Trịnh Sảng "muối mặt" khi phim chẳng ai xem, bị cắt giữa chừng vì rating quá "thảm"

Shindo,
Chia sẻ

“Tiểu Hoa Đán” Trịnh Sảng bị phen muối mặt khi phim truyền hình “Mỹ nhân tư phòng thái” bị cắt phát sóng giữa chừng vì rating còn thấp hơn cả những quảng cáo nhạt nhẽo.

Dù chỉ mới phát sóng được 1 tuần nhưng phim truyền hình Mỹ nhân tư phòng thái của Trịnh Sảng đã bị cắt giữa chừng để nhường sóng cho một dự án khác. Lý do phía đài truyền hình Chiết Giang đưa ra là vì rating Mỹ nhân tư phòng thái chỉ đạt mức 0,1% - thấp kỷ lục trong số những bộ phim đã được đài này phát sóng tính từ 50 năm trở lại đây. Thậm chí, có thời điểm, rating phim còn thấp hơn cả những mẫu quảng cáo sản phẩm phát trước đó. 

trịnh sảng 5

trịnh sảng 6
Trịnh Sảng

Dù rất muốn tạo điều kiện cho Mỹ nhân tư phòng thái nhưng xét về hiệu quả kinh doanh, rating này khiến đài Chiết Giang mất đi lượng quảng cáo đáng kể. Ngay sau khi có thông tin của đài Chiết Giang, báo giới Hoa ngữ đã liên hệ với đoàn phim để xác nhận thông tin. Đại diện Mỹ nhân tư phòng thái chỉ chia sẻ rằng: “Về cơ bản thì đúng là như thế”. 

trịnh sảng 4

trịnh sảng 1
Mã Thiên Vũ

Bộ phim sẽ thay thế khung giờ phát sóng của Mỹ nhân tư phòng thái là Bắc Quảng Thượng vẫn tin vào tình yêu do Trần Nghiên Hy đóng chính. Ở một diễn biến khác, đài An Huy sẽ nhận phát sóng Mỹ nhân tư phòng thái từ 9/12. Tuy nhiên, phim không được lên sóng vào khung giờ vàng, thay vào đó khán giả chỉ có thể theo dõi phim vào lúc... nửa đêm. Theo weibo, lượt xem online của phim tính đến ngày 9/12 là 200 ngàn lượt. 

Mỹ nhân tư phòng thái do hãng phim Hoan Thụy Thế Kỷ và Thiên Quang Địa Ảnh Chiết Giang hợp tác sản xuất, Lương Tân đảm nhận vai trò đạo diễn. Phim từng được giới thiệu như phim bản Hoa ngữ của Nàng Dae Jang Geum. Phim lấy nội dung ẩm thực làm chủ đề, có sự góp mặt của Mã Thiên Vũ, Trịnh Sảng, Tưởng Nghị, Ngô Kỳ Giang, Vương Thuần.

trịnh sảng 2

trịnh sảng 3

Giới truyền thông nhận định, một trong những nguyên nhân khiến Mỹ nhân tư phòng thái thất bại là vì kịch bản cũ kỹ, không phù hợp với dòng phim ngôn tình hiện tại. Tất cả những yếu tố thẩm mỹ, nội dung đều tạo cảm giác nhàm chán, lê thê. Bên cạnh đó, diễn xuất của cặp đôi nam nữ chính Mã Thiên Vũ – Trịnh Sảng cũng kém hấp dẫn. Trịnh Sảng dù có nhiều cố gắng nhưng lại chưa thoát được danh xưng “bình hoa di động”. 
Chia sẻ