Trong 24h, TP.HCM tiếp nhận điều trị 117 trường hợp mắc COVID-19

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Chỉ trong 24h, các bệnh viện được phân công ở TP.HCM đã tiếp nhận điều trị đến 117 trường hợp mắc COVID-19.

Thông tin này được Sở Y tế TP.HCM cho biết khi cập nhật tình hình cách ly điều trị COVID-19 tại các bệnh viện (BV) được phân công trên địa bàn đến ngày 12/6/2021.

Cụ thể trong 24 giờ qua, các BV đã tiếp nhận thêm 117 trường hợp nhiễm COVID-19 (+) mới, 2 trường hợp đã xuất viện. Đây là con số cao nhất kể từ ngày 29/5.

Tổng số người bệnh COVID-19 (+) hiện đang được cách ly điều trị tại các BV được phân công là 736 trường hợp.

Trong đó có 11 người bệnh rất nặng với 3 người bệnh phải chạy ECMO.

Hiện tại chỉ còn BV Phạm Ngọc Thạch và BV điều trị COVID-19 Củ Chi (2 BV vừa chuyển công năng) là chưa tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 mới.

Đặc biệt, trong ngày qua nhiều BV trên địa bàn TP.HCM đã phát hiện các ca dương tính SARS-CoV-2, sau đó các BV được phân công đã tiếp nhận điều trị.

Trong 24h, TP.HCM tiếp nhận điều trị đến 117 trường hợp mắc COVID-19, hàng loạt ca dương tính SARS-CoV-2 được các bệnh viện phát hiện - Ảnh 1.

Bệnh nhân chạy thận trong khu cách ly ở TP.HCM.

Cụ thể, BV Dã chiến Củ Chi tiếp nhận 1 người bệnh từ BV Gò Vấp, 3 người bệnh từ BV Xuyên Á (3).

BV Điều trị COVID-19 Cần Giờ tiếp nhận người bệnh 3 người từ BV TP Thủ Đức, 2 trường hợp ở BV Trưng Vương, 2 trường hợp ở BV Hoàn Mỹ Sài Gòn. Ngoài ra còn có bệnh nhân dương tính ở các khu cách ly tập trung khác.

Các BV Bệnh Nhiệt đới, BV Nhi đồng Thành phố nhận người bệnh từ hàng loạt các khu cách ly ở Bình Tân, Hóc Môn, Khu cách ly ĐH Quốc gia, Khu cách ly quận 7, quận 8, quận 12...

Sáng 12/6, Bộ Y tế công bố Việt Nam có thêm 68 ca mắc COVID-19 trong nước, bao gồm 20 ca ghi nhận tại TP.HCM.

Trong 20 ca này, có 8 ca liên quan đến điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục hưng, 8 ca là các trường hợp F1, 4 ca đang điều tra dịch tễ.

Chia sẻ