Ngày 25/2, tờ New York Times đưa tin, một trang web mới ở Nhật Bản có tên là DQN Today, sẽ hướng dẫn một số bộ phận người dân mua nhà tránh xa những khu dân cư có nhiều trẻ em.
Đến chiều ngày 9/2, ngành chức năng tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Hành vi ép học trò ăn tương ớt đã khiến các phụ huynh phẫn nộ và tố cáo lên cơ quan chức năng.
Ngay khi cảnh sát vào cuộc, cô giáo này đã bị trừng phạt thích đáng.
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, vợ chồng nhà Wedel đã nhận ra "cho đi là còn mãi".
Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã xóa sạch dữ liệu của camera giám sát khiến nhiều người hoài nghi và phẫn nộ.
Giáo viên mẫu giáo không nên vì suy nghĩ cá nhân mà phân biệt đối xử với những đứa trẻ trong lớp. Mọi đứa trẻ cần được đối xử bình đẳng, yêu thương và quan tâm như nhau.
Hôm ấy, cậu bé trằn trọc không thể chìm vào giấc ngủ trưa. Cho rằng bé nghịch ngợm nên cô giáo đã bắt bé phải đi ngủ giống như các bạn.
Hóc nghẹn được xếp vào danh sách những tai nạn hàng đầu ở trẻ em, trong những trường hợp nguy hiểm có thể gây tử vong cho trẻ.
Sáng đưa con đến trường, trưa người mẹ bất ngờ nhận được điện thoại báo con bị gãy chân. Bé trai sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP. HCM với chẩn đoán bị thương tích nặng.