Để có được kỹ năng thoát hiểm trong các sự cố đông người hoặc đám cháy, trẻ cần được chỉ bảo ngay từ khi còn nhỏ và từ chính gia đình của mình.
Năm nay, số ca tử vong do sốt xuất huyết tăng cao hơn năm ngoái, nhiều trường hợp trở nặng ngay từ sớm, không theo quy luật như mọi năm.
Dịch bệnh đã được kiểm soát tốt hơn, nhu cầu giải trí của con người trở nên lớn hơn bao giờ hết. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc “đám đông” đã trở lại, và có thể kéo theo những hệ lụy khôn lường.
Ngày 29/10, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 263 ca COVID-19, giảm 378 trường hợp so với hôm qua. Thêm 1 bệnh nhân tại Tây Ninh tử vong. Hiện còn 58 ca nặng đang điều trị.
Theo Bộ Y tế, tính đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 179.000 ca mắc sốt xuất huyết, 70 người tử vong.
Số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn TPHCM tiếp tục duy trì ở mức cao. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận 17 trường hợp tử vong, SXH cũng khiến nhiều người rơi vào tình trạng bệnh nặng, nguy kịch.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 23-7 cho biết đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ ở hơn 70 quốc gia là bất thường và được xem là tình trạng khẩn cấp toàn cầu.
Thông tin từ Bộ Y tế, chỉ trong một tháng qua, trong 49 trường hợp mắc bệnh viêm não virus đã có tới 3 ca tử vong. Đây là những ca tử vong đầu tiên trong năm 2022 vì bệnh này.
Lô sữa này đã được nhập khẩu về Việt Nam và chuẩn bị có quyết định thu hồi.
Nhằm ngăn chặn “làn sóng” Covid-19 lần thứ ba có thể xảy ra vào cuối năm nay, chính phủ Indonesia đã đưa ra 6 chiến lược đối phó sớm với dịch bệnh.