Trò chuyện cùng “cô nàng mặt mộc” Đoan Trang

Duy Khánh,
Chia sẻ

Câu chuyện xoay quanh "Unplugged", một phong cách vừa lạ vừa quen. Thể loại âm nhạc này đã mê hoặc Đoan Trang và nó khiến cô dốc công sức, tiền của để thử nghiệm.

“Cô nàng mặt mộc” là một nick name dễ thương dành cho Đoan Trang với sản phẩm âm nhạc mới có tên gọi khá độc đáo là “Không trang điểm” (Unplugged).

 

Với tôi Unplugged vừa lạ vừa quen

 - Nóng bỏng, tươi trẻ với R&B, rock alternative; nữ tính và lãng mạn với jazz, pop ballad. Đó là những tính cách âm nhạc Đoan Trang đã thể hiện. Còn với Album mới, lại là một chất liệu mới?

- Album mới của Trang có màu sắc âm nhạc chung đó là phong cách Unplugged (mộc mạc, không sử dụng nhạc cụ điện tử… bao gồm ghita thùng, dàn dây, bộ gõ...) nhưng vẫn hấp dẫn với kỹ thuật hòa âm mới lạ và độc đáo của hai nhạc sỹ Quốc Bảo và Nguyễn Công Phương Nam cùng ban nhạc người Đức.

Đây là lần đầu tiên Trang làm việc cùng nhạc sỹ Nguyễn Công Phương Nam tại một phòng thu ở Waimar (Đức) và Đoan Trang rất hài lòng với những gì anh đã sáng tạo trong Album The Unmakeup.

Thấp thoáng trong Album vẫn là chất Latin quen thuộc để khán giả luôn nhận ra cho dù biến đổi thế nào, mọi người vẫn nhận ra đâu là Đoan Trang.

 

- Người nghe sẽ cảm nhận được điều gì về một hình ảnh Đoan Trang với phong cách Unplugged?

- Đó là một Đoan Trang mộc mạc, với cách hát tự nhiên, tuy nhiên Trang cũng đã họ được cách phải tiết chế kỹ thuật trong khi thu âm Album "The Unmakeup" với phong cách Unplugged và Trang mong rằng quý vị sẽ vẫn nhận ra một ngọn lửa âm thầm cháy và bùng lên bất cứ lúc nào trong từng bài hát của Trang.

- Mới lạ luôn là điều các nghệ sĩ tìm tòi để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Nhưng phong cách Unplugged thì hơi lạ? Nó chưa phát triển ở Việt Nam lắm, Trang có sợ khán giả “ngỡ ngàng” quá không?

- Unplugged không phải là một phong cách mới lạ lắm đâu. Đó tùy thuộc vào “gu” thưởng thức âm nhạc của khán giả, mọi người có thích ứng với phong cách hay không, vì ngày nay khán giả trẻ là đối tượng chiếm ưu thế, các bạn đang được du nhập và thưởng thức những thể loại khác phổ biến hơn như Pop, Rap, R&B, Dance…

Nhưng Đoan Trang cũng nhận thấy không ít khán giả rất yêu Unplugged. Còn nhớ lúc trước khi bước vào Đại học, Trang từng theo dõi hăng say cuộc thi Unplugged hát tiếng Anh của sinh viên thành phố năm những năm 94, 95, 96… cảm giác lúc ấy thật tuyệt vời.
 
Rất tiếc là bây giờ những món ăn sân chơi bổ ích đó đã không còn. Dễ hiểu và cảm nhận được thể loại âm nhạc mộc mạc mà tinh tế như Unplugged là điều không dễ dàng vì nó cần ở người nghệ sỹ sự cảm nhận sâu sắc.
 
Chính vì yêu Unplugged từ lâu và sự sắp xếp chắt lọc, nên thời gian vừa qua với Album The Unmakeup, Trang đã đưa toàn bộ chất liệu Unplugged vào Album của mình. Hy vọng khán giả sẽ đồng cảm với Trang khi nghe Album này.

 

Jazz là một phần trong tôi

- Tại sao lại là Smooth jazz mà không phải một phong cách khác?

- Vì nó phù hợp với những ca khúc đó, ở thời điểm đó. Vì nó là cảm hứng vô biên, nhất là với những người hòa âm phối khí. Nhạc sỹ Nguyễn Công Phương Nam với sở trường là Jazz và các nhạc sỹ đã truyền cảm xúc cho Trang với thể loại âm nhạc mà với bản thân Trang nó vừa lạ cũng như vừa quen này. Lạ là do từ trước tới giờ Trang chưa thử nghiệm kỹ càng với SmoothJazz, vì Trang mải mê với những thể loại để “ dễ tiếp xúc” người nghe. Còn quen là trong quá trình tìm hiểu nó, mình mới nhận ra nó nằm ở trong con người mình, nó cũng là một phần của mình.

