Trường đại học Ấn Độ tháo toàn bộ quạt trần trong ký túc xá vì 3 sinh viên dùng để treo cổ tự tử trong 1 năm

Đức 2 Xích,
Chia sẻ

Theo đó, nhà trường đã có những bước hành động sau khi bị cáo buộc không quan tâm tới sức khỏe tâm lí của sinh viên trong suốt thời gian cách ly COVID-19.

Viện Khoa học Ấn Độ, một trong những trường đại học danh tiếng nhất nước này, gần đây đã lên kế hoạch loại bỏ quạt trần khỏi các phòng ký túc xá của mình, nhằm ngăn chặn các vụ tự tử của sinh viên. 

Theo báo cáo của tờ The Print, động thái này diễn ra sau khi 4 sinh viên của trường được cho là đã tự tử trong phòng trọ trong suốt một năm. Có tới 3 sinh viên đã tự tử bằng cách treo cổ.

Trường đại học Ấn Độ tháo toàn bộ quạt trần trong ký túc xá vì 3 sinh viên dùng để treo cổ tự tử trong 1 năm - Ảnh 1.

Trường đại học Ấn Độ tháo toàn bộ quạt trần trong ký túc xá vì 3 sinh viên dùng để treo cổ tự tử trong 1 năm - Ảnh 2.

Khuôn viên Viện khoa học Ấn Độ

Hiện tại viện đang tiến hành tháo quạt trần và đang có ý định thay thế bằng quạt treo tường hoặc điều hòa.

Có thông tin rằng viện đã đưa ra quyết định nhằm "hạn chế quyền tiếp cận để tự làm hại bản thân trong khuôn viên trường". Hơn nữa, viện cũng cho biết họ đang cố gắng hết sức để "thúc đẩy sức khỏe tâm lý của sinh viên" và các biện pháp được thực hiện dựa trên các khuyến nghị đã được các chuyên gia sức khỏe tâm thần đưa ra cho viện.

Trước đây, các sinh viên cáo buộc rằng Viện không quan tâm đến các vấn đề sức khỏe tâm thần, đặc biệt là sức khỏe tâm thần của những sinh viên phải ở lại ký túc xá trong thời gian bị cách ly do COVID-19.

Nguồn: World Of Buzz

Chia sẻ