Trương Ngọc Ánh: Đã từng từ chối nhiều lời gạ gẫm bướm ong

Shindo. Ảnh: Jam,
Chia sẻ

Trương Ngọc Ánh cho biết thà chấp nhận đi bằng đôi tay, đôi chân chứ không chịu thỏa hiệp với bất cứ lời đề nghị đánh đổi bản thân vì tiền nào trong cuộc sống.

Là một trong những chân dài lấn sân phim ảnh đình đám nhất làng giải trí Việt, Trương Ngọc Ánh luôn được nhớ đến bởi hình tượng mạnh mẽ và nghị lực. 20 năm lao động miệt mài với những buồn vui, cay đắng, Trương Ngọc Ánh luôn hiểu rõ giá trị của đồng tiền, giá trị của sự nỗ lực và cả sự nổi tiếng. Nhìn lại chặng đường nghệ thuật đã đi qua, nữ diễn viên 39 tuổi không giấu được sự tự hào, xúc động.

trương ngọc ánh 3
Trương Ngọc Ánh

Gần đây có thấy chị tổ chức họp báo ra mắt phim điện ảnh mới. Đây sẽ là một sự trở lại hoành tráng sau “Hương Ga”?

Tôi mong là nó sẽ hoành tráng như ý mình mong muốn (Cười). Bộ phim mới này mang tên Truy Sát, do Cường Ngô làm đạo diễn. Trong phim, tôi đóng vai đặc vụ, không những võ thuật cao siêu mà số phận cũng có rất nhiều điều để nói. Tôi nghĩ đây là vai diễn thú vị không kém bà trùm Hương Ga hay cô Dần trong Áo lụa Hà Đông đâu. Để chuẩn bị cho vai diễn, tôi đã tốn khá nhiều thời gian học võ rồi tập các thế đánh sao cho đẹp mắt và chuẩn xác. Trương Ngọc Ánh trong Truy Sát sẽ là một hình ảnh mới, mạnh mẽ và đặc biệt hơn.

trương ngọc ánh 5

Thời gian trước có thông tin chị không tham gia phim “Truy Sát” mà chỉ nhận làm nhà sản xuất. Vì sao lại có sự thay đổi đột ngột này?

Thật ra cái này cũng là do duyên số. Tôi lúc trước có cùng đoàn phim Truy Sát tổ chức casting tìm diễn viên nữ chính. Mục tiêu ban đầu của tôi là chuyên tâm làm nhà sản xuất, còn việc diễn thì sẽ trao cơ hội cho một người trẻ, có tiềm năng và yêu nghệ thuật thực sự. Lúc casting thì cũng kiếm được người, nhưng khi bàn bạc trao đổi lại, cả đạo diễn Cường Ngô lẫn nhà đầu tư đều gợi ý là tôi hãy đóng luôn, đừng dùng người mới nữa. Thời gian đó cũng hơi khó khăn, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, mọi người thuyết phục quá nên làm luôn cả hai vai trò. Tuy có hơi mệt, hơi vất vả một chút nhưng bù lại tôi có niềm vui.

Còn bạn diễn của chị trong “Truy Sát” thì sao? Chị tin tưởng giao vai nam chính cho một võ sư chưa có nhiều ấn tượng với công chúng à?

Tôi tin tưởng anh Thiện Nguyễn, anh là diễn viên kiêm võ sư. Anh đã có 20 năm luyện võ, có những 3 cái đai đen, đánh đấm rất đẹp và hoàn toàn hợp với nhân vật mà đoàn phim yêu cầu. Cả tôi lẫn Cường Ngô đều rất hài lòng. Tôi không ngại người mới, miễn là họ nhiệt huyết và đam mê, có những điều này mới là quan trọng nhất. Bản thân tôi luôn muốn tìm kiếm người mới và đào tạo họ. Người như anh Thiện Nguyễn là rất quý.

trương ngọc ánh 6

Có vẻ như chị khá đặt nặng yếu tố ngoại hình khi chọn diễn viên nam đóng cùng mình nhỉ? Từ Kim Lý cho đến Thiện Nguyễn đều là những anh chàng bảnh bao, phong độ.

Tôi tìm kiếm diễn viên hợp vai, chứ không phải tìm hot boy (Cười). Vì đôi khi những hot boy vào phim, họ lại diễn không tốt bằng những người có sẵn tố chất và đam mê. Tất nhiên, nếu nói không quan trọng yếu tố ngoại hình là chưa đúng, vì người diễn viên có ngoại hình bắt mắt mới gây ấn tượng được với khán giả mà. Tôi khi casting, đặt cả 2 yếu tố ngoại hình và diễn xuất ngang nhau. Ban đầu, để thu hút sự chú ý, bạn phải đẹp đã, tiếp đến, bạn phải diễn có chiều sâu, rồi còn đam mê nữa chứ. Làm nghệ thuật, nếu không đam mê thì khó lắm.

Kim Lý không tham gia dự án này cùng chị à? Một vai khách mời nho nhỏ cũng chẳng có?

Dự án này Kim Lý không tham gia, anh ấy cũng có những kế hoạch và công việc riêng. Tuy nhiên, trong thời gian tới tôi và Kim Lý sẽ cùng hợp tác trong một dự án khác. Hiện giờ thì tôi chưa thể nói trước điều gì, vì mọi thứ vẫn chỉ là văn bản, giấy tờ. Khi mọi sự rõ ràng, thống nhất, tôi sẽ có thông báo đến tất cả mọi người (Cười).

trương ngọc ánh 7

Nhiều năm đi diễn như thế nhưng Trương Ngọc Ánh vẫn trung thành với dạng vai chính diện, có số phận bi thương nhưng tràn đầy nghị lực. Chị không sợ sẽ gây nhàm chán cho khán giả sao? Một sự đột phá cho vai hài hay vai phản diện liệu rằng sẽ có trong thời gian tới?

