Trịnh Sảng thừa nhận chia tay nửa năm vẫn nhắn tin cho Hồ Ngạn Bân vì nhớ

Quỳnh Anh,
Chia sẻ

Trịnh Sảng vừa xuất bản một cuốn sách trong đó có đề cập đến tình cũ Hồ Ngạn Bân và những cảm xúc cô dành cho anh khi yêu nhau.

Chuyện tình cảm của tiểu hoa đán 9X Trịnh Sảng luôn là một trong những đề tài cực kỳ thu hút tại làng giải trí Trung Quốc. Lý do là bởi Trịnh Sảng là nữ diễn viên trẻ có lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất và rất được yêu thích, đồng thời còn vì những câu chuyện tình của cô đều kết thúc khá buồn, đem lại cho Trịnh Sảng nhiều đau khổ.

Mới đây, nữ diễn viên đã viết một cuốn sách trong đó đề cập đến tình cũ Hồ Ngạn Bân. Trước đó, Hồ Ngạn Bân từng bị chỉ trích rất nhiều vì tính cách đào hoa dẫn đến cặp đôi tan vỡ. Thậm chí, bố của Trịnh Sảng còn mắng bạn trai cũ của con gái là: "Đồ củ cải lăng nhăng". Tuy nhiên, trong cuốn sách mới, Trịnh Sảng tiết lộ lý do chia tay không phải vì Hồ Ngạn Bân mà thời điểm đó cả hai vẫn còn rất yêu nhau nhưng nữ diễn viên cảm thấy tình yêu quá bí bách nên đã dừng lại.

Trịnh Sảng thừa nhận chia tay nửa năm vẫn nhắn tin cho Hồ Ngạn Bân vì nhớ - Ảnh 1.

Sau hơn 1 năm chia tay, Trịnh Sảng giải oan cho tình cũ Hồ Ngạn Bân.

Ngoài ra, trong 100 điều nhỏ nhặt về tình yêu với chàng nam ca sĩ "xấu trai", Trịnh Sảng còn thổ lộ rằng dù đã chia tay 6 tháng và đang ở bên Mỹ nhưng cô vẫn nhớ Hồ Ngạn Bân nên đã không cầm lòng được mà nhắn tin cho anh. Trịnh Sảng nghĩ Hồ Ngạn Bân vẫn yêu mình, tuy nhiên anh này không trả lời.

Nữ diễn viên còn cho biết, thời điểm sau khi chia tay cô rất đau khổ, nhìn đôi lứa khác cũng nhớ đến tình cũ, nhìn đám cưới cũng nhớ đến Hồ Ngạn Bân. Cô đã từng yêu bạn trai cũ vô cùng say đắm và khẳng định: "Anh biến thành bộ dạng gì đi nữa em đều có thể chấp nhận. Chúng ta ở chung với nhau ngày đầu tiên, em đã tưởng tượng nếu như anh bị thương, trở nên mập hơn, không nhìn thấy được, đại tiểu tiện không thể khống chế, em có còn yêu anh như hiện tại không? Em cứ suy nghĩ miên man như thế, rốt cuộc em vẫn thích anh như thế đấy". Thậm chí, cô còn chấp nhận sự phóng túng, tính trăng hoa của người yêu cũ.

Trịnh Sảng thừa nhận chia tay nửa năm vẫn nhắn tin cho Hồ Ngạn Bân vì nhớ - Ảnh 2.

Trịnh Sảng thể hiện tình yêu tha thiết với Hồ Ngạn Bân bất chấp việc anh có tính cách, ngoại hình như thế nào.

Sau khi chia tay Trịnh Sảng lao vào công việc để quên đi nỗi nhớ người yêu. Khi thấy Hồ Ngạn Bân bị công kích, Trịnh Sảng than thở rằng cô thậm chí ghét bỏ sự nổi tiếng của mình. Nhờ những dòng tâm sự này mà tên của Trịnh Sảng nhanh chóng trở thành từ khóa hot nhất ngày hôm nay tại Trung Quốc. Đồng thời có nhiều người để lại bình luận thương cảm cô quá lụy tình. Tuy nhiên, cũng có những người cho rằng Trịnh Sảng không nên nhắc đến tình cũ nhiều như vậy.

Trịnh Sảng thừa nhận chia tay nửa năm vẫn nhắn tin cho Hồ Ngạn Bân vì nhớ - Ảnh 3.

Nữ diễn viên khẳng định: Hồ Ngạn Bân là người yêu duy nhất cô muốn nhắc đến trong cuốn sách của mình.

Trịnh Sảng và Hồ Ngạn Bân bị bắt gặp tình tứ tại nhà vào tháng 8/2015, sau đó đến tháng 4/2016, cặp đôi thừa nhận chia tay. Sau khi chia tay, Hồ Ngạn Bân nhận chỉ trích vì bị cho là quá lăng nhăng dẫn đến đổ vỡ tình cảm. Cả hai thỉnh thoảng có tin đồn tái hợp song hai bên đều phủ nhận.

(Nguồn: Sina)

Chia sẻ