Trúc Diễm viết hồi ký tặng người yêu đã khuất

,
Chia sẻ

Người yêu của Trúc Diễm không vượt qua được ca phẫu thuật tim. Mối tình đẹp nhưng không trọn tạo thành động lực để Trúc Diễm viết cuốn hồi ký, chia sẻ nỗi lòng với mọi người.

- Thông thường, những người trải qua đủ vui, buồn, đắng cay trong cuộc sống mới nghĩ đến chuyện viết hồi ký. Còn chị, lý do nào khiến một người trẻ như chị lại nghĩ đến việc này?

- Một cô gái 23 tuổi bước vào con đường nghệ thuật khá sớm. Mọi người nhìn vào bề ngoài thì chỉ thấy mặt lấp lánh của một cô hoa hậu, nhưng phía sau tôi là những trăn trở về một cuộc sống đầy cạm bẫy. Ngày trước, có người trả giá 3.000 USD chỉ để tôi đồng ý đi chơi cùng.

Lúc đầu, tôi không nghĩ hồi ký là một cuốn sách hay một quyển tự truyện. Tôi chỉ tập hợp những trang nhật ký của mình trong nhiều năm viết về cuộc sống xung quanh. Thật ra, đây là món quà dành tặng cho một người rất quan trọng trong cuộc đời tôi.

Tôi và người ấy đã hứa sẽ cùng nhau viết một quyển hồi ký về chuyện tình của hai đứa. Đáng tiếc người đó đã không còn bên cạnh. Tôi xem nó như kỷ niệm của cuộc tình không thành.

Hồi ký là món quà mà người đẹp muốn dành tặng cho người yêu đã qua đời.

- Tình yêu đó thế nào khiến chị vương vấn nhiều như thế?

- Người yêu tôi là biên tập viên của một kênh truyền hình quốc tế. Anh đã mất cách đây 5 tháng, trong một ca phẫu thuật tim không thành công. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ mới bắt đầu nhưng kết thúc quá nhanh. Anh đến với tôi không toan tính, không vụ lợi. Đó là một mối tình mà tôi biết, mình không thể nào quên.

Thực sự, tình yêu giữa một người nổi tiếng và một người bình thường xưa nay thường không có kết quả tốt.

- Trùng hợp, quyển hồi ký của chị râm ran trên thị trường đúng lúc chị cho ra mắt CD, tấn công làng nhạc. Chị nghĩ sao nếu cho đây là cách PR gây thêm hiệu ứng trên thị trường?

- Phát hành song song hai sản phẩm của mình trong một lúc là cách tiết kiệm chi phí, chứ không phải để PR. Hồi ký là những trang nhật ký, tự sự của tôi về cuộc sống, gia đình, công việc và tình yêu sau 5 năm dấn thân vào lĩnh vực nghệ thuật.

Album và hồi ký không liên quan với nhau nhưng đều thể hiện những ấp ủ của cá nhân tôi về mọi khía cạnh của cuộc sống.

Tôi nghĩ PR không phải là cách tốt nhất để thành công. Một giọng hát tốt, phù hợp với nhu cầu khán giả tất nhiên sẽ "sống" tốt. Chân dài có giọng ca tốt và đặc biệt thì cũng sẽ thành công, như trường hợp Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân.

Trúc Diễm tin nếu đi đúng hướng, thành công sẽ mỉm cười với cô.

- Hồ Ngọc Hà phải mất đến 5 năm mới có vị trí như ngày hôm nay. Chị dự tính thế nào cho mình, hay cũng chỉ là "chân dài đi hát"?

- Chuyện chân dài đi hát là chuyện muôn thuở, được nhắc đến nhiều. Tôi không quan tâm việc mình là chân dài. Tôi chỉ quan tâm có thực hiện tới cùng mục tiêu của mình hay không thôi.

Không thể nói thời gian thành công sẽ dài hay ngắn mà tính đến mức độ thành công như thế nào thôi.

- Không ít trường hợp thành công phải chấp nhận hy sinh. Chị nghĩ sao?

- Muốn đạt được điều gì đó, chúng ta cần chấp nhận mất đi một thứ gì đó. Hiện giờ tôi từ bỏ nhiều thứ rồi: các show diễn, hợp đồng quảng cáo nè... (cười), chỉ để hướng vào nghiệp ca. Tôi tin nếu đi đúng hướng, thành công sẽ mỉm cười với tôi.

- Cũng có ý kiến cho rằng, thu nhập nghề ca sĩ cao hơn người mẫu nên nhiều chân dài kéo nhau đi hát. Còn chị?

- Mỗi người đều có một lý do riêng để quyết định đường đi của mình. Tôi yêu ca hát và đó là niềm đam mê. Tôi không tính toán thiệt hơn vì nghề nào cũng có những đặc thù riêng. Mình không thể cân đo đong đếm.

Tôi bỏ sàn catwalk lâu rồi, kể cả những lời mời tham gia phim ảnh. Tôi tự đầu tư công sức và tiền bạc cho kế hoạch với âm nhạc.

Trúc Diễm muốn hướng đến sự giản đơn trong cuộc sống.

-Vai Bạch Tuyết của mùa phim Tết bị chê nhiều hơn khen. Người ta nói, đây mới chính là lý do chính khiến chị quyết định ngừng phim ảnh, chuyển hẳn sang ca hát. Chị trả lời thế nào?

- Tôi đã cố gắng hết khả năng cho vai diễn đầu tiên này. Đây là vai diễn khó. Một người bán chuyên nghiệp như tôi diễn như thế là đã thành công. Chỉ tiếc một điều, bộ phim ra mắt không được quảng bá kỹ càng. Sản phẩm lại bị cắt cúp nhiều quá nên không thể hiện được trọn vẹn nhân vật.

Hiện giờ, tôi tập trung hết lực cho âm nhạc. Có rất nhiều hãng phim mời thử vai nhưng tôi đều từ chối vì thấy vai diễn không phù hợp.

- Chị muốn giới thiệu gì trong sản phẩm âm nhạc đầu tiên sắp ra mắt?

- Chủ đề album là "Đơn giản". Tôi thấy người ta có vẻ phức tạp hóa mọi chuyện rồi đánh mất luôn cả bản thân mình. Cuộc sống sẽ hạnh phúc nếu mình biết đơn giản nó đi. Tôi nghĩ, không có gì là hạnh phúc kể cả khi mình đã đạt được. Đối với tôi, âm nhạc luôn đồng hành trong cuộc sống. Album sắp tới sẽ nói lên điều đó.

Tôi muốn CD này mang một màu đồng nhất nên toàn bộ bài hát đều do nhạc sĩ Hoàng Rapper sáng tác với 2 thể loại country pop và dance electronic.
 
Theo VnExpress
Chia sẻ