Trịnh Sảng không muốn làm nữ chính ngôn tình ngu ngốc sau scandal yêu đương với bạn trai thiếu gia

Su,
Chia sẻ

Trịnh Sảng khi tham gia show thực tế đã nói rằng thực lòng thì cô không muốn tiếp tục đóng phim truyền hình thần tượng.

Ekip sản xuất show thực tế Làm phiền nhé tủ lạnh vừa tung ra đoạn clip giới thiệu cho nhân vật sẽ xuất hiện trong chương trình. Theo đó, Trịnh Sảng thu hút nhiều sự chú ý vì lời tâm sự thẳng thắn liên quan đến công việc diễn xuất.

Khi được hỏi về chuyện các phim truyền hình thần tượng đang trở thành xu hướng hiện nay, Trịnh Sảng bộc bạch: "Tôi không thực sự muốn đóng phim thần tượng". 

Trịnh Sảng cũng cho rằng phim truyền hình thần tượng làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp dù thực tế cuộc sống thì vô cùng tàn nhẫn. Điều đó dẫn đến chuyện Trịnh Sảng khiến bản thân cô cũng hành xử theo hướng thật ngu ngốc. 

Trịnh Sảng không muốn làm nữ chính ngôn tình ngu ngốc sau scandal yêu đương với bạn trai thiếu gia  - Ảnh 2.

Trịnh Sảng không muốn làm nữ chính ngôn tình ngu ngốc sau scandal yêu đương với bạn trai thiếu gia  - Ảnh 3.

Trịnh Sảng trong chương trình "Làm phiền nhé tủ lạnh".

Sau khi chia sẻ của Trịnh Sảng xuất hiện, khán giả đã tưng bừng bình luận. Nhiều người bày tỏ mong muốn được tiếp tục theo dõi các phim truyền hình thanh xuân vườn trường gắn mác Trịnh Sảng. Số khác lại chia sẻ Trịnh Sảng đủ tuổi trưởng thành để chia sẻ suy nghĩ của cô. Nếu Trịnh Sảng muốn tìm sự đột phá cho sự nghiệp diễn xuất, cô có thể đóng những vai già dặn, chín chắn hơn.

Trịnh Sảng không muốn làm nữ chính ngôn tình ngu ngốc sau scandal yêu đương với bạn trai thiếu gia  - Ảnh 4.

Khán giả bày tỏ ý kiến về chia sẻ của Trịnh Sảng.

Từ sau khi chia tay bạn trai thiếu gia Trương Hằng, Trịnh Sảng cũng chịu khó bộc bạch quan điểm về nghề nghiệp hơn. Có 1 thời gian, các mặt báo giải trí đăng tải khá dày đặc tin tức thị phi quanh mối quan hệ yêu đương của cô. Nhiều tin đồn còn cho rằng Trịnh Sảng thua lỗ số tiền khá lớn sau khi kết thúc mối quan hệ với Trương Hằng. 

Trịnh Sảng không muốn làm nữ chính ngôn tình ngu ngốc sau scandal yêu đương với bạn trai thiếu gia  - Ảnh 5.

Trịnh Sảng không muốn làm nữ chính ngôn tình ngu ngốc sau scandal yêu đương với bạn trai thiếu gia  - Ảnh 6.

Trịnh Sảng không muốn làm nữ chính ngôn tình ngu ngốc sau scandal yêu đương với bạn trai thiếu gia  - Ảnh 7.

Trịnh Sảng không muốn làm nữ chính ngôn tình ngu ngốc sau scandal yêu đương với bạn trai thiếu gia  - Ảnh 8.

Hình ảnh của Trịnh Sảng trong chương trình.

Trịnh Sảng sinh năm 1991, từng tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 2009, nhờ vai diễn đầu tay Sở Vũ Tiêm trong phim truyền hình Cùng ngắm mưa sao băng phiên bản Trung Quốc, Trịnh Sảng trở nên nổi tiếng.

Trịnh Sảng được xếp vào hàng Tứ Tiểu Hoa Đán 9X cùng với Dương Tử, Quan Hiểu Đồng và Châu Đông Vũ. Hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Sảng đã đóng khá nhiều phim, người hâm mộ ưu ái đặt cho cô biệt danh "Nữ hoàng thanh xuân" vì vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào.

Trịnh Sảng không muốn làm nữ chính ngôn tình ngu ngốc sau scandal yêu đương với bạn trai thiếu gia  - Ảnh 9.

Trịnh Sảng không muốn làm nữ chính ngôn tình ngu ngốc sau scandal yêu đương với bạn trai thiếu gia  - Ảnh 10.

Trịnh Sảng không muốn làm nữ chính ngôn tình ngu ngốc sau scandal yêu đương với bạn trai thiếu gia  - Ảnh 11.

Trịnh Sảng được mệnh danh là "nữ hoàng thanh xuân" vì đã đóng khá nhiều phim ngôn tình.

Các phim mà Trịnh Sảng từng đóng có thể kể đến Cùng ngắm mưa sao băng, Cổ kiếm kỳ đàm, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Trường Tương Y, Thái Bình công chúa bí sử, Ngộ Không kỳ truyện. Thời gian gần đây, Trịnh Sảng không quay phim mới. Cô chủ yếu tham gia các show thực tế và dự event, sự kiện quảng bá cho nhãn hàng.

Chia sẻ