Ngân Anh trở thành Á hậu 4 sau màn ứng xử như "học thuộc lòng" về nạn bắt nạt trên mạng xã hội

PA DUN,
Chia sẻ

Ngôi vị Hoa hậu thuộc về đại diện nước chủ nhà Philippines - Karen Gallman.

Tối 26/1, Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2018 đã chính thức diễn ra thủ đô Manila, Philipinnes với sự góp mặt của 83 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đêm thi hôm nay sẽ tìm ra thí sinh xuất sắc nhất nhận vương miện Hoa hậu Liên lục địa, thay thế người tiền nhiệm Verónica Salas Vallejo.

Đêm chung kết diễn ra khá nhiều "sóng gió" khi giờ phát sóng liên tục bị thay đổi từ 18h30 đến 19h rồi 19h30 và cuối cùng đã được chính thức bắt đầu vào lúc 20h30.

Mở đầu chương trình, 83 thí sinh lần lượt xuất hiện trên sân khấu trong trang phục dân tộc. Lê Âu Ngân Anh xuất hiện trong bộ váy lấy cảm hứng từ mẹ Âu Cơ nhưng được sửa sang lại phần cánh cồng kềnh để tiện di chuyển. 

Ngân Anh trở thành Á hậu 4 sau màn ứng xử như học thuộc lòng về nạn bắt nạt trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Ngân Anh trở thành Á hậu 4 sau màn ứng xử như học thuộc lòng về nạn bắt nạt trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Sau phần trình diễn mở màn chương trình, Lê Âu Ngân Anh được gọi tên trong top 20 cùng với đại diện của Ethiopia, Ghana, Japan, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, Czech Rep, Germany, Hungary, Netherlands, Slovak Republic, Ukraine, Costa Rica, Mexico, USA, Paraguay, Colombia, Ecuador.

Ngân Anh trở thành Á hậu 4 sau màn ứng xử như học thuộc lòng về nạn bắt nạt trên mạng xã hội - Ảnh 3.

Ngân Anh trở thành Á hậu 4 sau màn ứng xử như học thuộc lòng về nạn bắt nạt trên mạng xã hội - Ảnh 4.

Vì đã biết mình sẽ lọt top 6 nhờ dẫn đầu bình chọn online nên Lê Âu Ngân Anh tỏ ra không quá bất ngờ. 

Xuất hiện trong phần trình diễn bikini, Lê Âu Ngân Anh lại tiếp tục gây chú ý với màn trình bikini bằng những biểu cảm khó hiểu.

Ngân Anh trở thành Á hậu 4 sau màn ứng xử như học thuộc lòng về nạn bắt nạt trên mạng xã hội - Ảnh 5.

Ngân Anh trở thành Á hậu 4 sau màn ứng xử như học thuộc lòng về nạn bắt nạt trên mạng xã hội - Ảnh 6.

Sau phần trình diễn bikini và dạ hội, top 6 được xướng tên và không nằm ngoài dự đoán Lê Âu Ngân Anh được gọi tên nhờ đứng đầu lượt yêu thích.

Ngân Anh trở thành Á hậu 4 sau màn ứng xử như học thuộc lòng về nạn bắt nạt trên mạng xã hội - Ảnh 7.

Ngân Anh trở thành Á hậu 4 sau màn ứng xử như học thuộc lòng về nạn bắt nạt trên mạng xã hội - Ảnh 8.

 Bước vào phần thi ứng xử, Lê Âu Ngân Anh cùng các thí sinh nhận được câu hỏi: "Theo bạn thế nào là thành công". Ngay sau khi nhận được câu hỏi, Lê Âu Ngân Anh khiến nhiều người bất ngờ khi có câu trả lời bằng tiếng Anh vô cùng trơn tru và tự tin như "trúng tủ". 

Ngân Anh trở thành Á hậu 4 sau màn ứng xử như học thuộc lòng về nạn bắt nạt trên mạng xã hội - Ảnh 9.

Cô chia sẻ: "Theo tôi, thành công là khi bạn biết mình là ai. Thành công không phải là việc bạn đạt được cái gì mà là quá trình bạn đạt được nó. Tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi để theo đuổi giấc mơ của cính mình. Tôi từng là nạn nhân của nạn bắt nạt trên mạng xã hội nhưng tôi đã đến được đây, để truyền tải sức mạnh của sắc đẹp. Đây là thành công lớn nhất mà tôi có được".

Ngân Anh trở thành Á hậu 4 sau màn ứng xử như học thuộc lòng về nạn bắt nạt trên mạng xã hội - Ảnh 10.

Với màn ứng xử trơn tru, Lê Âu Ngân Anh được xướng tên ở ngôi vị Á hậu cùng với đại diện Costa Rica - Slovakia - Colombia và Ethiopia. Ngôi vị cao nhất của cuộc thi thuộc về Karen Gallman - đại diện Philippines.

Ngân Anh trở thành Á hậu 4 sau màn ứng xử như học thuộc lòng về nạn bắt nạt trên mạng xã hội - Ảnh 11.

Hoa hậu của cuộc thi là Karen Gallman - đại diện Philippines.

Karen Gallman mang trong mình dòng máu lai giữa Úc và Philippines. Cô đăng quang Hoa hậu Liên lục địa Philippines 2018.

Ngân Anh trở thành Á hậu 4 sau màn ứng xử như học thuộc lòng về nạn bắt nạt trên mạng xã hội - Ảnh 12.

Ngân Anh trở thành Á hậu 4 sau màn ứng xử như học thuộc lòng về nạn bắt nạt trên mạng xã hội - Ảnh 13.

 

Chia sẻ