Truy nã gần 1000 người đàn ông tình nghi tấn công tình dục phụ nữ trong đêm giao thừa

Vân Anh,
Chia sẻ

1000 người đàn ông gốc Ả Rập và Bắc Phi được cho là có hành vi tấn công tình dục nhiều phụ nữ tại ga chính thành phố Cologne, Đức.

Cảnh sát Đức hiện đang tăng cường lực lượng truy bắt 1000 người đàn ông gốc Ả Rập và Bắc Phi vì đã có hành vi tấn công tình dục đối với nhiều phụ nữ tại ga chính thành phố Cologne. Cảnh sát cho biết, những vụ tấn công xảy ra vào đêm giao thừa và là một dạng tội phạm mới xuất hiện.

Những người phụ nữ bị tấn công đã đến trình báo cảnh sát và cho biết thủ phạm còn cướp của và ném pháo vào người nạn nhân. 

Cảnh sát trưởng Cologne, ông Wolfgang Albers cho biết các nhân chứng mô tả hung thủ tấn công là một nhóm, khoảng 1000 người đàn ông. Ngoại hình giống người gốc Ả Rập hoặc Bắc Phi.
 
Ga chính Cologne hỗn loạn trong đêm giao thừa.

Hiện có khoảng 60 khiếu nại hình sự, trong đó có một cáo buộc hiếp dâm.

Katja L, một nạn nhân bị tấn công, cho biết: “Khi chúng tôi vừa ra khỏi nhà ga thì bắt gặp băng nhóm đó. Đó là những người đàn ông ngoại quốc, còn rất trẻ. Chúng tôi đi qua nhóm người này để vào con hẻm nhỏ. Bất ngờ, chúng tôi bị sàm sỡ. Có một bàn tay đặt lên mông tôi, lên ngực tôi. Tôi bị sờ mó khắp người. Đó là một cơn ác mộng. Chúng tôi hét lên, đánh lại nhưng chúng không dừng tại. Tôi thấy tuyệt vọng. Tôi bị sờ mó hơn 100 lần chỉ trong 200 mét con đường”.

Thật may mắn là tôi đã mặc áo khoác và quần dài. Nếu tôi mặc váy, có lẽ những kẻ đó đã xé nát”, nạn nhân Katja L kinh hoàng kể lại.


Cảnh sát đang truy lùng 1000 người đàn ông vì hành vi tấn công tình dục phụ nữ.

Hiện vẫn chưa rõ băng nhóm này có phải người nhập cư hay không. Tuy nhiên, sự việc đã gây nhiều chia sẽ trong cộng đồng người Cologne. Ngày càng nhiều người tỏ ra phản đối chính sách tiếp nhận người di cư và cho rằng họ sẽ gây ảnh hưởng đến xã hội. Nhưng cũng có nhiều người bảo vệ người di cư và hy vọng sẽ sớm điều tra ra băng nhóm tấn công phụ nữ này.

Nguồn:  Daily Mail
 
Chia sẻ