Trời rét, ấm lòng những lời kêu gọi “sẻ áo, chia chăn” từ cộng đồng mạng

Thu Hương,
Chia sẻ

Những ngày qua khi thời tiết chuyển lạnh cũng là lúc hình ảnh các em nhỏ vùng cao co ro trong những manh áo mỏng, chân trần được chia sẻ nhiều nhất trong cộng đồng mạng. Đi kèm đó là những lời kêu gọi quyên góp chăn, áo ấm, giày dép.

Những hình ảnh, chia sẻ xúc động từ cộng đồng mạng

Vừa bước vào đợt rét đậm, khắp các diễn đàn, mạng xã hội đã ngập tràn những lời kêu gọi quyên góp quần áo cũ, chăn ấm được chuyền tay nhau một cách nhanh chóng và tích cực. Kèm theo những lời kêu gọi này là hình ảnh cảm động về các em nhỏ do chính các tổ chức từ thiện, cá nhân ghi lại trong khi đi tiền trạm. Đó có thể là những cô bé cậu bé co ro trong manh áo mỏng, những đôi bàn chân tụ máu vì rét, những gương mặt ngây thơ nhưng tím đen mỗi khi có cơn gió lạnh tràn về… Những hình ảnh khiến ai cũng phải nhói lòng.

Trên facebook của một dân "phượt" có nick name H.R.Lu đăng những tấm hình chụp các em nhỏ ở Mộc Châu run run với những bàn chân trần trong giá rét nhưng nụ cười rất tươi kèm theo lời bình luận "Nghe tin trời chuyển rét đậm, lại thấy thương các em quá. Một mùa đông lại đến với các em". Những tấm hình và status của Lu. lập tức nhận được nhiều lời bình luận thể hiện lòng thương cảm, trong đó nhiều lời kêu gọi tổ chức quyên góp áo ấp để thực hiện một chuyến thiện nguyện mang áo ấp lên cho các em.

Còn một Facebooker là một nhà báo có nhiều lần đi công tác tại các vùng núi cao có nick name M.T.H đăng chùm ảnh các em đi học trong mùa đông với status "Đường đi học mùa này lạnh lắm" khiến nhiều người rưng rưng.

Trời rét, ấm lòng những lời kêu gọi “sẻ áo, chia chăn” từ cộng đồng mạng 1

Trời rét, ấm lòng những lời kêu gọi “sẻ áo, chia chăn” từ cộng đồng mạng 2

Những lời kêu gọi cảm động của cộng đồng mạng

Trên nhiều diễn đàn, không khó để bắt gặp những topic, status ủng hộ quần áo cũ, chăn và đồ dùng cá nhân cho các em nhỏ vùng cao được các thành viên cập nhật liên tục từng ngày, từng giờ.

Trên một diễn đàn dành cho mẹ và bé, topic có tên “Quyên góp quần áo ủng hộ trẻ em vùng cao” đã được các thành viên tích cực đón nhận. Thành viên có tên bongbong2007 đã có những chia sẻ giản dị mà rất chân thành: “Các mẹ ơi, mình xem ti vi, báo đài đưa tin về trẻ em vùng cao trong mùa rét mà thấy nhói lòng. Trời rét cắt da cắt thịt mà các em không có đủ áo ấm để mặc. Mình thấy các quỹ từ thiện chủ yếu quyên góp cho bà con lũ lụt mà chả thấy quyên góp cho bà con vùng cao gì cả. Các mẹ có cao kiến gì cho mình xin góp một tay. Thương các em nhỏ quá!”. Chỉ sau một thời gian ngắn, topic này đã có hàng trăm bình luận, sẵn sàng ủng hộ cả về sức người lẫn sức của.

