Từ Tử San trở thành "bà bầu" buôn ma túy

Min Min (TH),
Chia sẻ

Trong khi đó, Lâm Bảo Di đã bắt đầu lấn sân sang thị trường màn ảnh nhỏ của châu Á.

Từ Tử San trở thành "bà bầu" buôn ma túy


Mới đây, dàn diễn viên gồm Từ Tử San, Đằng Lệ Minh, Miêu Kiều Vỹ và Quách Tấn An đã có mặt trong buổi quay hình đầu tiên giới thiệu bộ phim Lôi Đình Tảo Độc (tên tạm thời) với nhiều màn đấu súng nảy lửa. Trong phim lần này, Từ Tử San sẽ vào vai một bà bầu  buôn ma túy với cảnh diễn cô chỉ súng đe dọa Đằng Lệ Minh khá gay cấn. Cô cho biết: "Lần này không cần làm cảnh sát nữa, vào nghề tới nay tôi đã đóng vai cảnh sát 5 lần, bây giờ có cơ hội đóng phản diễn rất hay, nhưng chưa biết khi khởi quay chính thức vai diễn này có do tôi đảm nhận hay không!".


Dàn diễn viên chính tại buổi quay hình giới thiệu phim



Từ Tử San và Đằng Lệ Minh trong một cảnh gay cấn

Miêu Kiều Vỹ cho biết Lôi Đình Tảo Độc sẽ chính thức khởi quay vào tháng 1/2012, khi hỏi về vai diễn anh đảm nhận là cảnh sát hay tội phạm ma túy, anh cười nói: "Bây giờ tôi vẫn đang suy nghĩ, dù sao tôi cũng không ngại đóng phản diện!" Miêu Kiều Vỹ ký hợp đồng theo đầu phim với TVB, anh cho biết trong năm 2012 sẽ quay hai bộ phim, nói về việc các đối thủ lôi kéo diễn viên TVB, Miêu Kiều Vỹ cho biết: "Nếu đối thủ giành người thì TVB hãy mau kêu gọi mời người về đi! Họ cùng từng ngỏ lời với tôi, chúng tôi đều là người tự do, điều quan trọng là đóng phim của TVB chất lượng tốt hơn, nhà sản xuất đảm bảo hơn, nhưng việc cạnh tranh này cũng là việc tốt, ít ra hiện giờ các đồng nghiệp đã được xem trọng hơn trước!"




Quách Tấn An

Quách Tấn An đã lâu không đóng phim hình sự hành động, anh cho biết đóng thể loại phim này quan trọng công ty phải đầu tư kinh phí: "Nhiều năm nay tôi đều ký hợp đồng theo đầu phim và đóng phim cùng lúc ở Trung Quốc và Hồng Kông, tôi rất thích hình thức hợp tác hiện giờ, cuối cùng tôi đã có thể dành thời gian cho gia đình nhiều hơn!"

Lâm Bảo Di tấn công thị trường phim châu Á


Được xem là Ảnh Đế của màn ảnh nhỏ TVB, Lâm Bảo Di đã chính thức rời TVB từ tháng 5 năm nay và lập tức trở thành mục tiêu săn đón của các công ty sản xuất phim Trung Quốc, hiện nay thù lao của anh trị giá 18 triệu NDT (tương đương 58 tỷ VND) và mục tiêu không chỉ là Trung Quốc mà anh mong muốn phát triển toàn châu Á. Lâm Bảo Di hiện đã nhận được lời mời tham gia vai nam chính trong phim truyền hình Nhật Bản với điều kiện tốt hơn hẳn thị trường Trung Quốc.



Tâm sự về việc rời khỏi TVB, Lâm Bảo Di cho biết: "Lúc vừa chấm dứt hợp đồng với TVB, thật sự tôi hoàn toàn không có mục tiêu, nhưng tôi biết ở những đất nước khác có người biết đến tôi và có nhà đầu tư ngỏ lời ký hợp đồng, tuy tôi nóng lòng tìm công việc khác nhưng tôi càng mong muốn mình có mục tiêu rõ ràng hơn, giá trị của tôi không nằm ở 18 triệu NDT, vài mẫu quảng cáo... dù bạn cho tôi nhiều tiền đến đâu nhưng kịch bản tệ thì tôi có thể đóng bao lâu đây? và tôi có thể sống với số tiền thù lao đó cả đời không?


Sau đó tôi nhận được kịch bản khá hay của Trung Quốc và đồng thời đài truyền hình Fuji - Nhật Bản cũng tìm đến tôi đóng bộ phim 6 Người Xa Lạ, tôi thật sự cảm thấy kịch bản phim được viết dành riêng cho mình. Trong lúc tôi phân vân lựa chọn giữa hai kịch bản thì phía Trung Quốc cho biết trong thời gian chỉnh sửa kịch bản sẽ đợi tôi."

Hiện nay Lâm Bảo Di đã thực sự tiến thẳng ra thị trường châu Á, bộ phim truyền hình sắp tới anh tham gia sẽ hợp tác cùng ngôi sao nổi tiếng Toshiaki Karasawa và sẽ được phát sóng tại Nhật, Hàn và đảm nhận vai trò vai nam chính.
Chia sẻ