đó bị ép làm việc lừa đảo qua mạng, nếu không làm bị đánh đập.

Công an tỉnh Điện Biên vừa phá thành công chuyên án 1223V và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 1 đối tượng nữ về hành vi mua bán người.

Người bị bắt giữ là Lường Thị Vận (SN 1996, trú tại xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). Tại cơ quan điều tra, Vận khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 4 - 7/2023, bằng thủ đoạn rủ đi sang Thái Lan làm việc, lương khoảng 20 triệu/tháng, Vận đã lừa, đưa 3 đợt với 9 nạn nhân sang làm việc tại các đặc khu kinh tế Bo Kẹo (Lào) và Myanmar.

Tưởng ra nước ngoài làm việc nhẹ lương cao, lại bị ép đi lừa đảo - Ảnh 1.

Lường Thị Vận tại cơ quan Công an.

Sau khi bị lừa bán, các nạn nhân bị ép phải thực hiện công việc hàng ngày là tạo các tài khoản game ảo để lừa đảo tiền của người khác hoặc lôi kéo người khác sang để làm việc. Ai không thực hiện đủ chỉ tiêu thì bị đánh đập, chích điện, bỏ đói nhiều ngày, thậm chí bị bán sang các công ty khác hoặc cưỡng bức làm mại dâm; yêu cầu gia đình nộp tiền chuộc với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng/người…

Công an tỉnh Điện Biên đã có đủ chứng cứ chứng minh, trong số các nạn nhận bị Vận lừa bán sang Myanmar, có nạn nhân bị ép làm công việc lừa đảo, muốn về phải nộp số tiền chuộc 250 triệu đồng, có gia đình đã nộp 80 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, thời gian qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng An ninh đối ngoại và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an 6 tỉnh Bắc Lào giải cứu thành công 81 nạn nhân, trong đó đã đưa 48 nạn nhân từ các đặc khu kinh tế tại Lào và Myanmar về Việt Nam an toàn, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình.

Chia sẻ