Trồng hoa trong chậu lớn hay chậu nhỏ sẽ tốt hơn?

Nguyệt Ánh (Tổng hợp)/VTC NEWS,
Chia sẻ

Kích thước chậu cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của cây; vậy khi trồng hoa nên chọn chậu lớn hay chậu nhỏ?

Khi trồng hoa, cây cảnh, chúng ta thường đắn đo, không biết nên trồng trong chậu lớn hay chậu nhỏ sẽ tốt cho cây hơn. Để khỏi mất công thay chậu hàng năm khi cây dần phát triển, nhiều người dùng chậu lớn ngay từ đầu, liệu đây có phải là phương án tối ưu?

Trồng hoa chậu lớn hay chậu nhỏ sẽ tốt cho cây hơn?

Những chậu lớn chưa được nhiều đất và giữ được độ ẩm lâu hơn, có hiệu quả cao trong việc giữ cho rễ cây được mát và cung cấp đủ nước, dưỡng chất cho rễ cây phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, một số loại cây lại không ưa nước hay độ ẩm cao, nếu đất giữ nhiều nước thì rễ cây sẽ bị úng và cây dễ chết.

Vì thế, với thắc mắc trồng hoa chậu lớn hay chậu nhỏ sẽ tốt cho cây hơn, câu trả lời là bạn cần tùy theo loại cây và diện tích không gian mình có để chọn những chậu có kích thước phù hợp.

Trồng hoa trong chậu lớn hay chậu nhỏ sẽ tốt hơn? - Ảnh 1.

Trồng hoa chậu lớn hay chậu nhỏ sẽ tốt cho cây hơn là điều mà nhiều người quan tâm. (Ảnh: Martha Stewart)

Các chậu gạch nung chịu được sương gió là lựa chọn lý tưởng cho việc trồng cây lâu năm. Khuyết điểm của chúng nằm ở những lỗ thoát nước, khiến phân trộn bị chảy ra ngoài và bạn cần phải tưới thường xuyên.

Những chậu hoa gốm tráng men xinh xắn phù hợp để trồng các cây đỗ quyên, ngũ gia bì vàng, lan quân tử... Trong khi đó, loại chậu đá lại rất tuyệt vời nếu dùng cho những cây dạng như bonsai.

Các chậu nhựa có ưu điểm là rẻ và giữ ẩm tốt, nhưng cần được phải che phủ vào mùa đông để tránh rễ cây bị lạnh. Các mẫu cây cảnh tạo hình trông sẽ rất đẹp nếu được trồng trong những chiếc chậu nửa gỗ hoặc chậu bằng kim loại hiện đại.

Những người trồng cây cảnh chuyên nghiệp cũng đưa ra lời khuyên cho những người còn băn khoăn trồng hoa chậu lớn hay chậu nhỏ sẽ tốt cho cây hơn, đó là xác định kích thước chậu dựa vào chiều cao của cây và bề rộng của tán. Thân cây càng to, càng cao thì chậu càng phải sâu, tuy nhiên những cây có gốc to nhưng lùn thì nên trồng vào chậu bẹt, nông lòng.

Chiều sâu của chậu phải bằng hoặc hơi dày hơn đường kính của gốc cây. Đường kính của chậu bằng 2/3 chiều cao của cây hay bằng chiều trải rộng của tán lá.

Cây cảnh nói chung không nên trồng vĩnh viễn ở trong một cái chậu mà phải thay đổi khi bộ rễ cây đã phát triển đầy chậu. Do đó, bạn phải lường trước bộ rễ sẽ tăng trưởng thế nào để chọn cái chậu sâu hay nông, lớn hay bé, có dung tích bao nhiêu để cây được sống ổn định trong ít nhất 2-3 năm.

Những cây hoa nên trồng trong chậu nhỏ

Những loại hoa dưới đây rất thích hợp trồng trong chậu nhỏ vì bộ rễ của chúng rất nông; nếu dùng chậu quá lớn sẽ dễ thối rễ do tích tụ nước. Nếu được trồng trong chậu nhỏ và tưới nước thường xuyên, cây có thể phát triển mạnh mẽ hơn.

Lan quân tử

Trồng hoa trong chậu lớn hay chậu nhỏ sẽ tốt hơn? - Ảnh 2.

Trồng hoa trong chậu lớn hay chậu nhỏ sẽ tốt hơn? Với lan quân tử, nên trồng trong chậu nhỏ. (Ảnh: Martha Stewart)

Lan quân tử có hệ thống rễ rất phát triển và chịu hạn tương đối tốt, không cần tưới nước nhiều. Nếu đất quá ẩm thì hệ thống rễ rất dễ bị thối, gây vàng lá, thậm chí chết cây; do đó bạn nên sử dụng chậu nhỏ.

Ngay cả khi sử dụng chậu nhỏ, bạn cũng phải thêm vào dưới đáy chậu một ít xỉ than và gạch nhỏ để tăng khả năng thoát nước và giảm hiện tượng thối rễ.

