Từ vụ cô gái nuôi 19 chú chó bị đuổi khỏi chung cư: Ảnh hưởng xấu, tạo ác cảm với người nuôi thú cưng

BẢO CHÂU - S.A,
Chia sẻ

Hội yêu thú cưng nghĩ gì về vụ việc cô gái nuôi một lúc 19 chú chó trong căn hộ chung cư đang gây tranh cãi?

Ngày 3/4, trên mạng xã hội đang quan tâm vụ việc một cô gái cùng lúc nuôi 19 con chó trong căn hộ chung cư tại quận 7, TP.HCM.

Theo lời cư dân ở đây cho biết, việc nuôi tận 19 con chó đã ảnh hưởng rất lớn đến các cư dân sống trong toà nhà như gây ồn ào, mất vệ sinh. Tuy nhiên cô gái này vẫn dửng dưng về vấn đề phản ánh và từng xảy ra tranh cãi với cư dân. Khi quản lý toà nhà đưa ra phương án tìm và giúp thuê 1 kho gần chung cư, trả toàn bộ chi phí vận chuyển nếu cô gái có nhu cầu, nhưng cô gái vẫn không hợp tác.

Vì quá ồn ào và mất vệ sinh, cô gái bị cư dân yêu cầu rời khỏi căn hộ. Tuy nhiên cô khi rời đi, đồ đạc còn đang ngổn ngang dưới toà nhà, và đàn chó 19 con mà cô kịch liệt đấu tranh bảo vệ lại bị bỏ lại.

Hiện tại, các chú cún đã được chuyển đến cơ sở chăm sóc thú cưng ở phường An Phú, TP Thủ Đức chăm sóc, chờ chủ đến nhận.

Từ vụ cô gái nuôi 19 chú chó bị đuổi khỏi chung cư: Ảnh hưởng xấu, tạo ác cảm với người nuôi thú cưng - Ảnh 1.

Cô gái đã rời đi khỏi chung cư, nhưng đồ đạc và 19 chú chó thì đang ở lại.

Chiều cùng ngày, nhân vật chính lên tiếng: "Tôi biết là tôi đã sai, nhưng mà giờ nuôi ít nuôi nhiều thì tôi cũng đã nuôi rồi. Bây giờ tôi biết tôi đã sai rồi thì cũng phải cho thời hạn để di dời chứ làm sao để người ta ra tình trạng thế này, tình người không có. Tôi cũng rất mệt và stress."

Ai mới là người quá đáng?

Hiện tại cộng đồng mạng đang chia làm nhiều luồng ý kiến quanh vụ việc này.

Một bộ phận thì bảo cô nàng nuôi tận 19 con chó là việc làm quá đáng. Mặc dù không cấm, nhưng đã ở khu tập thể thì không nên để ảnh hưởng đến mọi người. Một bộ phận khác, thấy tình cảnh đồ đạc ngổn ngang dưới mặt đường thì cho rằng cư dân đang quá đáng.

Từ vụ cô gái nuôi 19 chú chó bị đuổi khỏi chung cư: Ảnh hưởng xấu, tạo ác cảm với người nuôi thú cưng - Ảnh 2.

Từ vụ cô gái nuôi 19 chú chó bị đuổi khỏi chung cư: Ảnh hưởng xấu, tạo ác cảm với người nuôi thú cưng - Ảnh 3.

Một số dân tình cho rằng việc đuổi đi và mang đồ đạc xuống đường là quá đáng.

Tuy nhiên, lập luận "không có tình người" nhanh chóng bị "dập" bởi quan điểm: "Đã biết chung cư cấm nuôi chó mèo rồi cứ nuôi mà còn nuôi bầy đàn, giờ nói người ta không có tình người. Lỡ có ai dị ứng lông chó mèo thì ai không có tình người ở đây? Bản thân mình làm phiền người khác rồi nói người khác không có tình người, thật không hiểu nổi lập luận kiểu gì?".

Nhiều người đều đồng thuận, với mức giá thuê 13 triệu/tháng ở căn hộ tại chung cư, chủ nhân 19 chú chó có thể ra phía ngoại ô, tìm nhà nguyên căn để thoải mái nuôi mà không ở san sát để tránh làm phiền người khác.

Hội nuôi thú cưng cũng khó đồng cảm

Bùi Diễm My, nuôi khoảng 30 con mèo nhưng không ở chung cư, lên tiếng phản đối việc nuôi quá nhiều thú cưng trong phạm vi nhà ở chung cư.

"Trước hết, là một người cũng rất yêu động vật nên mình luôn khuyến khích mọi người nên nuôi thú cưng vì các bé là một người bạn tinh thần vô cùng đáng yêu. Thế nhưng trong trường hợp này mình phản đối việc nuôi thú cưng như vậy.

Trong trường hợp này, người chủ đang vô tình làm khổ những bé thú cưng của mình và cũng đang làm ảnh hưởng tới rất nhiều người xung quanh.

