Trường ngoài công lập ở Hà Nội cho học sinh nghỉ Tết kéo dài

Hà Linh,
Chia sẻ

Một số trường ngoài công lập ở Hà Nội chỉ dạy học hết ngày 2/2 (23 Âm lịch) và cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài lên tới 16 ngày.

Theo thông báo của Trường tiểu học Lý Thái Tổ, quận Cầu Giấy (Hà Nội) gửi phụ huynh toàn trường về lịch nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, học sinh được nghỉ từ thứ Hai, ngày 5/2/2024 đến hết ngày 14/2/2024. Như vậy, học sinh của trường này sẽ học hết thứ Sáu (ngày 2/2) và được nghỉ Tết kéo dài 12 ngày kể cả thứ Bảy, Chủ nhật.

Tương tự, Trường Phổ thông liên cấp Olympia ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thông báo lịch nghỉ Tết của học sinh toàn từ thứ Bảy (ngày 3/2) đến hết Chủ nhật (ngày 18/2). Cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường sẽ đi làm và đi học trở lại từ ngày 19/2. Như vậy, học sinh, giáo viên trường này được nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 16 ngày.

Trường ngoài công lập ở Hà Nội cho học sinh nghỉ Tết kéo dài - Ảnh 1.

Học sinh Hà Nội hân hoan với Tết cổ truyền dân tộc.

Trường Nguyễn Siêu, quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng đã có thông báo cho học sinh nghỉ học kỳ I và nghỉ Tết kéo dài 12 ngày tính cả thứ Bảy, Chủ nhật. Cụ thể, học sinh sẽ học đến hết thứ Sáu (ngày 2/2) tới và nghỉ đến hết ngày 14/2. Trong đó, có một ngày nghỉ hết học kỳ I.

Thông báo của Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm thông báo cho học sinh nghỉ học kỳ I và Tết Nguyên đán từ ngày 6/2 đến hết ngày 14/2. Học sinh các lớp câu lạc bộ năng khiếu nghỉ sinh hoạt từ ngày 5/2 đến hết ngày 15/2. Như vậy, học sinh trường này được nghỉ Tết 9 ngày.

Theo bà Đào Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm cho biết, ngày 15/2 nhà trường đón học sinh quay lại trường học. Các lớp năng khiếu sẽ hoạt động trở lại từ ngày 19/2.

Về kế hoạch cho học sinh nghỉ kéo dài hơn thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, bà Thủy lý giải, nhà trường dồn thêm ngày nghỉ học kỳ vào lịch nghỉ Tết nhằm thuận lợi cho phụ huynh, học sinh. Đối với các trường ngoài công lập, các trường được quyền chủ động linh hoạt kế hoạch dạy học tuy nhiên phải có sự thống nhất với phụ huynh từ đầu năm cũng như các năm học trước.

Chị Đặng Thị Như Quỳnh, có con học trường ngoài công lập được nghỉ Tết dài ngày chia sẻ: "Được nghỉ Tết sớm và kéo dài, gia đình cho về quê với ông bà còn bố mẹ vẫn sẽ ở Hà Nội làm việc đến hết ngày 7/2. Con rất vui, háo hức với kỳ nghỉ dài ngày".

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo về kế hoạch nghỉ Tết cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của địa phương. Cụ thể, học sinh các cấp của Hà Nội sẽ được nghỉ Tết 8 ngày, từ ngày 7/2 đến hết ngày 14/2/2024 (tức từ ngày 28/12 đến 5/1 âm lịch).

Sau khi có thông tin, nhiều phụ huynh băn khoăn việc Hà Nội cho nghỉ quá ít ngày trong khi nhiều địa phương cho nghỉ kéo dài từ 10 - 14 ngày, thậm chí có nơi cho nghỉ 16 ngày.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã phải lý giải, UBND TP Hà Nội thông qua lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thành phố. Lịch nghỉ Tết hằng năm được xây dựng theo khung thời gian đã được Thủ tướng phê duyệt.

Trường ngoài công lập ở Hà Nội cho học sinh nghỉ Tết kéo dài - Ảnh 2.

Thời điểm này, nhiều trường ở Hà Nội tổ chức gói bánh chưng cho học sinh trải nghiệm, hưởng không khí Tết.

Căn cứ thông báo của UBND thành phố về nội dung này, Sở GD&ĐT Hà Nội đã nghiên cứu, cân nhắc kỹ để đề xuất UBND thành phố Hà Nội phương án phù hợp nhất với mục tiêu bảo đảm an toàn cho học sinh và tạo thuận lợi, yên tâm cho phụ huynh học sinh. Trong đó, học sinh nghỉ Tết 8 ngày, nhiều hơn phụ huynh học sinh 1 ngày.

Phương án này đã được Sở GD&ĐT Hà Nội cân nhắc rất kỹ và tính đến nhiều tình huống nhằm bảo đảm an toàn cao nhất cho học sinh. Bởi vì phụ huynh chỉ được nghỉ 7 ngày, nếu cho học sinh nghỉ dài hơn sẽ gây khó khăn cho nhiều gia đình trong việc trông nom, chăm sóc con cái. Nhất là những gia đình có con trong độ tuổi mầm non, tiểu học, bố mẹ đi làm, con chưa đi học không có ai trông nom.

Chia sẻ