Bản thân tôi luôn muốn làm mới mình, luôn muốn khán giả cảm nhận một hình ảnh khác biệt mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Tôi nghĩ, đây cũng là mong ước chung của nhiều nghệ sĩ. Tính cách tôi quả thực thì hơi đàn ông một tí, tôi thích những vai mạnh mẽ từ trong lẫn ngoài. Đó cũng là lý do tôi thường chọn dạng vai có số phận, có nội tâm để bộc lộ điều tốt đẹp từ bên trong.

Về đột phá, tôi hẳn nhiên là muốn thử sức ở vai phản diện. Có những bộ phim, vai chính diện đôi khi không gây ấn tượng bằng vai phản diện. Tôi ý thức được điều này và vẫn đang tìm kiếm cho mình một kịch bản phù hợp. Riêng vai hài, tôi thích những bộ phim mà tình tiết của nó vốn sẵn là hài, diễn viên tự bản thân hòa cùng tình tiết làm cho mọi thứ trở nên sống động. Tôi nghĩ, mình là diễn viên chuyên nghiệp, mình không ngại bất cứ dạng vai nào. Dù là vai chính, vai phụ, vai phản diện, vai hài, miễn nó thích hợp và đặc sắc, tôi đều sẽ thử qua.

trương ngọc ánh 8

20 năm lăn lộn trong nghề với nhiều thăng trầm, sóng gió. Đến thời điểm này, điều tâm huyết nhất mà chị rút ra là gì?

Tôi may mắn được trải qua nhiều thời kỳ của nền điện ảnh nước nhà. Từ phim mỳ ăn liền, phim nhựa, phim truyền hình cho đến bây giờ, tôi thấm thía khá nhiều thứ trong cuộc sống và công việc. Tôi thấy rằng chỉ có chăm chỉ, làm việc hết mình mới dẫn đến thành công. Tôi thà chọn đi bằng đôi tay, đôi chân của mình còn hơn là đi đường tắt rồi nhận về những kết quả không mong muốn. Tất nhiên, mỗi người sinh ra sẽ có một lựa chọn khác cho riêng mình. Đâu ai bắt buộc người khác phải đi con đường mà họ không thích. 

Tôi bây giờ chỉ ham làm việc, mỗi ngày tôi có thể làm từ 18-20 tiếng đồng hồ. Thời gian nghỉ ngơi, ăn uống hầu như tôi dành hết cho công việc. Bạn biết sao không, vì tôi đã đi qua quá nhiều chặng đường rồi, tôi không muốn mình phải nuối tiếc vì bất cứ điều gì nữa. 2 điều tôi quan tâm nhất, trăn trở nhất lúc này đó là con gái Bảo Tiên và công việc. Mọi thứ còn lại sẽ được xếp sang 1 bên để nhường cho nó.

trương ngọc ánh 4

Nói như vậy tức là chị đã từng thấy rất nhiều trường hợp đánh đối để lấy danh tiếng và tiền bạc?

Không chỉ riêng nghệ thuật mà bất cứ ngành nghề nào trong cuộc sống cũng tồn tại sự cám dỗ. Vì nghệ thuật hào nhoáng nên có lẽ mọi người dễ nhận ra hơn. Bản thân tôi cũng từng bị gạ gẫm, cám dỗ nhiều. Nhưng tôi chưa bao giờ chịu thỏa hiệp, vì tính cách nó vốn thế. Tôi luôn tự đi bằng đôi tay, đôi chân của mình. Có thể thời gian thành công sẽ dài hơn đường tắt nhưng đổi lại tôi có bình yên, không phải làm cho bố mẹ, người thân và những người tin yêu mình lo lắng. 

trương ngọc ánh 9

Từ người mới phấn đấu thành ngôi sao đã khó, nay đã thành ngôi sao rồi mà giữ được ánh hào quang lại là chuyện khó hơn. Kinh nghiệm để luôn giữ được độ “nóng” nhất định trong lòng công chúng của chị là gì?

Tôi nói thế này, nghệ sĩ đôi khi luôn sống trong sự sợ hãi, vì bạn biết sao không, đó là bị dư luận thêu dệt, dèm pha những điều không đúng. Thật ra, cuộc sống của nghệ sĩ hết sức bình thường, dù là khi chưa nổi tiếng, mới nổi tiếng hay đã nổi tiếng từ rất lâu. Vì làm trong mảng giải trí sẽ thường xuyên bị để ý nên tôi luôn cố gắng bảo vệ bản thân. Nhiều lúc cũng không tránh được chuyện này chuyện kia, nhưng mà riết rồi mình thành quen. Cái quan trọng là mình mạnh mẽ, biết cố gắng và luôn làm mới mình. 

trương ngọc ánh 1

trương ngọc ánh 2

Khán giả bây giờ họ tinh tường lắm, không dễ gì nghệ sĩ gian dối mà qua mặt được khán giả đâu. Sự phát triển của báo chí rồi mạng xã hội làm cho khoảng cách giữa nghệ sĩ với khán giả được kéo lại gần. Nhưng không có nghĩa là người nghệ sĩ buông bỏ bản thân, tự làm hình ảnh mình xấu đi. Tôi nói thế để tự nhắc bản thân là luôn trân quý những gì đang có và nỗ lực gấp đôi, gấp ba bình thường. 

Xin cám ơn chị Trương Ngọc Ánh vì đã dành thời gian trò chuyện!

giao lưu trực tuyến
Chia sẻ