Tưởng không thể sinh con vì rối loạn kinh nguyệt, bà mẹ 34 tuổi vỡ òa hạnh phúc đón "tin vui" sau 2 lần IVF

Bảo Nam,
Chia sẻ

Đã có lúc vợ chồng chị Hoài Anh muốn buông xuôi trên chặng đường tìm con vì nghĩ rằng mãi mãi không thể thành hiện thực. Thật không ngờ sau 7 năm, họ thành công "đón" 3 thiên thần nhỏ đáng yêu về nhà.

7 năm và 2 lần làm IVF đón 3 thiên thần về nhà

Sau khi kết hôn, cũng như phần lớn các cặp vợ chồng, chị Hoài Anh (34 tuổi) cũng mong muốn sớm có con để tay bế tay bồng. Thế nhưng chờ đợi 2 năm trời, niềm vui vẫn chưa thể chạm đến. Tới lúc đi khám, chị mới biết được nguyên nhân chị thuộc nhóm vô sinh do rối loạn kinh nguyệt, chu kỳ không đều, dẫn tới khả năng phóng noãn và tinh trùng gặp được trứng để thụ thai là rất thấp.

Sau đó là những ngày tháng vợ chồng chị đưa nhau đi chạy chữa khắp nơi để "tìm con". Thế nhưng bỏ bao nhiêu tiền cũng không có kết quả.

Năm 2019, vợ chồng chị Hoài Anh biết đến Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc Yên Ninh, may mắn có một hành trình làm IVF lần đầu tiên vô cùng suôn sẻ để chào đón con gái đầu lòng.

Sau khi sinh mổ bé đầu tiên, hành trình sinh con lần hai của chị Hoài Anh vẫn gặp nhiều trắc trở.

Bác sĩ Thùy Dương - người đồng hành giúp mẹ Hoài Anh có 3 thiên thần nhỏ.

Chị kể: "Bé đầu mình sinh mổ tại một bệnh viện tỉnh, dẫn tới việc bị khuyết sẹo mổ lấy thai nặng. Những biến chứng từ cuộc mổ lấy thai trước khiến mình bị ứ dịch, rong kinh... nên khó có thai tự nhiên".

Trước tình trạng sức khỏe của chị, các bác sĩ quyết định mổ sửa sẹo để quá trình làm IVF thuận lợi, dễ đậu thai hơn.

Sau khi sửa sẹo mổ thành công, chị Hoài Anh được các bác sĩ chuẩn bị nội mạc tử cung thật kỹ càng, xử lí dịch tồn đọng để tử cung có điều kiện tốt nhất, phôi bám chặt và phát triển khỏe mạnh. Còn 2 phôi trữ đông, chị được bác sĩ tiến hành chuyển phôi. May mắn mỉm cười khi cả 2 phôi đều đậu, thành công giúp gia đình đón "đủ nếp đủ tẻ".

Bây giờ nghĩ lại, vợ chồng chị vẫn nghĩ đây là một giấc mơ. Đã có lúc anh chị muốn buông xuôi trên chặng đường tìm con vì nghĩ rằng mãi mãi không thể thành hiện thực. Thật không ngờ sau 7 năm, nhờ 2 lần làm IVF, họ thành công "đón" 3 thiên thần nhỏ đáng yêu về nhà.

Rối loạn rụng trứng là gì?

Rối loạn rụng trứng (rối loạn chức năng phóng noãn) là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây vô sinh ở phụ nữ. Bệnh thường xuất hiện do bất thường hệ thống nội tiết ở vùng dưới đồi tuyến yên có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự phóng noãn, lượng estrogen ở cuối chu kỳ kinh nguyệt sụt giảm đột ngột, tăng hoặc giảm cân mất kiểm soát...

Tưởng không thể sinh con vì rối loạn kinh nguyệt, bà mẹ 34 tuổi bỗng vỡ òa vì liên tục đón "tin vui" sau 2 lần IVF - Ảnh 3.

Triệu chứng của bệnh rối loạn rụng trứng:

- Kinh nguyệt không đều hoặc không có kinh nguyệt trong thời gian dài.

- Thay đổi tâm trạng, bao gồm lo lắng, trầm cảm và hồi hộp.

- Suy giảm ham muốn tình dục, béo phì, rậm lông...

Các cách điều trị rối loạn rụng trứng

Các phương pháp điều trị rối loạn rụng trứng bao gồm:

- Thuốc hỗ trợ sinh sản: Cả thuốc hỗ trợ sinh sản dạng uống, tiêm đều có thể kích thích buồng trứng sản xuất và giải phóng trứng. Hầu hết phụ nữ sẽ đáp ứng với thuốc uống và cần theo dõi thêm. Nếu bệnh nhân không đáp ứng với thuốc uống, cô ấy sẽ bắt đầu dùng thuốc tiêm và cần được bác sĩ theo dõi chặt chẽ hơn.

Tưởng không thể sinh con vì rối loạn kinh nguyệt, bà mẹ 34 tuổi bỗng vỡ òa vì liên tục đón "tin vui" sau 2 lần IVF - Ảnh 4.

- Thay đổi lối sống: Tập thể dục thường xuyên, ăn uống cân bằng, giữ cân nặng vừa phải, đồng thời cần giảm căng thẳng.

- Liệu pháp thay thế hormone tuyến giáp: Đối với bệnh nhân bị suy giáp hoặc cường giáp cũng có thể gây rối loạn rụng trứng. Lúc này thyroxine (T4) sẽ giúp đưa mức tuyến giáp trở lại mức khỏe mạnh. Các bác sĩ theo dõi bệnh nhân sử dụng các loại thuốc này, thường được dùng bằng đường uống, để đảm bảo họ không dùng quá nhiều hoặc quá ít.

Chia sẻ