Trường học tự hào là "trường không chuyên" nhưng sở hữu kỷ lục có 1-0-2 của Đường lên đỉnh Olympia, nhìn tỷ lệ chọi hàng năm càng... đáng nể

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Học sinh các trường chuyên thường tự hào mình là học sinh trường chuyên. Học sinh trường này lại tự hào mình là học sinh "không chuyên".

"Trường chúng ta không phải là THPT, lại càng không phải là THPT Chuyên Năng Khiếu. Ta chỉ là Phổ Thông Năng Khiếu, khiêm tốn và giản dị, chỉ có lớp Toán, lớp Văn,... thay vì những lớp C.T, C.V... mà chữ C được viết tắt cho từ "Chuyên". Những bạn không trong các lớp ấy cũng hoàn toàn không phải là "thường" - họ chẳng qua là những người "không chuyên", còn "chuyên" là gì, hình như từ điển của Năng Khiếu không có.

Và cũng tại Năng Khiếu, học lớp Toán có thể vào đội tuyển Sinh, học lớp Văn vẫn có thể theo đuổi Tin học.... Năng Khiếu là một thứ gì đó khác. Là một "Trường Không Chuyên"... Đó là mộ trong những dòng đầy tự hào và yêu thương của những học sinh trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM) viết nên trong Tập san Năng khiếu (cơ sở 1) đang được truyền tay nhau những ngày gần đây.

Trường học tự hào là "trường không chuyên" nhưng sở hữu kỷ lục có 1-0-2 của Đường lên đỉnh Olympia, nhìn tỷ lệ chọi hàng năm càng... hết hồn - Ảnh 1.

Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM).

Dù "không chuyên", nhưng bảng thành tích khủng của trường thì đúng là "ai cũng phải ngước nhìn". Năm 2021, trường Phổ thông Năng khiếu sẽ kỷ niệm 25 năm thành lập. Trong khoảng thời gian không quá dài ấy, trường đã đào tạo nên những lứa học sinh đều là những siêu cao thủ.

Trường cấp 3 cao nhất của thành phố

Nằm lọt thỏm trên con đường Nguyễn Chí Thanh, Phổ Thông Năng Khiếu vẫn sừng sững 7 tầng lầu, được xem như là trường cấp 3 cao nhất của thành phố.

Trường học tự hào là "trường không chuyên" nhưng sở hữu kỷ lục có 1-0-2 của Đường lên đỉnh Olympia, nhìn tỷ lệ chọi hàng năm càng... hết hồn - Ảnh 2.

PTNK được xem như là trường cấp 3 cao nhất của thành phố.

Trường hiện có 37 phòng học, 3 phòng thí nghiệm, 1 thư viện, 1 phòng nghe nhìn, 5 phòng dạy máy tính, 16 phòng làm việc, 1 hội trường 300 chỗ, 2 phòng họp. Ngoài ra, trường có một căn tin phục vụ ăn uống cho giáo viên và học sinh. Tổng diện tích sàn là 7350m². Trường còn có một sân chơi và sinh hoạt 650m², một sàn tập thể dục - thể thao 750m².

Dù không có cơ sở vật chất lung linh, khuôn viên quá hoành tráng, tuy nhiên, nơi đây cũng là địa điểm cho bao nhiêu bộ ảnh cưới độc và lạ của những cựu học sinh, vừa để chia sẻ niềm tự hào vì được là học sinh PTNK, vừa để kỷ niệm mối tình xuất phát từ đây.

Nơi đây cũng là địa điểm cho bao nhiêu bộ ảnh cưới độc và lạ.

Ở PTNK có một câu nói được nhiều học sinh truyền tai nhau: "Ở phổ thông năng khiếu không có nội quy. Nội quy duy nhất đó là lòng tự trọng". Dù ít quy củ nhưng học sinh Phổ thông Năng khiếu luôn được đánh giá ngoan ngoãn, dễ thương, có khả năng tự học tốt, chủ động, sáng tạo trong học tập và trong các hoạt động. Có cá tính, có chính kiến và luôn dám nói ra chính kiến của mình.

"Nếu chỉ dùng một từ để mô tả điểm đặc biệt của Phổ thông Năng khiếu, tôi sẽ dùng từ tự do. Các thầy cô có thể thoải mái triển khai các cách tiếp cận dạy học của mình, vẫn tuân thủ chương trình nhưng không bị bó buộc, khắt khe. Học sinh cũng khá tự do trong các lựa chọn của mình. Ý kiến cá nhân được tôn trọng. Trường không có những nội quy, quy định dài dòng, chi tiết", TS Trần Nam Dũng, Phó hiệu trưởng trường Phổ thông Năng khiếu từng chia sẻ.

