Truy nã nữ giám đốc liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân

Minh Đức,
Chia sẻ

Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định truy nã đối với bị can Lý Mỹ Hằng về tội danh “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Cơ quan điều tra xác định, bị can Hằng liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân (Tập đoàn Tuấn Ân) và Công ty Điện lực Bình Thuận.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án “Đưa hối lộ , Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu; Vi phạm quy định về kế toán; và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân , Công ty Điện lực Bình Thuận cùng một số đơn vị liên quan.

Trong quá trình mở rộng điều tra, ngày 17/4, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định truy nã số 1026 đối với bị can Lý Mỹ Hằng (SN 1989, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xương Minh. Nơi thường trú và chỗ ở hiện tại: Khu phố 1, Phường 8, Quận 11, TP Hồ Chí Minh), người bị khởi tố về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, theo khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Như Tiền Phonh đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị viện kiểm sát truy tố bị can Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân (Tập đoàn Tuấn Ân) về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

4 bị can Trần Ngọc Linh, cựu Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Thành Ngôn , cựu Giám đốc; Trương Tấn Đạt, cựu Phó giám đốc; Lê Quang Nghĩa, cựu Trưởng Phòng Kế hoạch vật tư Công ty Điện lực Bình Thuận bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Ngoài ra, 20 bị can khác đều là lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn Tuấn Ân , các đơn vị liên quan bị đề nghị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tập đoàn Tuấn Ân đã có dấu hiệu thông đồng, gian lận trong quá trình tham gia đấu thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án điện tại Bình Thuận. Một số cán bộ thuộc Công ty Điện lực Bình Thuận bị xác định có hành vi tiếp tay, hợp thức hóa hồ sơ, tạo điều kiện cho Tuấn Ân trúng thầu không đúng quy định pháp luật.

Hành vi sai phạm đã gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đầu tư, xây dựng hạ tầng điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Bộ Công an tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan và mở rộng điều tra nhằm xử lý triệt để các hành vi vi phạm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trong hoạt động đấu thầu và quản lý tài sản công.

Chia sẻ