Trùm mền lên người vợ đang ngủ, tẩm xăng đốt vì ghen tuông

Kim Hà - Nghiêm Túc,
Chia sẻ

Ghen tuông mù quáng, người chồng nhốt vợ và cháu ngoại trong nhà, rồi tẩm xăng đốt trong đêm.

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phước Chung (51 tuổi, ngụ xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.

Trùm mền lên người vợ đang ngủ, tẩm xăng đốt vì ghen tuông - Ảnh 1.

Bị can Chung tại cơ quan công an.

Do ghen tuông nên thời gian gần đây, Chung và vợ là bà H.T.C.N (51 tuổi) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cự cãi.

Khoảng 10h ngày 1/11, Chung ngồi uống rượu một mình trong nhà và cãi nhau với vợ. Sau đó, bị can khóa cửa rào và cửa nhà không cho bà N. ra ngoài. Lúc này trong nhà còn có bé N.H.Đ. (7 tuổi, là cháu ngoại của Chung). 30 phút sau, uống rượu xong, Chung nảy sinh ý định đốt chết bà N. rồi tự sát nên y đã vào phòng lấy mền trùm lên người bà N. khi bà này đang nằm ngủ giữa nhà, rồi lấy thớt đập đầu nạn nhân. Tiếp đó, Chung lấy 4 lít xăng đã mua sẵn đổ lên rồi bật lửa đốt vợ.

Thấy khói bốc ra, hàng xóm xung quanh đã cùng nhau phá cửa cứu bé Đ. ra ngoài và đưa vợ chồng Chung đi cấp cứu.

Chia sẻ