Trên diễn đàn của nhóm tình nguyện Tim Hồng, thành viên Thiên Trang cũng chia sẻ cảm xúc của chính mình về việc làm thiện nguyện của nhóm: “Đã 2 mùa đông, những em nhỏ các dân tộc huyện Sốp Cộp (Sơn La) được ấm áp trong những tấm áo nghĩa tình do nhóm tình nguyện các anh chị tặng. Mùa đông năm nay lại đến, lạnh hơn, giá hơn… những đôi chân trần, những chiếc áo mỏng… làm mùa đông miền núi bỗng trở nên ảm đạm. Rất cần, rất cần nữa những sẻ chia từ các anh chị trong mùa đông này”.

Trời rét, ấm lòng những lời kêu gọi “sẻ áo, chia chăn” từ cộng đồng mạng 3

Trời rét, ấm lòng những lời kêu gọi “sẻ áo, chia chăn” từ cộng đồng mạng 4

Kèm theo đó là những hình ảnh đáng thương về các em nhỏ vùng cao

Đại diện cho nhóm từ thiện nhỏ của mình, Bạn Thu Trang – sinh viên ĐH Thương Mại cũng rất nhiệt tình kêu gọi sự ủng hộ từ chính những người thân, bạn bè xung quanh mình qua những bài viết ngắn gọn nhưng ý nghĩa: “Cuối tháng này em có dự định phượt Tây Bắc, đồng thời quyên góp quần áo cũ, sách vở, đồ dùng học tập cho các trẻ em vùng cao nhân dịp năm học mới. Vì em đi cá nhân, không theo tổ chức nào hết nên việc quyên góp rất khó khăn. Các chị nào có thể giúp đỡ xin liên hệ với em qua mail hoặc facebook. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các chị!”.

Tại các fanpage của nhiều tổ chức từ thiện, không khí cũng vô cùng sôi nổi với những bài viết huy động sự tham gia của các tình nguyện viên trong chương trình sắp tới hay đơn giản là lời kêu gọi ủng hộ quà, chăn, quần áo, sách vở cho trẻ em nghèo. Trên fanpage của nhóm Sống Hướng Thiện, các thành viên tích cực cập nhật hình ảnh về hoạt động quyên góp, nhận và phân loại quần áo ấm. Nhóm Mùa Đông Ấm cũng liên tục thông báo tin mới về việc nhận và phân loại quần áo của các nhóm tình nguyện viên.

Không những thế, chính những người dân, các bạn trẻ sống tại các địa phương khó khăn cũng rất nhiệt tình kêu gọi sự ủng hộ. Một giáo viên tiểu học hiện đang công tác tại Phù Yên, Sơn La đã khiến nhiều người cảm động khi đăng tải bài viết: “Các bạn ơi, mình đang công tác ở trường tiểu học ở xã Kim Bon huyện Phù Yên tỉnh Sơn La. Vào mùa đông học sinh trên mình rất là lạnh vì là học sinh vùng cao kinh tế hạn hẹp. Trời lạnh các em đi học chỉ với một cái áo mỏng trông rất là thương nhưng cũng không biết làm thế nào cả? Các bạn có thể giúp các em học sinh của mình được không!”.

Theo chia sẻ từ các nhóm từ thiện, những lời kêu gọi quyên góp trên mạng xã hội tưởng chừng là hành động nhỏ, nhưng sự thực thì lại mang đến kết quả lớn. Những lượt chia sẻ và ủng hộ của cộng đồng mạng sẽ thể hiện tinh thần tập thể, càng nhiều lượt chia sẻ đồng nghĩa với càng nhiều người biết tới các chương trình từ thiện và tìm tới đóng góp.

Bên cạnh đó, những lời kêu gọi đó phần nào cũng thể hiện tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của những bạn trẻ mong muốn đóng góp công sức cho một mùa đông ấm dành cho trẻ em nghèo.

