Trước trận chung kết, cổ động viên khắp châu Á nhiệt tình cổ vũ tin tưởng U23 Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch

L.T,
Chia sẻ

Người hâm mộ từ các nước trên khắp châu Á như Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc... dành nhiều tình cảm cho U23 Việt Nam và bày tỏ tin tưởng thầy Park và học trò của mình sẽ làm nên điều kỳ diệu trong trận chung kết sắp diễn ra.

Ngày 21/1, đội tuyển U23 Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ cả nước sau trận thắng trước đội tuyển U23 Iraq. Niềm vui khôn xiết chưa hết thì hàng triệu trái tim người Việt Nam lại một lần nữa vỡ òa trong hạnh phúc vì những màn trình diễn quá đẹp mắt, đầy cảm xúc và chiến thắng xuất sắc của các chàng trai trẻ trong trận bán kết với U23 Quatar, để từ đó hiên ngang bước chân vào trận chung kết với U23 Uzbekistan đang sắp diễn ra.

Đứng trước một đối thủ được đánh giá là khá mạnh, nhưng người hâm mộ Việt Nam vẫn đặt nhiều niềm tin vào ý chí chiến đấu và bản lĩnh trên sân cỏ của các cầu thủ và họ sẽ hiên ngang bước lên bục vinh quang của đấu trường thể thao châu Á. 

Trước trận chung kết, cổ động viên khắp châu Á nhiệt tình cổ vũ tin tưởng U23 Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch - Ảnh 1.

Các chàng trai của chúng ta sắp bước vào trận đấu chung kết với U23 Uzbekistan.

Không chỉ người hâm mộ Việt Nam mà rất nhiều cổ động viên trên khắp châu Á, từ Indonesia, Malaysia hay Thái Lan ở Đông Nam Á đến các nền bóng đá mạnh hơn như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và tin tưởng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ làm nên kỳ tích. Điều này được thể hiện rất rõ trên các diễn dàn bóng đá châu Á.

Trước trận chung kết, cổ động viên khắp châu Á nhiệt tình cổ vũ tin tưởng U23 Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch - Ảnh 2.

Một cổ động viên nữ người Thái Lan, có tên Wempy Jonathan, cổ vũ U23 Việt Nam: "Tiến lên U23 Việt Nam! Chỉ cần một trận thắng nữa thôi là sẽ thành nhà vô địch. Cả khối ASEAN luôn ở phía sau ủng hộ các bạn". Có vẻ như U23 Việt Nam đã làm "rạng danh" cho nền bóng đá ASEAN.

Còn cổ động viên tên Kittipong Sunthornphat, người Thái Lan, thì bình luận sâu hơn: "Tôi nghĩ U23 Uzbekistan đang sở hữu nhiều lợi thế hơn, về thể lực và có kinh nghiệm trong các giải đấu lớn.  Vậy nhưng các chàng trai áo đỏ cũng đang tràn đầy tự tin sau khi chứng minh cho khán giả thấy họ có thể đánh bại bất kỳ đội bóng lớn nào. Hy vọng sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn. Tôi sẽ ủng hộ đội bóng hàng xóm và tin tưởng, các chàng trai U23 Việt Nam có thể viết lên chương mới cho lịch sử bóng đá Đông Nam Á".

Một khán giả nữa thừ Thái Lan, tên Wachira Kuaskul, bình luận: "Với tinh thần chiến đấu này, một ngày nào đó Việt Nam sẽ vượt qua Thái Lan để trở thành "ông Vua của bóng đá" của Đông Nam Á".

Một cổ động viên từ xứ sở kim chi bày tỏ sự ngưỡng mộ: "HLV Park Hang Seo không thể tạo nên đội bóng xuất sắc nếu không có sẵn các cầu thủ giỏi. Các chàng trai luôn vào trận với tinh thần và ý chí chiến đấu tuyệt vời. U23 Việt Nam tiến lên! Hãy mang cúp vô địch về Hà Nội".

Cổ động viên từ Malaysia cũng bày tỏ sự ủng hộ: "Chúc Việt Nam may mắn, Malaysia ủng hộ các bạn. Tiến lên ASEAN".

Cổ động viên tên Jamalulail Abd Rahman bình luận: "Việt Nam nhất định phải thắng để chứng minh rằng Đông Nam Á của chúng ta có thể làm được".

Trước trận chung kết, cổ động viên khắp châu Á nhiệt tình cổ vũ tin tưởng U23 Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch - Ảnh 3.

Người hâm mộ từ các nước trên khắp châu Á như Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc... dành nhiều tình cảm cho U23 Việt Nam.

Ngay sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước Quatar, hàng loạt tờ báo châu Á đã dành cho đội tuyển U23 Việt Nam nhiều lời khen và đánh giá.

Tờ Goal phiên bản Thái Lan bình luận: "Việt Nam làm nên lịch sử khi là nước đầu tiên của Đông Nam Á giành quyền vào trận chung kết giải U23 châu Á, sau khi đánh bại U23 Qatar ở loạt sút luân lưu".

Nhật báo Siam Sport của Thái Lan nhận định: "U23 Việt Nam đã cầm hòa U23 Qatar với tỷ số 2-2 sau 120 phút đầy kịch tính. Tiếp đó, thầy trò HLV Park Hang Seo đánh bại đội bóng vùng Tây Á với tỷ số 4-3 trên loạt sút luân lưu. Chiến tích này giúp U23 Việt Nam đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á".

Trước trận chung kết, cổ động viên khắp châu Á nhiệt tình cổ vũ tin tưởng U23 Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch - Ảnh 4.

Thành công của U23 Việt Nam là nhờ công lớn của thầy Park Hang Seo.

Tờ Football Tribe chạy dòng tít: "Hàng triệu người Việt Nam khóc vì sung sướng khi U23 Việt Nam vào chung kết".

Giờ thì cùng chờ đợi xem các chàng trai đầy bản lĩnh của chúng ta sẽ làm nên những điều kỳ diệu nào nữa trong trận chung kết này. Dù với kết quả nào đi nữa, thì các em đã trở thành người hùng trong lòng hàng triệu người hâm mộ Việt Nam vì những gì các em đã đang và sẽ làm được.

(Tổng hợp)

Chia sẻ