- Jazz là một phong cách không phải đơn giản để thể hiện. Ở Việt Nam cũng có một vài ca sĩ thử nghiệm phong cách này nhưng rồi cũng bỏ, Đoan Trang sẽ theo tới cùng chứ?

- Trang thích thử nghiệm, thích chinh phục. Cứ xem như một cuộc dạo chơi thú vị, tại sao mình không thử? Rồi qua từng giai đoạn, cái gì thuộc về mình nó sẽ ở lại với mình, với Đoan Trang đơn giản thế thôi!

- Nhạc Jazz quyến rũ nhất là ở sự phiêu linh, bay bổng của giọng hát. Nếu tự chấm điểm, Đoan Trang nghĩ mình đã đạt đến “cảnh giới” của nhạc Jazz hay chưa?

Nhạc Jazz rất sâu, rất rộng, cũng khó mà đánh giá mức độ bao nhiêu khi mình “phiêu và bay bổng”. Theo Trang cái quan trọng là điểm giao thoa ở giữa người nghe và người thể hiện, mà sự cảm nhận ở mỗi người nghe đều hoàn toàn khác nhau.

Nhớ hồi năm 2007, khi đi học ở trường Âm nhạc Berklee, Trang được tiếp xúc và lắng nghe Jazz rất nhiều. Trang được nhìn thấy Jazz phát triển qua từng thời đại, được xem ca sỹ xưa và nghệ sỹ hiện đại thời nay hát Jazz. Thời gian đó rất tuyệt với Trang và quả thật, để cảm nhận và hát Jazz thật chín mùi không phải là một quá trình ngắn ngủi.

 

Tôi yêu tất cả những gì mình đã làm và đang cống hiến. 

- “Tóc hát”, “Bâng khuâng”, “Cỏ và mưa”, “Quạt giấy” là những ca khúc ấn tượng ở những Album đã ra mắt. Còn với Album mới của mình Đoan Trang tâm đắc với ca khúc nào?

- Thú thật, vì làm việc cật lực và trau chuốt từng bài hát trong sản phẩm âm nhạc của mình nên Trang yêu tất cả. Đặc biệt là Praying, Cinderella, Wanna fly, Flowing Hải, Nocturnal, Let the heart speaks và cả  Summer Snow nữa à còn Paper Fan rất nghịch ngợm với chút funny nữa chứ.

- Trong Album mới có cả những ca khúc cũ. Phải chăng thời điểm hiện tại ca khúc hay cực kỳ khan hiếm?
 
-  Đối với  The Unmakeup thì tất cả các bài hát trong Album là các ca khúc hit của Trang nên quyen thuộc cả mà, Và điều đặc biệt là cả 10 ca khúc đó được dịch sang tiếng Anh. Nên đây là một Album Hit Coleection 10 ca khúc của Đoan trang dịch và hát tiếng Anh! Đó là một concept rất rõ ràng của Trang với Album The Unmakeup.

Bên cạnh đó Trang cũng đang bắt tay với Hồ Hoài Anh và Lưu Thiên Hương để thực hiện một Album nhạc Việt với phong cách cũng rất độc đáo. Hy vọng với sự sáng tạo và cập nhật những cái hay cái mới, không lâu nữa chúng tôi sẽ ra mắt khán giả những bài hát không kém hấp dẫn đâu nha.

 

- Điều mà Đoan Trang cùng ekip mong muốn khi bắt tay vào thực hiện dự án âm nhạc này?
 
- Trang mong muốn khán giả không chỉ đánh giá vào phần phát âm tiếng Anh của Trang vì mình là người Việt không thể hát và phát âm tiếng Anh như người Anh, người Mỹ. Nhưng đó là những cố gắng và nỗ lực ban đầu để Trang còn có thể rút tỉa những kinh nghiệm và học hỏi để hoàn thiện hơn về sau. Trang cũng mong khán giả sẽ cảm nhận được ý tưởng chung của Album, phần thiết kế và phong cách âm nhạc là điều Trang tự tin nhất trong Album này. Đây cũng là món quà mà Trang tâm đắc để tặng cho các khán giả yêu mến của mình đã cùng tho dõi bước trưởng thành của Trang trong suốt 10 năm làm nghệ thuật.
 
- Cám ơn Đoan Trang về cuộc trò chuyện thú vị này!
Chia sẻ