Thú cưng cần phải được nuôi trong không gian phù hợp với chúng. Chúng cần có không gian để thoải mái sinh hoạt, vui chơi và mình không nghĩ rằng căn hộ chung cư nhỏ có thể đáp ứng được diện tích sinh hoạt cho 19 bé. Chưa kể tới việc sống trong môi trường chật hẹp với số lượng đông như vậy các bé sẽ rất dễ bị mắc bệnh do môi trường quá bí bách, không đảm bảo được vấn đề vệ sinh và giãn cách trong chăm nuôi."

Bạn Vũ Thuỳ Dung (Hà Nội), là nhà nhân giống và chủ trại mèo, đang nuôi cả 50 bé mèo khá quan tâm về sự vụ này, chia sẻ quan điểm: "Là một người yêu và nhân giống thú cưng, mình lên án hành động trên. Những cá nhân nuôi thú cưng nhưng lại “không quản” được thú cưng gây ảnh hưởng tới người khác làm ảnh hưởng rất xấu tới hình ảnh của cộng đồng yêu và nuôi thú cưng.

Nếu đang sống cạnh một người như thế mình cũng sẽ góp ý để họ tự giác giảm tải thú cưng hoặc thay đổi nơi sống. Thậm chí nếu không mình cũng sẽ kiến nghị với chủ toà nhà để đưa ra phương án giải toả..."

Dung Vũ - đang nuôi đến 50 bé mèo ở trại mèo Đình Bảng, Từ Sơn.

Bạn Dương Thị Hương Giang (25 tuổi, Ninh Thuận) cũng đồng tình: "Mình cũng đang nuôi một chú chó trong căn hộ, tuy nhiên mình không thể hiểu nổi việc nuôi tới 19 con. Làm sao bạn có thể một mình kiểm soát được cùng lúc 19 chú chó trong căn nhà vừa cả vấn đề vệ sinh, trật tự, tiếng ồn... để không ảnh hưởng đến những người xung quanh?".

"Chung quy vẫn là ý thức"

Bạn Dương Minh Hân cũng đang nuôi một chú chó ở chung cư, cho biết: "Mình hiện tại đang nuôi 1 bé cũng khá vất vả vì tính con quậy phá nên cũng phải xin lỗi hàng xóm phì tiếng ồn, tuy nhiên luôn muốn hướng tới việc hoàn thiện tính cách cho bé bằng nhiều phương pháp được cộng đồng yêu động vật chia sẻ. Mình cũng phải chú ý tới vấn đề vệ sinh của con cũng như chế độ ăn uống để giảm thiếu mùi hôi.

Theo quan sát của mình, mọi người thường không có vấn đề gì với việc người khác nuôi động vật, nó chỉ thực sự diễn ra mâu thuẫn nếu thú cung làm ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh hoạt của họ.

Nếu ở chung cư, ban quản lý sẽ yêu cầu chủ căn hộ giữ vệ sinh, sử dụng các biện pháp cách âm và uốn nắn thú cưng. Chung cư hiện tại mình đang ở thì cấm thú cưng, nhưng cư dân thì ko có vấn đề gì, nó chỉ thực sự gây xáo trộn khi có 1 chủ nhà nhốt chó ở ban công, gây tiếng sủa cả đêm và ngày gây bức xúc thôi. Lần trước đọc thông báo không cho nuôi thú cưng mình đã viết 1 cái email cho ban quản lý, thuyết phục cho nuôi chó ở chung cư. Kết quả là ban quản lý cho nuôi với điều kiện hàng xóm có nhắc nhở gì thì không cho nuôi nữa."

Thuỳ Dung góp ý thêm việc nuôi tới 19 chú chó trong một căn hộ chung cư diện tích nhỏ là quá tải với cả chủ và chó vì không đảm bảo diện tích tối thiểu cho những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của chúng.

Những căn hộ studio chỉ nên phù hợp với 1-2 bé chó size mini hoặc 1-3 bạn mèo để đảm bảo môi trường và điều kiện sống tốt nhất. Đây là vấn đề kiến thức nuôi thú cưng và ý thức cá nhân.

Những chú chó gây xôn xao cộng đồng mạng trong hai ngày vừa qua.

Diễm My cho rằng hành động của cô gái trong câu chuyện trên đang làm xấu về hình ảnh người yêu thú và nuôi thu cưng:

"Vốn dĩ môi trường chung cư không hề phù hợp để nuôi quá nhiều thú cưng như vậy bởi khi bạn lựa chọn sống tại chung cư là bạn đang sống cùng với rất nhiều hộ gia đình khác trong cùng một tòa nhà. Điều đó có nghĩa là bạn không chỉ cần có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy của chung cư mà còn phải có ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh và chống ô nhiễm tiếng ồn chung với tất cả mọi người trong tòa nhà.

Điều bạn đang làm có lẽ đã khiến cho người dân xung quanh nghĩ xấu về những người nuôi thú cưng, thậm chí là có ác cảm với những bé thú cưng mà bạn đang nuôi. Trong trường hợp thú cưng làm ảnh hưởng tới người dân xung quanh, bạn cần phải khắc phục ngay lập tức hoặc di rời tới một địa điểm tốt hơn để có thể thoải mái nuôi các bé vì đối với cá nhân mình, việc nuôi 19 bé thú cưng trong môi trường chung cư rất bất tiện cho cả chủ lẫn các bé".

Chia sẻ