Trời rét, ấm lòng những lời kêu gọi “sẻ áo, chia chăn” từ cộng đồng mạng 5

Trời rét, ấm lòng những lời kêu gọi “sẻ áo, chia chăn” từ cộng đồng mạng 6

Niềm vui của các em là động lực to lớn của các tình nguyện viên

Tình yêu thương bước ra đời thực

Không chỉ dừng lại ở những lời kêu gọi trên cộng đồng mạng, tình yêu thương và sẻ chia đã thực sự vượt ra khỏi thế giới ảo và đến với cuộc sống thực. Những thành quả thu được từ những lần quyên góp đó, đã lần lượt theo chân các tình nguyện viên đến với trẻ em nghèo vùng cao. Chính những cuộc hành trình đến với các địa phương nghèo khó ấy, đã vun đắp thêm lòng nhân ái, khơi dậy tình người và đem đến nhiều trải nghiệm mới mẻ về cuộc sống của các bạn trẻ.

Từng đồng hành trong nhiều cuộc hành trình mang chăn và áo ấm tặng cho trẻ em vùng cao, Mạnh Mường – Trưởng nhóm Sống Hướng Thiện không thể nào quên những ấn tượng khó quên về cảnh nghèo khó, thiếu thốn đến tội nghiệp của lũ trẻ. “Vào mùa đông, tận mắt nhìn thấy cảnh các em nhỏ co ro trong áo, có khi còn không quần, không dép, chân trần lạnh đến thâm tím da thịt. Thú thực là vô cùng ám ảnh! Khi đến hiện trường làm từ thiện, các em nhỏ háo hức lắm, đến mức các thành viên trong đoàn ai cũng háo hức theo. Chính hình ảnh của lũ trẻ và những người nghèo ở mỗi chuyến đi đã trở thành động lực cho anh em trong những hành trình sau này”, Mạnh Mường chia sẻ.

Đúng như tên gọi của nhóm, Mạnh Mường và những thành viên khác đã cùng tập hợp để thực hiện các chương trình từ thiện tại các vùng nghèo khó. Tính đến hiện nay, số lượng thành viên theo dõi nhóm cũng lên tới gần 2.000 người. “Nhóm đang làm vai trò chiếc cầu nối giữa các nhà hảo tâm và những hoàn cảnh khó khăn. Càng đi, càng thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn và càng muốn đi tiếp. Hiện tại thì Sống Hướng Thiện có những hoạt động đều đặn trong năm chứ không riêng gì mùa đông”.

Trời rét, ấm lòng những lời kêu gọi “sẻ áo, chia chăn” từ cộng đồng mạng 7

Chia sẻ xúc động của một nữ tình nguyện viên trên hành trình làm từ thiện

Cũng là một trong những nhóm từ thiện khá nổi tiếng và có các chương trình tổ chức khá đều đặn hiện nay, Phượt Từ Thiện được biết đến như một sự kết hợp giữa hai niềm đam mê: phượt và làm từ thiện. Hoài Việt – một thành viên của nhóm cho hay: “Khi đi phượt qua những địa danh đẹp và hoang sơ, tận mắt nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của người dân tại đó, không ít bạn trẻ đã nảy sinh ý muốn giúp đỡ họ. Qua các chuyến đi, các thành viên được tập trung lại để cùng nhau thực hiện những điều có ý nghĩa, có thể gọi là bù đắp lại cho những áy náy trong lòng, để mình cảm thấy vui hơn, vững tin hơn trên con đường mình đi. Cũng chính vì vậy mà đa phần các tổ chức từ thiện đều xuất phát từ tình cảm và trái tim cả”. Vào các dịp quan trọng trong năm, nhóm đều có những chương trình phù hợp, thu hút sự tham gia của đông đảo thành viên. Tính đến nay, số lượng người theo dõi nhóm vào khoảng gần 7.000 người.

Ngoài Sống Hướng Thiện, Phượt Từ Thiện, còn rất nhiều những cái tên quen thuộc khác cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm của các bạn trẻ yêu thích công việc thiện nguyện như: Mùa đông ấm, Cơm có thịt… Các tổ chức này đã phần nào thể hiện sức mạnh tập thể, nghĩa cử đẹp của những tấm lòng nhân ái bước ra từ thế giới ảo. Không cứ là những hành động to lớn, tình yêu thương có thể được sẻ chia bằng nhiều cách, đôi khi chỉ từ một cú click chuột!

Chia sẻ