Trung Quốc ngừng nhập khẩu thịt của công ty Mỹ sau khi phát hiện chất tạo nạc ractopamine

Thanh Tuấn,
Chia sẻ

Ngày 11/8, các phương tiện truyền thông đưa tin Trung Quốc đã thông báo ngừng nhập khẩu thịt của công ty Mỹ sau khi phát hiện chất tạo nạc ractopamine.

Trung Quốc ngừng nhập khẩu thịt của công ty Mỹ sau khi phát hiện chất tạo nạc ractopamine - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: New York Times

Hãng thông tấn Tass của Nga cho biết Chính phủ Trung Quốc đã chuyển thông báo trên tới Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Nguồn tin này dẫn thông cáo của Cơ quan Hải quan Trung Quốc (CCO) cho biết Trung Quốc đã quyết định ngừng nhập khẩu các sản phẩm thịt từ công ty King Meat Service của Mỹ sau khi phát hiện chất phụ gia tạo nạc ractopamine trong thịt bò.

Ractopamine là một chất thức ăn bổ sung để thúc đẩy lượng nạc ở động vật được nuôi để lấy thịt. Chất này hiện bị cấm tại nhiều quốc gia.

Thông cáo của CCO nêu rõ: “Theo luật của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chúng tôi quyết định đình chỉ giấy phép nhập khẩu các mặt hàng thịt của công ty Mỹ King Meat Service từ ngày 11/8/2022”.

CCO không cho biết quyết định này sẽ có hiệu lực trong bao lâu.

Chia sẻ