Trực tiếp khai mạc SEA Games 30: Dàn người đẹp Philippines đẩy sức nóng lên cực điểm

TEAM SPORT5 (TỪ PHILIPPINES),
Chia sẻ

Vào lúc 18h ngày 30/11, lễ khai mạc SEA Games 30 sẽ diễn ra tại Philippine Arena. BTC quyết định tô điểm cho buổi lễ bằng việc mời 11 người đẹp đi cùng đoàn VĐV đến từ 11 quốc gia.

18h27: Các đoàn thể thao đang bước ra trong những tràng pháo tay không ngớt của khán giả.

18h20: Không khí đang ngày càng nóng hơn với những tiết mục sôi động liên tiếp, thể hiện nhuững nét đa dạng trong văn hóa của Philippines.

18h05: Sau khi quốc ca Philippines vang lên, lễ khai mạc của SEA Games 30 đã chính thức bắt đầu. Mở màn là tiết mục nghệ thuật có tên "Nguồn gốc của sức mạnh" được trình diễn bởi đông đảo các nghệ sĩ tới từ nước chủ nhà.

18h00: Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (giữa) cùng Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah (ngoài cùng, bên trái) đã có mặt tại Philippine Arena để theo dõi trực tiếp buổi lễ khai mạc. Ảnh: Tiến Tuấn.

17h47: Pami - Linh vật chính thức của SEA Games 30. Pami được tạo thành bởi 7 trái bóng với 5 màu sắc khác nhau. Theo tiếng Philippines, Pami được hiểu là gia đình. Ảnh: Hồng Linh.

17h30: Tại lễ khai mạc SEA Games 30, BTC quyết định mời 11 hoa hậu sẽ tham gia cầm biển cho 11 đoàn thể thao bước ra sân thi đấu. Trước giờ bắt đầu, các người đẹp đã dành thời gian chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Cường.

 - Ảnh 3.

 - Ảnh 4.

17h00: Philippine Arena, địa điểm tổ chức buổi lễ khai mạc có sức chứa tới 55.000 chỗ ngồi. Sân bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 7/2014. Đây chính là niềm tự hào của người dân quốc gia Đông Nam Á này. Ảnh: Tiến Tuấn.

 - Ảnh 5.

16h30: Công tác an ninh được thắt chặt để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho buổi lễ. Được biết, các CĐV muốn vào sân phải đi qua 3 lớp kiểm tra. Nhân thân của các khán giả được kiểm tra rất kỹ. Ảnh: Tiến Tuấn.

 - Ảnh 6.

Các nhân viên an ninh đang tiến hành kiểm tra. Ảnh: Tiến Tuấn.

16h10: Các fan hâm mộ đã bắt đầu đổ về sân Philippine Arena để chuẩn bị chứng kiến buổi lễ hoành tráng được nước chủ nhà mang đến. Ảnh: Tiến Tuấn.

 - Ảnh 7.

 - Ảnh 8.

 - Ảnh 9.

Thông tin trước lễ khai mạc:

Đây là lần thứ 4 SEA Games được tổ chức ở Philippines. Trong quá khứ, quốc gia này từng đăng cai các kỳ Đại hội các năm 1981, 1991 và 2005.

Lần đầu tiên lễ khai mạc SEA Games được tổ chức trong nhà. Philippine Arena, sân trong nhà lớn nhất thế giới, sẽ vinh dự là nơi tổ chức buổi lễ này.

Ban tổ chức SEA Games hứa hẹn sẽ mang đến cho các khán giả một buổi lễ khai mạc hoành tráng và không thể quên. Được biết, đội ngũ đứng sau buổi lễ khai mạc hôm nay từng đảm nhận trọng trách tại Olympic 2012 và ASIAD 2018.

SEA Games nay nay có sự tham dự của gần 10.000 VĐV, tranh tài ở 56 môn với 530 bộ huy chương.

Chia sẻ