Trường học tự hào là "trường không chuyên" nhưng sở hữu kỷ lục có 1-0-2 của Đường lên đỉnh Olympia, nhìn tỷ lệ chọi hàng năm càng... hết hồn - Ảnh 4.

Tỷ lệ chọi hàng năm luôn ở mức cao, thành tích quá đỉnh

Trường sở hữu bảng thành tích dày cộm khiến ai xem qua cũng nể phục như gồm 5 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 11 huy chương đồng tại các kỳ thi quốc tế. Trường có 767 học sinh giỏi cấp quốc gia, gồm 33 giải nhất, 165 giải nhì, 336 giải ba và 233 giải khuyến khích. Trường còn đứng top đầu cả nước về điểm trung bình trong kỳ thi tuyển sinh đại học nhiều năm.

Cựu học sinh của trường làm việc và sinh sống ở khắp thế giới, trong khắp các lĩnh vực. Chỉ riêng ngành Toán, trường có đến hơn 30 giáo sư. Lâm Đào Trúc Anh, cô gái dành 12 học bổng đại học Mỹ với học bổng khoảng 42 tỷ đồng đình đám mới đây cũng đến từ trường THPT Phổ thông Năng khiếu.

Trường học tự hào là "trường không chuyên" nhưng sở hữu kỷ lục có 1-0-2 của Đường lên đỉnh Olympia, nhìn tỷ lệ chọi hàng năm càng... hết hồn - Ảnh 5.

Tắm mưa - "đặc sản" PTNK.

Ngôi trường này có truyền thống Olympia mạnh khi có 5 lần rinh cầu truyền hình về sân trường, trong đó 4 lần liên tiếp (2012-2015). Thế nhưng, may mắn có nhà vô địch chưa mỉm cười khi trường được mệnh danh "chuyên về nhì".

Đó là Bùi Tứ Quý ( thí sinh năm thứ 9), Thân Ngọc Tĩnh - 230 điểm (về Nhì, năm thứ 12), Đào Nguyễn Thạnh Hưng (về Nhì, năm thứ 13), Nguyễn Hoàng Bách (về Nhì, năm thứ 14), Nguyễn Huy Hoàng (thí sinh năm thứ 15). 

Đây là ngôi trường duy nhất tính đến thời điểm này lập được cú Poker khi 4 thí sinh kể trên đều lọt vào trận chung kết ở các năm liên tiếp nhau (2012-2016), kỳ lục mà đến nay chưa trường nào đạt được. 

Trường học tự hào là "trường không chuyên" nhưng sở hữu kỷ lục có 1-0-2 của Đường lên đỉnh Olympia, nhìn tỷ lệ chọi hàng năm càng... hết hồn - Ảnh 6.

Nguyễn Huy Hoàng (thí sinh năm thứ 15).

Chất lượng luôn thuộc top đầu nên tỷ lệ chọi hàng năm của trường luôn cao cũng là điều dễ hiểu. Năm học 2020- 2021, trường tuyển 600 chỉ tiêu vào lớp 10, nhận được 2.682 hồ sơ đăng ký, tỷ lệ 1 chọi 4.

Tại cơ sở một (quận 5), trường có 245 chỉ tiêu ở 7 lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh, tiếng Anh và Văn. Mỗi lớp không quá 35 học sinh. Cơ sở này cũng có 145 chỉ tiêu không chuyên. Tại cơ sở 2 (quận Thủ Đức), trường tuyển 210 học sinh cho 6 lớp chuyên: Toán, Lý, Hóa, Sinh, tiếng Anh và Văn; mỗi lớp không quá 35 em.

"Thầy cô ở Khiếu là những con người biết cách làm xiêu lòng những đứa trẻ này nhất. "Ăn kem chuối không mấy đứa?" - cái câu hỏi làm nức lòng biết bao thế hệ học sinh vì độ hấp dẫn cực cao và tính dự đoán tương lai chính xác, có kem chuối là xác suất được nghỉ tiết càng lớn.

Cũng chính những người thầy người cô đó, đã nhiệt tình tham gia vào mọi trò chơi lũ trẻ này bày ra: nào kéo co rồi đá banh, hay mọi cuộc liên hoan ăn mừng sinh nhật trong lớp. Những đứa trẻ theo năm tháng lớn dần lên rồi sẽ nhớ không, mình đã được dạy dỗ và yêu thương nhiều như thế này?". (Trích Tập san Năng khiếu (cơ sở 1)).

Trường học tự hào là "trường không chuyên" nhưng sở hữu kỷ lục có 1-0-2 của Đường lên đỉnh Olympia, nhìn tỷ lệ chọi hàng năm càng... hết hồn - Ảnh 8.

Ảnh: Năng Khiếu Express - NKX

Chia sẻ