Trịnh Sảng có nguy cơ ngồi tù và bị niêm phong tài sản vì khoản nợ 306 tỷ

Vy Anh,
Chia sẻ

Lùm xùm nợ nần của Trịnh Sảng đang gây chú ý trong dư luận Trung Quốc.

Ngày 26/12, Sohu đưa tin Tòa án Nhân dân quận Tùng Giang, Thượng Hải (Trung Quốc) công khai hành vi không chấp hành phán quyết của Trịnh Sảng. Nữ diễn viên này bị cơ quan chức năng cảnh cáo vì không trả số tiền 90,5 triệu NDT (hơn 306 tỷ đồng) cho nguyên đơn là công ty sản xuất phim Đông Khai Chi Tinh sau khi thua kiện.

Với việc không chịu trách nhiệm tài chính cho bê bối của mình, Trịnh Sảng đối diện với nguy cơ bị hạn chế tiêu dùng xa xỉ, cấm xuất cảnh, bị niêm phong, tịch thu và đấu giá tài sản. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn có thể bị xử lý hình sự và ngồi tù.

Trịnh Sảng có nguy cơ ngồi tù và bị niêm phong tài sản vì khoản nợ 306 tỷ - Ảnh 1.

Trịnh Sảng đứng trước nguy cơ bị đóng băng tài sản, bị xử lý hình sự vì từ chối thi hành phán quyết của tòa

Một số nguồn tin cho biết công ty Đông Khai Chi Tinh đã nộp đơn xin tòa án phong tỏa tài sản của người đẹp Cùng ngắm mưa sao băng. Thời gian qua, phía tòa án đã tiến hành rà soát tài sản của Trịnh Sảng ở Trung Quốc. Cơ quan chức năng muốn nắm rõ tình hình tài chính, xem xét khả năng thanh toán nợ nần trước khi có quyết định cuối cùng cho trường hợp chậm thi hành phán quyết của Trịnh Sảng.

Sau khi vướng scandal đời tư, Trịnh Sảng đã phải bán tháo căn penthouse của mình, với giá 23 triệu USD (tương đương 557 tỷ đồng). Tuy nhiên, số tiền thu về từ việc bán nhà không đủ để người đẹp sinh năm 1991 chi trả khoản nợ khổng lồ. Cô phải nộp bù 46 triệu USD (gần 1.200 tỷ đồng) tiền thuế, bồi thường tổng thiệt hại 140 triệu USD (gần 3.400 tỷ đồng) cho nhãn hàng, nhà sản xuất phim ảnh và show truyền hình.

Vì vậy, studio của Trịnh Sảng từng cho biết nữ diễn viên này không có đủ tài chính để thanh toán tất cả khoản đền bù cho đối tác chỉ trong một lần. Cho nên, thời gian qua, Trịnh Sảng không ngừng đàm phán với đối tác về phương án trả nợ phù hợp với hoàn cảnh của cô hiện tại. Tuy nhiên, 2 bên chưa tìm được tiếng nói chung.

Trịnh Sảng có nguy cơ ngồi tù và bị niêm phong tài sản vì khoản nợ 306 tỷ - Ảnh 2.

Trịnh Sảng từng bán đi căn penthouse hạng sang của mình để chi trả nhiều khoản nợ tài chính sau khi vướng bê bối

Hiện, Trịnh Sảng sống ở Mỹ. Trong khi ở Trung Quốc, cô vướng hàng loạt vụ kiện tụng. Trịnh Sảng từng tâm sự cô nhớ gia đình, nhưng không dám về nước vì sợ gây phiền toái cho người thân.

Năm 2021, Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp đỉnh cao sau khi bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo có hành động vô đạo đức là đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, bỏ rơi con song sinh sau khi chào đời và trốn thuế. Trước khi bị cấm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Sảng là ngôi sao giải trí hạng A tại Trung Quốc. Cô được biết đến rộng rãi với các bộ phim như Cùng ngắm mưa sao băng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hạ chí chưa đến, Cổ kiếm kỳ đàm...

Trịnh Sảng có nguy cơ ngồi tù và bị niêm phong tài sản vì khoản nợ 306 tỷ - Ảnh 3.

Vụ đấu tố tình ái với Trương Hằng khiến Trịnh Sảng đánh mất danh tiếng, sự nghiệp

Nguồn: Sina, Sohu

Chia sẻ