Trời chuyển lạnh, người Sài Gòn tấp nập sắm áo ấm

Trần Hằng ,
Chia sẻ

Tiết trời Sài Gòn trong những ngày Tết Dương lịch chuyển sang se lạnh, nhiều cửa hàng quần áo bắt đầu tấp nập khách đến mua quần áo ấm.

Vào thời điểm này, nhiều shop thời trang bán áo khoác ấm trên đường Nguyễn Trãi (quận 5), Quang Trung (Gò Vấp), 3 tháng 2 ( quận 10), Tô Hiến Thành ( quận 10)... rất đắt khách. Tại những cửa hàng này, mẫu mã khá đa dạng và giá cả phải chăng.

Các sản phẩm áo ấm bằng chất liệu vải như len, dạ, nỉ, ka ki, lông thú và vải trơn được thiết kế nhiều kiểu dáng phù hợp với mọi lứa tuổi. Giá áo khoác len Hàn Quốc dành cho phụ nữ dao động từ 300.000 đồng - 800.000 đồng/áo, áo khoác phao lông vũ có giá từ 500.000 - 2.000.000 đồng/áo, áo khoác bông từ 400.000 - 600.000 đồng/áo. Ngoài áo khoác thì các mặt hàng như khăn choàng cổ, mũ len, tất cũng được rất nhiều người ưa chuộng.

Trời chuyển lạnh, người Sài Gòn tấp nập sắm áo ấm  1

Trời chuyển lạnh, người Sài Gòn tấp nập sắm áo ấm  2
Nhiệt độ ở TP.HCM mấy ngày nay xuống thấp nên mọi người ra đường đều mặc trang phục ấm áp.

Trời chuyển lạnh, người Sài Gòn tấp nập sắm áo ấm  3
Nhiều người bắt đầu mua sắm quần áo ấm để "chống chọi" tiết trời se lạnh.

Tại nhiều khu chợ trên địa bàn quận 6, quận Bình Tân, các mặt hàng quần áo ấm cũng khá đa dạng, đa số là hàng "made in Việt Nam", giá cả của các mặt hàng này "mền" hơn so với hàng nhập khẩu. Áo khoác len có giá từ 150.000 đồng - 300.000 đồng/áo, áo len đan, móc thủ công từ 400.000 đồng - 700.000 đồng/áo, áo kaki từ 100.000- 300.000 đồng/ áo.

Chị Trà Mi bán hàng trong chợ Cây Gõ (quận 6) cho biết: "Năm nay giới trẻ rất chuộng áo khoác len, đặc biệt là các mẫu mã áo may theo kiểu Hàn Quốc bán rất chạy. Người lớn thì thích các kiểu áo kaki, áo dạ của Việt Nam vì kiểu dáng và màu sắc trang nhã mà giá cả cũng rẻ".

Trời chuyển lạnh, người Sài Gòn tấp nập sắm áo ấm  4
Thị trường đồ đông tại Sài Gòn khá đa dạng về chủng loại và mẫu mã.

Trời chuyển lạnh, người Sài Gòn tấp nập sắm áo ấm  5
 Áo khoác len đan, móc thủ công của Việt Nam với nhiều kiểu dáng và chất liệu khác nhau đang được nhiều người lựa chọn làm trang phục chính cho mùa đông.


Trời chuyển lạnh, người Sài Gòn tấp nập sắm áo ấm  6
Các cô gái tự tin hơn khi
quàng 1 chiếc khăn đi ngoài phố giữa tiết trời se lạnh của Sài Gòn.

Vào khoảng thời gian này, các sạp bán áo khoác đã qua sử dụng trên vỉa hè Sài Gòn cũng đông khách. Nhiều người dân lao động, công nhân… chọn mua áo ở các sạp bán lề đường vì giá rẻ.

Anh Trần Văn Tiến (quê Quảng Ngãi) một người bán áo khoác lạnh gần vòng xoay Lê Đại Hành cho biết : "Tôi mới lấy hàng về bán được gần 1 tuần nay, trung bình mỗi ngày bán được khoảng 30 cái. 2 ngày này do thời tiết Sài Gòn chuyển lạnh nên bán chạy hàng hơn hẳn. Khách của tôi chủ yếu là công nhân và lao động nghèo. hay đến mua vào buổi chiều".

Trời chuyển lạnh, người Sài Gòn tấp nập sắm áo ấm  7
Các sạp áo khoác vỉa hè thu hút rất đông khách.

Ông Nguyễn Minh Quang làm nghề xe ôm (ngụ Bình Tân) chia sẻ: "Chúng tôi thu nhập bấp bênh nên cũng chỉ mua áo lề đường giá rẻ vậy thôi. Vào ban đêm ngồi đợi khách dưới thời tiết lạnh như thế này thì không chịu nổi nên phải mua áo ấm mặc cho bớt lạnh. Tôi mua mặc tạm những ngày trời lạnh thôi chứ mua áo mắc tiền mà mặc có mấy ngày lạnh thì tiếc lắm".

Chia sẻ