Từng được khen đẹp hơn cả Thư Kỳ, "nữ hoàng phim gợi cảm" Lý Lệ Trân nhận cái kết đắng khi trở thành "tiểu tam" cướp chồng người

Trân Ni,
Chia sẻ

Ở tuổi ngoài 50, Lý Lệ Trân đang chật vật quay lại với nghệ thuật để xoa dịu đi những nỗi đau tình cảm.

Đối thủ hàng đầu của Thư Kỳ

Trong những năm 90 của thế kỷ trước, điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) đã chứng kiến sự nở rộ của dòng phim 18+ với hàng loạt tác phẩm mang tính biểu tượng. Trong số đó, không thể không nhắc đến Lý Lệ Trân - người đẹp đã từng làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ với danh hiệu "Nữ hoàng phim cấp 3" Hong Kong. Lý Lệ Trân không chỉ nổi tiếng vì vẻ đẹp thách thức cả thời gian mà còn với tài năng diễn xuất không ai sánh bằng.

Từng được khen đẹp hơn cả Thư Kỳ, "nữ hoàng phim gợi cảm" Lý Lệ Trân nhận cái kết đắng khi trở thành "tiểu tam" cướp chồng người - Ảnh 1.

Lý Lệ Trân sinh năm 1966 tại Hong Kong. Người đẹp gia nhập làng giải trí từ khi mới 14 tuổi và nhanh chóng có vai diễn đầu tay ở độ tuổi 17. Lý Lệ Trân từng được xem là đối thủ "một mất một còn" với Thư Kỳ. Nếu Thư Kỳ sở hữu vẻ đẹp gợi cảm đầy quyến rũ thì Lý Lệ Trân lại mang đến một nét duyên ngầm, đằm thắm mà sâu sắc. Đôi mắt long lanh tựa dải ngân hà, khuôn mặt thanh tú với những đường nét tinh tế, cùng với thân hình mềm mại đầy quyến rũ của Lý Lệ Trân từng khiến nhiều người say mê.

Sự nghiệp của cô khởi đầu từ một cuộc thi sắc đẹp, nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng trong làng giải trí. Các vai diễn của cô dù nóng bỏng, đầy khiêu khích nhưng luôn chứa đựng một mảng sâu lắng, thể hiện sự nội tâm của nhân vật. Lý Lệ Trân không chỉ là biểu tượng của sự quyến rũ, mà còn là hiện thân của sự phá cách và nghệ thuật trong từng cảnh quay.

Từng được khen đẹp hơn cả Thư Kỳ, "nữ hoàng phim gợi cảm" Lý Lệ Trân nhận cái kết đắng khi trở thành "tiểu tam" cướp chồng người - Ảnh 2.

Năm 1999, Lý Lệ Trân được vinh danh là Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Mã cho vai diễn trong bộ phim Ordinary Heroes. Nhan sắc xinh đẹp cùng danh tiếng giúp Lý Lệ Trân nhận được mức thù lao cao nhất cho sao nữ Hong Kong đóng phim cấp 3 lúc bấy giờ.

Cái kết đắng của kẻ "giật chồng người"

Dù có vẻ ngoài lộng lẫy và luôn nhận được sự chú ý của đấng mày râu, song hành trình tình duyên của Lý Lệ Trân lại đầy trắc trở. Cô thường xuyên bị chỉ trích với biệt danh "nữ hoàng giật chồng", "tiểu tam trơ trẽn"...

Trước khi bị cuốn vào những sóng gió, Lý Lệ Trân từng có một tổ ấm viên mãn bên nhà sản xuất âm nhạc Hứa Nguyên. Khác với một Lý Lệ Trân xinh đẹp, lộng lẫy thì Hứa Nguyên có ngoại hình khá bình thường, không mấy ưa nhìn. Ngày ấy, showbiz Hong Kong thường gọi cuộc hôn nhân của cả hai là |người đẹp và quái vật". Lý Lệ Trân và Hứa Nguyên có với nhau 1 cô con gái xinh đẹp và kháu khỉnh. Thế nhưng, mối tình này cũng nhanh chóng kết thúc.

Từng được khen đẹp hơn cả Thư Kỳ, "nữ hoàng phim gợi cảm" Lý Lệ Trân nhận cái kết đắng khi trở thành "tiểu tam" cướp chồng người - Ảnh 4.

Lý Lệ Trân và người chồng đầu tiên

Mối tình ngọt ngào giữa "người đẹp và quái vật" này đã từng được cả công chúng lẫn truyền thông ngợi khen. Tuy nhiên, mọi chuyện đều kết thúc khi họ quyết định chia tay, bất chấp việc đã có với nhau một cô con gái.

Cuộc sống hậu ly hôn của Lý Lệ Trân liên tục đối mặt với những mối quan hệ tình cảm ngắn ngủi, cho đến khi cô bắt đầu một mối tình với Jacky Ma, một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng. Chuyện tình vụng trộm của Lý Lệ Trân và Jacky Ma bị khui ra ánh sáng sau khi vợ của nhà tạo mẫu tóc này xuất bản sách bóc trần mối quan hệ xấu xa của cả hai. Người này khẳng định, Jacky Ma ngang nhiên đưa người tình là Lý Lệ Trân về nhà khi vẫn đang trong cuộc hôn nhân cùng mình.

