Triệu Vy tiếc vì thời đại học không... yêu

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Nàng “Tiểu Yến Tử” cho biết thêm cân nặng của cô bị thay đổi liên tục trong suốt những tháng miệt mài ngồi trên ghế đạo diễn.

Hôm qua (22/4), trong sự kiện ra mắt tác phẩm Gửi thời thanh xuân được chuyển thể từ tiểu thuyết Anh có thích nước Mỹ không của nhà văn Tân Di Ổ, Triệu Vy đã có buổi giao lưu thú vị với báo giới và người hâm mộ. Xuất hiện trong trang phục đen rộng kết hợp với phụ kiện mắt kính, “Én nhỏ” trông khá mệt mỏi và có phần “mập mạp” hơn nhiều.

 Triệu Vy tiếc vì thời đại học không... yêu 1
Triệu Vy xuất hiện với thân hình mập mạp và đeo kính để che giấu sự mệt mỏi

Tại chương trình lần này, nhiều ký giả có đặt câu hỏi xung quanh vấn đề cân nặng của Triệu Vy. Phản ứng lại một cách vui vẻ, nàng “Tiểu Yến Tử” thừa nhận rằng cô hay bị béo hoặc gầy đi nhanh chóng suốt những ngày tháng ngồi trên ghế đạo diễn. Bà mẹ 1 con cho biết trong tương lai cô sẽ không làm đạo diễn nữa. “Chỉ lần này thôi, tôi vẫn sẽ là một diễn viên giỏi”, Triệu Vy bộc bạch.

 Triệu Vy tiếc vì thời đại học không... yêu 2

Triệu Vy tiếc vì thời đại học không... yêu 3

Triệu Vy tiếc vì thời đại học không... yêu 4
“Én nhỏ” thừa nhận việc làm đạo diễn khiến cân nặng của cô thay đổi nhanh chóng

Có thể nói Gửi thời thanh xuân là bộ phim có một phần kỷ niệm thời tuổi trẻ của “Én nhỏ”. Nó gợi nhắc lại cuộc sống thời sinh viên, tình yêu của một thời bồng bột. Tuy nhiên, khi nhắc đến chuỗi ngày ở trường đại học, Triệu Vy lại khẳng định rằng cô không hề có một mối tình “vắt vai”.

Mặc dù có khá nhiều bạn học như Huỳnh Hiểu Minh hay Trần Khôn thầm thương trộm nhớ nhưng nữ diễn viên Họa bì lại là cô sinh viên trong sáng chỉ biết chăm chỉ sách vở.

 Triệu Vy tiếc vì thời đại học không... yêu 5

Triệu Vy tiếc vì thời đại học không... yêu 6
Khi ngồi trên ghế đại học, Triệu Vy là cô sinh viên chăm chỉ không hề có một tình yêu “vắt vai”

Nghĩ lại, Triệu Vy cảm thấy khá tiếc nuối về vấn đề này. Cô tiết lộ hồi còn đi học, cô thường được gọi là “Ngôi sao lớn”. Ngoài việc đi quay phim thì ngôi sao 37 tuổi này không bao giờ bỏ lỡ bất cứ 1 buổi học nào.

Chia sẻ