Trung Quốc: 4 bé tử vong và 74 em nhập viện khi tiêm vắcxin

,
Chia sẻ

Ngày 18-3, Bộ Y tế Trung Quốc tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra thông tin vắcxin không an toàn đã dẫn đến cái chết của bốn trẻ em ở tỉnh miền bắc Sơn Tây.

Kiểm tra sữa ở một siêu thị tại thành phố Phúc Kiến, tỉnh An Huy, Trung Quốc - Ảnh: AP

Ngày 17-3, báo China Economic Times đưa tin ít nhất bốn trẻ em đã thiệt mạng và 74 trẻ em khác phải nhập viện ở tỉnh Sơn Tây trong thời gian qua sau khi được tiêm vắcxin chống các bệnh như viêm màng não, viêm gan, bệnh dại… Bản tin này cho biết các liều vắcxin tiêm cho trẻ em trước đó đã bị hỏng do trời nóng. Trong bản tin này còn có danh sách các nạn nhân nhỏ tuổi.

“Chúng tôi đã lập tức mở một cuộc điều tra và yêu cầu các cơ quan y tế tỉnh Sơn Tây báo cáo về các phản ứng bất thường của các loại vắcxin trên”, Tân Hoa Xã dẫn tuyên bố của Bộ Y tế Trung Quốc.

Trong khi đó, một quan chức Sở Y tế tỉnh Sơn Tây đã phủ nhận thông tin trên. Còn phóng viên Wang Keqin, tác giả bài báo trên tờ China Economic Times khẳng định những thông tin anh viết hoàn toàn chính xác, dựa trên những bằng chứng xác đáng, và là kết quả của vài tháng điều tra kỹ càng.

Theo HIẾU TRUNG
Tuổi trẻ
Chia sẻ