Từng được khen đẹp hơn cả Thư Kỳ, "nữ hoàng phim gợi cảm" Lý Lệ Trân nhận cái kết đắng khi trở thành "tiểu tam" cướp chồng người - Ảnh 5.

Lý Lệ Trân và Phan Nguyên Lương

Thông tin này sau khi được công khai đã gây chấn động showbiz Hong Kong khi ấy, Lý Lệ Trân bị tẩy chay, cô rơi vào trạng thái trầm cảm. Truyền thông tiết lộ, Lý Lệ Trân từng nghĩ đến chuyện tiêu cực, thậm chí đã viết 6 bức thư cho người thân nhưng may mắn có người phát hiện kịp thời.

Những tưởng sống chết có nhau, khi Jacky Ma bị phá sản, Lý Lệ Trân không ngần ngại chấm dứt mối quan hệ.

Mặc dù đã trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình với Jacky Ma, Lý Lệ Trân vẫn không tỉnh ngộ và tiếp tục bị cuốn vào mối tình với Phan Nguyên Lương, một người đàn ông khác đã có gia đình.

Lý Lệ Trân và Phan Nguyên Lương lần đầu gặp nhau vào năm 1985 tại phim trường "Mùa tình yêu". Lúc đó, Lý Lệ Trân đang hẹn hò với Patrick – em trai của Địch Ba Lạp (mẹ Tạ Đình Phong), còn Phan Nguyên Lương cũng đã có mái ấm của mình.

Tuy nhiên, vì quá yêu Lý Lệ Trân, Phan Nguyên Lương sẵn sàng phản bội cuộc hôn nhân của mình, bỏ vợ con để chạy theo bóng hồng. Mối tình của họ tưởng rằng sẽ bền chặt nhưng không bao lâu sau, Lý Lệ Trân lại tìm đến một người đàn ông khác.

Từng được khen đẹp hơn cả Thư Kỳ, "nữ hoàng phim gợi cảm" Lý Lệ Trân nhận cái kết đắng khi trở thành "tiểu tam" cướp chồng người - Ảnh 6.

Trong năm 2007, họ tình cờ gặp lại nhau và quyết định về lại bên nhau. Từ đó, Lý Lệ Trân chuyển đến sống cùng Phan Nguyên Lương, nhưng mối quan hệ của họ không mấy bình yên và liên tục chịu đựng những cuộc cãi vã, chia tay rồi lại quay lại với nhau.

Mối tình của cả hai kéo dài đến năm 2016 không danh không phận rồi lại đường ai nấy đi. Lý Lệ Trân và Phan Nguyên Lương đã chọn con đường riêng sau những thăng trầm không ngừng của mối quan hệ. Trong một cuộc chia sẻ với giới truyền thông, mỹ nhân họ Lý hé lộ rằng Phan Nguyên Lương là người đã mở lời kết thúc mối tình dài lâu của họ.

Trong quãng thời gian tăm tối sau đó, Lý Lệ Trân đã phải đối mặt những cú sốc tinh thần trước sự tan vỡ đột ngột. Mặc dù chia tay nhưng Lý Lệ Trân vẫn dành cho người cũ những lời ngợi khen.

Sau khi chia tay, Lý Lệ Trân sang Canada sống cùng con gái với hi vọng chữa lành tâm hồn và vết thương nội tâm của mình.

Trong suốt hai năm trời, mỗi ngày của Lý Lệ Trân đều không thể thiếu liều thuốc trầm cảm. Cô chìm đắm trong sự u uất, lúc nào cũng chán chường và tuyệt vọng, đến nỗi không để ý tới việc chăm sóc bản thân. Do ảnh hưởng của thuốc trầm cảm cũng như việc bỏ bê chăm sóc bản thân, Lý Lệ Trân đã xuống sắc, già nua và tăng cân rất nhiều.

Từng được khen đẹp hơn cả Thư Kỳ, "nữ hoàng phim gợi cảm" Lý Lệ Trân nhận cái kết đắng khi trở thành "tiểu tam" cướp chồng người - Ảnh 7.

Lý Lệ Trân và con gái

Mãi đến khi nghe tin Phan Nguyên Lương kết hôn, Lý Lệ Trân mới thấy tỉnh ngộ, cố gắng vượt qua những nỗi đau tình cảm cũ. Lúc này, cư dân mạng nhìn sự sa sút của Lý Lệ Trân và kết luận rằng: Đây có lẽ là cái kết "quả báo" dành cho người phụ nữ chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác.

Năm tháng qua đi, sắc đẹp có thể phai nhạt nhưng khát vọng và niềm đam mê của Lý Lệ Trân với điện ảnh chưa bao giờ tắt. Ở tuổi 52, khi ánh hào quang của ngày xưa dường như đã nhường chỗ cho thế hệ diễn viên trẻ hơn, đầy sức sống hơn, Lý Lệ Trân vẫn kiên trì với khát khao quay lại với nghệ thuật.

Chia sẻ