Hoa trường thọ

Trồng hoa trong chậu lớn hay chậu nhỏ sẽ tốt hơn? - Ảnh 3.

Nên dùng chậu nhỏ để trồng hoa trường thọ. (Ảnh: Martha Stewart)

Hoa trường thọ (còn gọi là hoa sống đời) là loại cây mọng nước nên có khả năng chịu hạn tốt. Khi tưới nước, bạn nên tưới một lượt rồi đợi đến khi đất khô hẳn mới tưới tiếp. Hệ thống rễ của hoa trường thọ rất dễ bị thối, vì vậy bạn nên chọn chậu hoa nhỏ để thuận tiện cho việc tưới nước và thoát nước, cây sẽ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.

Cây kim ngân

Trồng hoa trong chậu lớn hay chậu nhỏ sẽ tốt hơn? - Ảnh 4.

Thân cây kim ngân khỏe nhưng rễ rất nông, nên chọn chậu nhỏ và chú ý không để đọng nước. (Ảnh: Martha Stewart)

Dù thân cây kim ngân rất khỏe nhưng rễ của nó lại rất nông và dễ thối. Vì vậy khi tưới nước, bạn cần đặc biệt chú ý không để nước đọng, đồng thời chọn chậu nhỏ để nước dễ bay hơi, không tích tụ.

Những loại cây thích hợp trồng trong chậu lớn

Những chậu cây có chiều cao và đường kính lớn cần được chọn để trồng những loại cây sau.

Cây đại phú gia

Trồng hoa trong chậu lớn hay chậu nhỏ sẽ tốt hơn? - Ảnh 5.

Đại phú gia là loại cây dễ trồng và có tán lá to, phù hợp trồng trong chậu cao và có độ sâu. (Ảnh: Martha Stewart)

Cây đại phú gia dễ trồng, phù hợp để tạo mảng xanh cho phòng khách, phòng làm việc, sảnh công ty… Tên của nó có ý nghĩa mang đến tài lộc, may mắn cho gia chủ.

Cây đại phú gia có chiều cao trung bình, lá mọc chếch và xòe to, thích hợp trồng trong chậu cao, vừa phù hợp cho cây phát triển vừa mang lại nét đẹp sang trọng, hiện đại, thể hiện sự mạnh mẽ, bề thế.

Cây bàng Singapore

Trồng hoa trong chậu lớn hay chậu nhỏ sẽ tốt hơn? - Ảnh 6.

Cây bàng singapore trồng trong chậu thấp hay chậu cao đều đẹp. (Ảnh: Martha Stewart)

Cây bàng Singapore trồng trong chậu thấp hay chậu cao đều đẹp. Khi trồng trong chậu dáng cao, bạn nên chọn cây có chiều cao trung bình để tránh làm mất cân đối so với chậu.

Trầu bà đế vương

Trồng hoa trong chậu lớn hay chậu nhỏ sẽ tốt hơn? - Ảnh 7.

Trầu bà đế vương phù hợp trồng trong chậu cao. (Ảnh: Martha Stewart)

Trầu bà đế vương thân thấp, lá to xòe rộng, màu xanh thẫm và đỏ nổi bật, thường được trồng trong chậu cao màu trắng hoặc đen, hình trụ tròn để trang trí không gian nội thất thêm phần sang trọng và ấn tượng.

Cây lọc không khí, sinh trưởng tốt, thích hợp đặt tại phòng khách, góc làm việc, cạnh cửa sổ, hành lang, văn phòng…

Cây cau cảnh

Trồng hoa trong chậu lớn hay chậu nhỏ sẽ tốt hơn? - Ảnh 8.

Cây cau cảnh có dáng đẹp, phù hợp trồng trong chậu cao có chiều sâu.

Cây cau cảnh có dáng đẹp, chiều cao từ 0,8m đến 1,6m, tán lá rộng từ 0,5 đến 1m, phù hợp trồng trong chậu dáng trụ đứng, có chiều sâu, đặt ở các vị trí góc nhà, sảnh lớn của công ty, khách sạn, hành lang…

Cây có tác dụng lọc khí thải từ đồ điện tử, trang trí không gian nội thất thêm bắt mắt.

Cây kim tiền

Trồng hoa trong chậu lớn hay chậu nhỏ sẽ tốt hơn? - Ảnh 9.

Kim tiền là loại cây được lựa chọn trồng nhiều nhất, nó phù hợp với đa dạng các chậu đứng cao hoặc thấp, chậu tròn hay chậu vuông đều hợp.

Cây kim tiền có kích thước đa dạng, phù hợp trồng trong các loại chậu đứng cao hoặc thấp, chậu tròn hay chậu vuông… Khi trồng trong chậu cao, nên chọn cây kim tiền có dáng thấp để tạo sự cân đối.

Chia sẻ