Trong trẻo sắc hoa loa kèn gọi hè về ở làng Tây Tựu

Chí Toàn,
Chia sẻ

Những ngày đầu tháng 4, hoa loa kèn ở làng Tây Tựu bắt đầu vào mùa. Từ đây, hương sắc tinh khiết của những bông hoa loa kèn được đưa tới khắp phố phường Thủ đô.

Hoa loa kèn được trồng bằng củ. Nếu thời gian thuận lợi thì 6 tháng có thể thu hoạch được. Năm nay mưa nhiều, thời tiết không thuận lợi nên phải 7 tháng người nông dân trồng hoa ở Tây Tựu mới thu hoạch.

Hoa loa kèn đặc biệt kỵ sương muối. Nếu năm nào gặp nhiều đợt sương muối, lá sẽ bị táp, cây còi không trổ hoa. Để khắc phục tình trạng này, bà con phải hòa loãng phèn chua, vôi bột để phun lên lá.

Củ hoa hoa kèn cũng là món khoái khẩu của chuột. Khi cây bắt đầu trưởng thành vào giai đoạn 3 tháng cuối, người dân phải thắp đèn thắp sáng vào ban đêm để kích thích cho cành dài, hoa mập. Đây cũng là khoản chi đáng kể.

Mỗi sào hoa chi phí từ khi trồng đến lúc thu hoạch mất khoảng 10 triệu/sào. Nếu hoa trúng vụ thì sau khi thu hoạch, chủ vườn lãi được 25-30 triệu. Vào ngày rằm và mùng 1 thì người dân bán buôn ngay tại chợ hoa Tây Tựu. Còn ngày thường thì từ 2h sáng, họ phải vận chuyển lên bán tại chợ hoa Quảng An.

Giá bán buôn của hoa loa kèn là 1 nghìn đồng/ bông với hoa thường, hoa đẹp bán được 2 nghìn đồng/bông. Người dân Tây Tựu cho hay, năm nay hoa loa kèn thất thu, chất lượng hoa kém.

Trong trẻo sắc hoa loa kèn gọi hè về ở làng Tây Tựu 1
Tháng Tư là mùa thu hoạch hoa loa kèn ở làng Tây Tựu

Trong trẻo sắc hoa loa kèn gọi hè về ở làng Tây Tựu 2

Trong trẻo sắc hoa loa kèn gọi hè về ở làng Tây Tựu 3
Người nông dân thu hoạch hoa tại vườn

Trong trẻo sắc hoa loa kèn gọi hè về ở làng Tây Tựu 4

Trong trẻo sắc hoa loa kèn gọi hè về ở làng Tây Tựu 5
Từ đây, những bó hoa loa kèn tinh khiết được vận chuyển đi khắp phố phường Thủ đô

Trong trẻo sắc hoa loa kèn gọi hè về ở làng Tây Tựu 6


Trong trẻo sắc hoa loa kèn gọi hè về ở làng Tây Tựu 7

Trong trẻo sắc hoa loa kèn gọi hè về ở làng Tây Tựu 8
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Tuyến và chị Nguyễn Thị Yến trồng khoảng 1 mẫu hoa loa kèn nhưng có đến 1/4 vườn là bị mất trắng

Trong trẻo sắc hoa loa kèn gọi hè về ở làng Tây Tựu 9
Vào ngày thường, người dân tự mang hoa đi bán lẻ

Trong trẻo sắc hoa loa kèn gọi hè về ở làng Tây Tựu 10

Trong trẻo sắc hoa loa kèn gọi hè về ở làng Tây Tựu 11

Trong trẻo sắc hoa loa kèn gọi hè về ở làng Tây Tựu 12

Trong trẻo sắc hoa loa kèn gọi hè về ở làng Tây Tựu 13
Mỗi sào hoa chi phí từ khi trồng đến lúc thu hoạch khoảng 10 triệu/sào.

Trong trẻo sắc hoa loa kèn gọi hè về ở làng Tây Tựu 14
Một vườn hoa bị mất trắng vì sương muối

Trong trẻo sắc hoa loa kèn gọi hè về ở làng Tây Tựu 15

Trong trẻo sắc hoa loa kèn gọi hè về ở làng Tây Tựu 16
Những bông hoa khoe sắc sẵn sàng chờ thu hoạch

Chia sẻ